Có một đô thị mới Đại Phúc không xa

2025-08-18 18:05:08 0 Bình luận
Với vị trí, tiềm năng và những dự án quan trọng đang triển khai, một đô thị mới của tỉnh Thái Nguyên mang tên Đại Phúc đang hình thành, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và xã hội.

Khu thể thao sân golf Tân Thái là dự án đầu tiên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư.

Không sinh ra tại Thái Nguyên, nhưng Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên Nguyễn Văn Cường lại gắn bó cả sự nghiệp với mảnh đất nhiều duyên nợ này.

Ông bảo: Tên gọi “Đại Phúc” được lựa chọn với ý nghĩa biểu tượng cho sự thịnh vượng, may mắn và đoàn kết, phản ánh khát vọng của người dân về một tương lai tươi sáng.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết 1683/NQ-UBTVQH15 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hành chính của địa phương. Xã Đại Phúc ra đời từ sự hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hùng Sơn cùng các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Thái và Phúc Tân, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Quá trình này không chỉ thay đổi bản đồ hành chính mà còn mang lại những cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội cho vùng đất mới.

Đây là 5 đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch tập trung phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ (sân golf, nghỉ dưỡng…), tạo cực tăng trưởng mới, nâng cao tỷ lệ kinh tế xanh trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, mở rộng không gian phát triển, phát huy được tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

Nói cách khác, đây là một bước đi chiến lược để phát triển vùng đô thị mới phía Tây của tỉnh - nơi có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái với hồ Núi Cốc, lưu vực sông Công và quỹ đất khá lớn.

 

Hồ Núi Cốc đang được đầu tư xây dựng với mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia.

Vị KTS già nhớ lại: Ý tưởng xây dựng đô thị hồ Núi Cốc đã có từ lâu, được ghi danh bởi Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Đương.

Hơn chục năm trước, ngày 11/12/2012, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh Thái Nguyên để bàn một số nội dung trong đề án Thành lập thị xã Núi Cốc và các phường trực thuộc.

Theo đề án ấy, thị xã Núi Cốc dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ vùng lòng hồ Núi Cốc, 7 xã và thị trấn Quân Chu của huyện Đại Từ; xã Phúc Tân huyện Phổ Yên; 3 xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân của TP Thái Nguyên với quy mô 23.600 ha diện tích tự nhiên và 54.000 người. Khu vực này vốn có liên kết chặt chẽ về mặt tự nhiên, bám xung quanh vùng Hồ Núi Cốc và người dân sống trong khu vực này trong thời gian qua đã có sự giao thoa, hỗ trợ nhau cùng phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, tạo nên một tập quán sinh hoạt đặc thù, khác biệt với các xã còn lại.

Do một số vấn đề liên quan đến cơ chế, mong muốn có một thị xã du lịch theo kiểu hành chính hóa để dồn lực nhà nước đầu tư không thành.

Cơ hội vẫn còn đó, khi một dự án tầm cỡ châu lục mang tên án khu du lịch văn hóa tâm linh hồ Núi Cốc với tổng đầu tư 15.000 tỷ đồng do doanh nghiệp Xuân Trường đề xướng được triển khai nhưng cũng sớm vấp phải vấn đề nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế.

 

Sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện.

Sau sáp nhập, xã Đại Phúc đã trở thành một trong những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, với diện tích tự nhiên rộng và dân số đa dạng. Vùng đất này sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Từ nông nghiệp truyền thống đến các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại, xã Đại Phúc đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong bức tranh phát triển chung của tỉnh. Những dự án đầu tư mới và các chương trình hỗ trợ từ chính quyền địa phương đang mở ra nhiều cơ hội cho người dân và doanh nghiệp.

Với một cách tiếp cận khác, trên quan điểm nguồn vốn nhà nước dẫn dắt tạo cơ hội, dư địa cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, ngay từ khi chưa thành lập xã Đại Phúc, vùng đất giàu tiềm năng này trở thành đã một trung tâm kinh tế mới của tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và đô thị hóa.

Đó là sự xuất hiện của sân vận động Thái Nguyên được khởi công từ tháng 12/2022 tại xã Phúc Trìu (cũ), sẽ hoàn thành vào cuối năm nay có tổng mức đầu tư trên 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15ha, sức chứa 22.000 chỗ ngồi, bảo đảm diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, có đường pitch bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng. Sân vận động còn có nhiều khu vực thi đấu các môn thể thao khác (như chạy, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao…).

Là sự hiện diện của dự án Flamingo Majestic Island Resort - Khu nghỉ dưỡng 6 sao quốc tế đầu tiên ở miền Bắc nằm trên địa bàn xã Phúc Xuân cũ- xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên hiện nay- Sự kiện khởi công hôm 15/3 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời mở ra “kỷ nguyên mới” cho du lịch Thái Nguyên, đưa vùng đất này trở thành một trong những điểm đến đắt giá hàng đầu Việt Nam.

 

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 6 sao đang được thực hiện.

