Cô gái khiếm thính mất 10.000 lần luyện nói, học Tiến sĩ tại đại học danh giá

2022-03-11 11:23:29 0 Bình luận
Jiang Mengnan, 29 tuổi trở thành tiến sĩ tại trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Câu chuyện vượt khó của cô gái khiếm thính này đã truyền cảm hứng đến giới trẻ.

Jiang Mengnan, 29 tuổi, sinh ra ở huyện miền núi Nghi Chương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cô mất khả năng nghe khi mới 6 tháng tuổi, do mẹ cô uống thuốc chữa bệnh phổi. Mẹ cô đã đăng ký  tham gia nhiều khóa học tư vấn giáo dục đặc biệt để học kỹ năng dạy trẻ mất khả năng nghe. 

Cùng với sự trợ giúp của bố mẹ, Jiang  bắt đầu học cách đọc khẩu hình. Jiang nhớ từng được bố mẹ bế trước gương để cô quan sát hình dạng khuôn miệng của họ khi nói rồi bắt chước cách phát âm.

"Chỉ với một chữ, nếu tôi có thể phát âm tốt sau 10.000 lần luyện tập, bố mẹ rất vui. Bố nhớ cơ bắp được hình thành thông qua việc lập luyện liên tục. Với một số chữ có cách phát âm tương tự, bố mẹ sẽ đặt tay tôi lên gần miệng họ để cảm nhận sự khác biệt", Jiang chia sẻ. 

Jiang Mengnan được đài truyền hình trung ương Trung Quốc vinh danh là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng năm 2021. (Ảnh: SCMP)

Cô xem đó  là một "món quà quý giá" mà cha mẹ đã tặng cho mình. Nhờ kỹ năng này, Jiang không cần phải đến các trường giáo dục đặc biệt, nơi dành cho học sinh khuyết tật, mà học ở trường bình thường.

Suốt những năm tháng  tiểu học và trung học cơ sở, Jiang thường ngồi bàn đầu để quan sát khẩu hình của giáo viên và học những gì được dạy. Nhờ chăm chỉ và kiên trì, điểm số của Jiang luôn đứng gần đầu lớp.

Tới khi học phổ thông, do phải ở nội trú nên Jiang phải đặt báo thức bằng di động và nắm chặt trong tay để cảm nhận độ rung của thiết bị. 

Năm 2011, Jiang đỗ vào Đại học Cát Lâm với điểm số khá cao. Nguyện vọng của Jiang là theo học ngành y, nhưng việc bị khiếm thính khiến cô phải từ bỏ và chuyển sang ngành dược. 

Không dừng lại ở đó, Jiang tiếp tục học lên thạc sỹ và trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Thanh hoa năm 2018- ngôi trường nằm trong Top 5 đại học hàng đầu châu Á. 

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về vấn đề thính giác của mình. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng và nghĩ rằng điều đó thật bất công. Tại sao người khác nghe được, còn tôi thì không?", Jiang nói.

Cô là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng nhất năm 2021 của Trung Quốc với nỗ lực vươn lên của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...