Cơ sở hạ tầng xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc, Nam Định) chưa đáp ứng yêu cầu phát triển làng nghề.

2020-11-21 17:54:53 0 Bình luận
Nghề dệt, may truyền thống ở xã Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đang tạo việc làm cho hơn 80% lao động tại địa phương. Các sản phẩm làm ra được tiêu thụ khắp các tỉnh trong cả nước và xuất sang các nước bạn. Thế nhưng ở đây đường giao thông vẫn còn nhỏ hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của hàng trăm phương tiện cơ giới lưu thông hàng ngày.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mỹ Thắng đang tập trung phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện nay do quy hoạch cụm công nghiệp của xã chậm triển khai đã làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh. Việc giải quyết những tồn tại, hệ lụy về lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã bị tồn đọng những năm qua còn nhiều phức tạp, khó khăn. Một số người dân thì cho rằng nguồn lực xã hội hóa được huy động cùng sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương chưa tương xứng với một xã nghề có bề dày truyền thống hơn 50 năm. Mỹ Thắng đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nhưng kết cấu hạ tầng cơ sở chưa tương xứng.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết: Xã Mỹ Thắng hiện có 16 công ty, doanh nghiệp, trên 600 cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ yếu là sản xuất chăn, ga, gối, đệm, may mặc, in, thêu. Hàng năm giải quyết việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động, giá trị sản xuất năm 2019 đạt 100 tỷ đồng. Thu nhập từ làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ cũng chiếm trên 80% trong cơ cấu kinh tế của xã. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2019 chỉ còn 1,25%. Xã thực hiện xây dựng NTM qua 2 giai đoạn (2010-2015 và 2016-2020), năm 2018 đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, Mỹ Thắng đã nâng cấp cải tạo bê tông hóa 1,9 km đường trục thôn, 3 km đường dong ngõ và 4,2 km đường trục nội đồng. Tuy vậy, tuyến đường từ QL21B vào trung tâm xã vẫn đầy ổ voi, ổ gà và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà ở, cơ sở sản xuất được xây dựng khang trang nhưng đường giao thông đi lại còn chật hẹp, xuống cấp.

Mỹ Thắng đã được tiếp nhận dự án nâng cấp cải tạo đường 63B dài 2,3 km, dự án đường Thịnh Thắng qua địa bàn xã dài 2,5 km, dự án đường liên xã từ Đại lộ Thiên Trường đến Cầu Tây dài 2,8 km. Tuy nhiên việc quy hoạch cụm công nghiệp của xã chưa được thực hiện, chậm được điều chỉnh bổ sung dẫn đến bộ mặt NTM chưa tương xứng. Chủ trương của xã trong những năm tới là triển khai xây dựng một khu dân cư tập trung, xây dựng mới dãy phòng học 3 tầng Trường Tiểu học Mỹ Thắng, trung tâm thương mại chợ Sắc, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trụ sở Công an xã, Trạm Y tế và cải tạo, nâng cấp cầu Mỹ Thắng - Hòa Hậu.

Trường Tiểu học Mỹ Thắng cần được tiếp tục đầu tư xây dựng mới dãy phòng học ba tầng do chưa đủ mỗi lớp một phòng học.

Mục tiêu nhiệm vụ đã được đặt ra là đến năm 2024 xã Mỹ Thắng đạt chuẩn NTM nâng cao, có 2 thôn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là một thách thức lớn đối với cán bộ lãnh đạo xã, nhất là về kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Thiết nghĩ, lãnh đạo  tỉnh Nam Định, lãnh đạo huyện Mỹ Lộc cần quan tâm hơn nữa trong công tác  lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí để xã Mỹ Thắng xây dựng, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành làng nghề có quy mô hiện đại, giao thông đi lại tiện lợi, xứng đáng đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).
2025-05-19 10:28:51

Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn

Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam là một bước tiến quan trọng của lịch sử trong công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đây không chỉ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng mà còn là một bước chuyển mình của tất yếu khách quan và phù hợp với thực tiễn cách mạng hiện nay, qua đó góp phần củng cố hơn nữa vị thế của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2025-05-19 10:24:16

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.
2025-05-19 10:11:50

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ được đầu tư 52 nghìn tỷ đồng

Ngày 16/5/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh Dự án Quần thể Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ. Quyết định phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến thẩm định của các Bộ và UBND thành phố Đà Nẵng.
2025-05-19 10:08:08

Gần bốn thập kỷ mới hoàn thành xong bức họa Bác Hồ

Bức họa mà tôi muốn kể sau đây, chính là bức tranh sơn mài “Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941” (khổ 83 cm x 119 cm) do họa sĩ Thế Vỵ thể hiện đã được công chúng mê hội họa ghi nhận, bằng giải thưởng Huy chương Bạc trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995 (không có Huy chương Vàng).
2025-05-19 08:34:34

Nguyên Thứ tưởng Bộ Quốc phòng và một nhiệm vụ đặc biệt với Bác Hồ

Thông qua những công việc và sứ mệnh mà mình đã thực hiện, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ giữ gìn ký ức về Bác Hồ mà còn tiếp nối tinh thần yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc đối với người cha già của dân tộc. Những ký ức ấy, giờ đây, không chỉ là của riêng ông mà còn là của cả dân tộc Việt Nam, như một minh chứng sống động cho tình cảm và lòng kính trọng mà chúng ta dành cho Bác Hồ - người đã cống hiến trọn đời cho độc lập và tự do của Tổ quốc.
2025-05-19 08:05:07
Đang tải...