Và, tháng 8 mùa thu cách mạng này, là sự kiện khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái Hồ Núi Cốc đã và đang được triển khai trên diện tích 220ha tại xã Đại Phúc, do liên danh Công ty CP Golf Tân Thái- An Phát và Công ty CP 216 Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng, quy mô 27 hố, dự án được đánh giá là sân golf có quy mô đầu tư lớn nhất tại Thái Nguyên tính đến nay. Đây cũng là 1 trong 13 sân golf được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên nhìn nhận: Sân golf Tân Thái, Flamingo Majestic Island Resort… nằm tại vị trí đắc địa sát Hồ Núi Cốc, cách trung tâm TP Thái Nguyên cũ chỉ khoảng 10km, cách Hà Nội 80km…sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn du lịch, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội không những của riêng xã Đại Phúc mà còn nhiều địa phương lân cận.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức đầu tháng 8 vừa rồi, Đại Phúc ghi nhận: Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6.831 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như: Sân golf Tân Thái, đường Bắc Sơn kéo dài, khu nghỉ dưỡng Flamingo Majestic Island, Sân vận động Thái Nguyên, Trường Năng khiếu thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao… Các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 

Trung tâm xã Đại Phúc ngày nay.

Trong nhiệm kỳ mới- nhiệm kỳ cùng đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới- 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Phúc xác định từng bước phát huy thế mạnh trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp, thông minh, hiện đại, phấn đấu xây dựng xã Đại Phúc trở thành phường trước năm 2030.

Một dấu mốc không quá lớn, bởi như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan chia sẻ: Đại Phúc đang nắm giữ vận hội lớn khi trở thành cực tăng trưởng phía Tây của tỉnh, với lợi thế đặc biệt về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và kết cấu hạ tầng. Xã cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng vùng hồ Núi Cốc, tập trung phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, sản phẩm OCOP chất lượng cao, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược gồm hạ tầng, chuyển đổi số và nguồn nhân lực.

 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Dự án đường Bắc Sơn kéo dài- con đường nối Trung tâm tỉnh với Đại Phúc và khu du lịch Hồ Núi Cốc.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc tâm sự: Tầm nhìn sau sáp nhập của xã Đại Phúc không chỉ là cộng gộp về kết quả mà là sự phát triển toàn diện, mang một không gian phát triển rộng lớn hơn. Điểm nhấn nổi bật là quy hoạch phát triển du lịch với tầm nhìn dài hạn 50 đến 100 năm, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ 2 tháng trước và hiện đã cơ bản hoàn tất.

Theo vị Chủ tịch UBND xã trẻ tuổi này, với diện tích 107 km² sau sáp nhập, bao trùm vùng lòng hồ Núi Cốc, Đại Phúc sở hữu không gian rộng lớn và tiềm năng vượt trội để phát triển du lịch quy mô lớn. Mục tiêu là biến Đại Phúc thành trung tâm du lịch của vùng, trở thành vùng phát triển du lịch vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên phong phú, từ những đồi chè xanh mướt đến các làng nghề truyền thống- những lợi thế để xã Đại Phúc phát triển du lịch cộng đồng- Các lễ hội văn hóa và homestay đang được đầu tư để thu hút du khách, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cư dân… Đại Phúc còn nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp sạch như chè Tân Cương, lúa chất lượng cao và rau củ quả hữu cơ. Sau sáp nhập, các hợp tác xã nông nghiệp được tổ chức lại, áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

Đại Phúc còn nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp sạch như chè Tân Cương, lúa chất lượng cao và rau củ quả hữu cơ.

Điều Đại Phúc cần làm để hiện thực hóa tầm nhìn trên là chú trọng quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ với ba loại hình trọng yếu: đường sắt, đường thủy và đường bộ; xây dựng một điểm đến cuốn hút khách du lịch bốn mùa.

Và một phần việc không kém quan trọng là xây dựng một khu đô thị mới đáng sống với đầy đủ tiện ích về thương mại- dịch vụ và đặc biệt là hệ thống giáo dục- y tế đủ tầm khu vực.

Có như thế, Đại Phúc mới thực sự là đại phúc- Vị KTS già nhận định.

Dù còn nhiều gian nan, nhưng với sự nhận thức và tư duy rõ ràng của lãnh đạo chủ chốt từ cấp xã đến cấp tỉnh Thái Nguyên, những thách thức này sẽ được vượt qua- vị Bí thư- Chủ tịch xã trẻ Nguyễn Nam Tiến chia sẻ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Có một đô thị mới Đại Phúc không xa

Với vị trí, tiềm năng và những dự án quan trọng đang triển khai, một đô thị mới của tỉnh Thái Nguyên mang tên Đại Phúc đang hình thành, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và xã hội.
2025-08-18 18:05:08

Quảng Ninh: Công bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa thế giời Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng họp báo công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và trình diễn nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời.
2025-08-18 14:12:00

GXE - Ứng dụng tìm xe đầu tiên do người Việt sáng tạo

Với khát vọng “công nghệ phải phục vụ tốt nhất cho người Việt”, Ban Lãnh đạo và đội ngũ Công ty Cổ phần GXE đã tạo nên một nền tảng tìm xe nhanh, bảo mật cao, mang đậm bản sắc Việt và mở ra kỳ vọng cạnh tranh sòng phẳng với các ứng dụng quốc tế.
2025-08-18 11:44:18

80 năm Công an Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường có bài viết “80 năm Công an nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường.
2025-08-18 09:56:42

Kiên định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Lời đáp trả trước mọi xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nội dung thường xuyên bị các thế lực cơ hội, phản động công kích là mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã kiên trì xác lập từ Đại hội IX đến nay.
2025-08-18 09:15:04

Lấy người khuyết tật làm trung tâm, hướng tới hạnh phúc của người khuyết tật

Sáng 14/8, tại Ninh Bình, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp với Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Tổ chức CRS tổ chức Hội nghị phổ biến Chiến lược phát triển VFD giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2035.
2025-08-17 23:45:05
Đang tải...