Phi hành gia khuyết tật đầu tiên tham gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu

2022-11-25 16:00:00 0 Bình luận
Lần đầu tiên sau 13 năm, Cơ quan Vũ trụ châu Âu công bố một lớp phi hành gia tập sự mới, bao gồm phi hành gia khuyết tật đầu tiên trên thế giới.

Thế hệ thứ ba của các nhà du hành vũ trụ châu Âu gồm năm phi hành gia chuyên nghiệp, 11 thành viên dự bị và một phi hành gia bị khuyết tật về thể chất. Nững người này sẽ tham gia vào dự án nhằm đưa các phi hành gia khuyết tật vào lên vũ trụ và tham gia vào các sứ mệnh trong tương lai. Họ đã được chọn lựa từ hơn 22.500 ứng viên trên khắp châu Âu.

Toàn bộ phi hành gia tập sự mới của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ tham gia dự án đưa các phi hành gia khuyết tật vào vũ trụ và các sứ mệnh khác trong tương lai.

“Lớp phi hành gia này của ESA đang mang lại tham vọng, tài năng và sự đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau để thúc đẩy nỗ lực và tương lai của chúng ta”, Tổng giám đốc ESA Josef Aschbacher phát biểu. 

Năm tân binh gồm ba nam và hai nữ, sẽ trải qua 12 tháng huấn luyện cơ bản tại Trung tâm Phi hành gia châu Âu ở Cologne, Đức. Các ứng cử viên này gồm là Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois và John McFall.

Trong đó, hai nữ phi hành gia Sophie Adenot (Pháp) và Rosemary Coogan (Anh) đại diện cho số ít các phi hành gia là người châu Âu và đại diện cho một phần thiểu số các phi hành gia là phụ nữ. Hầu hết các nữ phi hành gia hiện nay đều là người Mỹ.

Danh sách phi hành gia mới này của ESA lại không có người da màu. Chiến dịch tuyển chọn đã không đề cập cụ thể đến vấn đề đa dạng sắc tộc, tuy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các thành viên “đại diện cho tất cả các bộ phận trong xã hội”.

Chú thích ảnh

Ba thành viên trong nhóm phi hành gia mới của ESA, từ trái qua: Meganne Christian, John McFall và Rosemary Coogan.

Đây là lần đầu tiên cơ quan vũ trụ này thành lập nhóm phi hành gia dự bị, bao gồm các ứng viên đã hoàn thành quá trình tuyển chọn nhưng không được tuyển dụng. 

Trong số các phi hành gia mới có một người đặc biệt là John McFall, người Anh, 41 tuổi. Người đàn ông này mất chân phải khi 19 tuổi, sau đó anh tham gia tranh tài tại Paralympics (Đại hội thể thao cho người khuyết tật).

McFall gọi quyết định của Cơ quan Vũ trụ châu Âu là "một bước ngoặt đánh dấu một cột mốc lịch sử", vì trước đây quy định tuyển dụng của ESA dành cho các ứng viên khuyết tật là những người bị khuyết tật chi dưới hoặc những người thấp dưới 130cm.

"Tất cả những khó khăn trong cuộc sống đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, khả năng tin vào chính mình rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành một phi hành gia. Chỉ đến khi ESA thông báo rằng họ đang tìm kiếm một ứng viên khuyết tật để tham gia dự án này tôi mới thực sự quan tâm" - Hãng tin AP dẫn lời anh McFall.

Khác với nhiệm vụ của các phi hành gia khác, McFall sẽ tham gia vào một nghiên cứu mang tính đột phá xem xét các ảnh hưởng của các khuyết tật về thể chất lên việc du hành vũ trụ của con người. ESA xem đây là một “vùng đất chưa được khám phá” vì chưa có cơ quan vũ trụ phương Tây nào đã từng đưa một phi hành gia khuyết tật vào không gian.

Lãnh đạo ESA cho biết sẽ phải mất ít nhất năm năm trước khi McFall đi vào vũ trụ với tư cách là một phi hành gia.

Đây cũng là lần đầu tiên ESA thành lập nhóm phi hành gia dự bị, bao gồm các ứng viên đã hoàn thành quá trình tuyển chọn nhưng không được tuyển dụng.

ESA đã tham gia chặt chẽ vào sứ mệnh Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng. ESA hy vọng rằng người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng sẽ nằm trong số các phi hành gia mới này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...