Cô giáo khuyết tật có trái tim nhân hậu, giúp đỡ người yếu thế

2022-07-06 09:40:00 0 Bình luận
Trải qua không ít khó khăn, chị Hồng Nga vừa làm cô giáo vừa hoạt động năng nổ, tích cực tham gia thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Bùi Thị Hồng Nga- nguyên là Chủ tịch Hội người khuyết tật TP.Cần Thơ. Khi mới 8 tháng tuổi, chị bị sốt bại liệt khiến đôi chân mất khả năng đi lại. Đến năm 8 tuổi, chị mới tập bước những bước đi đầu tiên trên chiếc nạng gỗ.

Suốt 12 năm đèn sách, vượt qua nhiều thử thách chị vẫn là cô học trò chăm ngoan và thành công bước vào cánh cổng đại học. Năm 1982, chị tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và được phân công giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Cần Thơ. Sau 7 năm giảng dạy, chị được nhà trường giới thiệu đi phẫu thuật tại tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ bại liệt tại TP.HCM. Thế nhưng việc chữa trị thất bại khiến chị sức khỏe không đảm bảo, buộc phải từ bỏ ước mơ đứng lớp.

Chị Nga (áo xanh) nhận hoa ngày quốc tế NKT (TGCC)

Nằm ở nhà, chị vô tình biết đến chương trình kết bạn bốn phương trên đài phát thanh nên đánh liều viết thư tìm bạn. Cũng nhờ đó mà chị nên duyên với anh Phan Đức Long- người đàn ông nguyện cả đời làm đôi chân cho chị.

Năm 1994, chị mở lớp dạy Anh văn tại nhà và sáng tác thơ, văn, cộng tác báo chí. Hồi tháng 12/2020, chị đạt giải ba kỳ thi thơ với chủ đề “Một thế giới một tâm hồn” và đạt giải khuyến khích kỳ thi “Lập dự án khởi nghiệp” do trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức. Tháng 5/2021, chị làm Chủ tịch Hội người khuyết tật TP.Cần Thơ.

Mặc dù hoàn cảnh muôn vàn khó khăn nhưng lúc nào chị cũng năng nổ, nhiệt tình. Chị đã tham dự khoá tập huấn về Môi trường không rào cản cho NKT được tổ chức tại Thái Lan.

Chị Nga trong tọa đàm Ngày quốc tế NKT (Ảnh: TGCC)

Điều vinh dự nhất là chị đã thay mặt Hội NKT Cần Thơ tham gia dự án Cơ sở Nhịp cầu, đoạt giải “Ngày sáng tạo Việt Nam” với tiền thưởng 10.000 USD. Bằng số tiền này, CLB đã mở được ba khoá dạy nghề cho NKT.

Trong suốt quá trình hoạt động từ thiện, chăm lo cho NKT, chị luôn được sự quan tâm đặc biệt của sở Lao động & TBXH và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy, chị đã thành lập Cơ sở nhịp cầu, dạy nghề miễn phí cho nhiều NKT, tặng quà thăm viếng NKT, tổ chức nhiều đợt tham quan, du lịch dã ngoại. Ngoài ra, chị còn làm chủ hôn cho nhiều cặp vợ chồng NKT, tổ chức cho Người khuyết tật tham gia các hoạt động văn hoá xã hội nhằm tạo cơ hội cho anh chị em giao lưu và hòa nhập với cộng đồng, cụ thể như: Dự các hội thao NKT ở địa phương và toàn quốc, dự liên hoan Văn nghệ NKT “Từ trái tim đến trái tim”, tham gia chuyến Xuyên Việt từ Tp.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngược lại. Chị đi đến đâu, trong hoặc ngoài nước, chồng chị đi theo đến đó để phục vụ đẩy xe lăn cho chị.

Dù đã về hưu nhưng chị vẫn mở lớp dạy tiếng Anh và năng nổ từ thiện. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, chị đã vận động anh chị em may khẩu trang, mua nước sát khuẩn giúp cho bà con. Việc làm thiết thực nhất là chị tích cực vận động cứu giúp người khó khăn, hoạn nạn, người bị bệnh nặng không tiền chữa trị, cụ thể như gần đây, chị đã vận động quyên góp giúp bà Nguyễn Thị Xuân Trang đang điều trị tại bệnh viện ung bướu Cần Thơ; giúp ông Nguyễn Văn Suông bị bệnh tim mạch, viêm phế quản cấp tại xã Mỹ Khánh, TP. Cần Thơ; hỗ trợ anh Lê Quốc Huy, ở P. Hưng Lợi, TP, Cần Thơ bị trật xương khớp háng… và nhiều mảnh đời bất hạnh khác.

Tương tự, chị Nguyễn  Thị Thùy Trang ở thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng bị teo chân từ nhỏ. Năm 2003, chị đi học nghề may và về quê mở tiệm may mưu sinh. Năm 2005, vợ chồng em trai sinh con đầu lòng nhưng ốm yếu, không có điều kiện chăm sóc, chị dang rộng vòng tay nuôi nấng cháu nên người.

Chị Trang (trái) trao quà cho người khó khăn (Ảnh: Báo Lao động)

Hằng ngày, chị Trang dậy từ rất sớm, đến các hộ dân có điều kiện xin gạo về hỗ trợ cho các gia đình gặp ốm đau, hoạn nạn với mong muốn giúp họ lúc ngặt nghèo, kết thêm tình làng, nghĩa xóm.

Để có được các suất quà nhằm động viên trực tiếp đến hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh việc đi vận động các tấm lòng hảo tâm, chị Trang còn tự mình tham gia vận động trong chi hội phụ nữ thôn Nam Yên nuôi heo đất tiết kiệm để làm việc thiện.

Nhiều năm qua, chị Trang đã đùm bọc, vận động và giúp hơn 100 lượt địa chỉ nhân đạo, với những hình thức hỗ trợ khác nhau như trao tặng tiền mặt, trao gạo, trao sinh kế… và giúp nhiều cảnh đời vượt qua hoạn nạn.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...