Cô thợ tóc khuyết tật vượt nghịch cảnh làm đẹp cho người

2022-05-09 15:53:25 0 Bình luận
Vượt qua cản trở về ngoại hình, sức khoẻ, từ hai bàn tay trắng, chị Đoàn Thị Sương ở ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã vươn lên thoát nghèo và làm chủ cuộc sống.

Chị Đoàn Thị Sương, ở ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) bị khuyết tật từ nhỏ. Theo chị kể, năm 7 tuổi sau trận ốm nặng, chị bị cong vẹo cột sống, rút người và teo một bên chân khiến việc di chuyển khó khăn.

Chị là con cả trong gia đình có 5 anh em, gia cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 8 chị nghỉ học. Năm 19 tuổi, chị Sương theo học nghề cắt tóc. Sau khi tay nghề ổn định, được sự động viên của gia đình, chị mở một tiệm làm tóc nhỏ vừa để kiếm thêm thu nhập và thỏa mãn đam mê của bản thân.

Ông trời lấy đi của chị cơ thể nguyên vẹn, song bù lại chị có một gia đình hạnh phúc. Năm 2006, chị Sương kết hôn và  lần lượt đón hai thiên thần khoẻ mạnh chào đời.

Cô thợ tóc khuyết tật, chuyên nghiệp trang điểm cho khách (Ảnh: Báo Bình Dương)

Về công việc, nhờ khéo tay nên khách tìm đến quán chị Sương ngày càng đông. Công việc thuận lợi, tay nghề ngày càng chắc nên chị cũng đã nhận dạy và kèm cặp cho nhiều học viên tới học nghề và ra mở tiệm. Hơn 15 năm gắn bó với nghề cắt tóc, từ công việc này không chỉ cho chị Sương có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống mà còn là niềm vui, tiếp thêm nghị lực sống cho chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

“Những ngày mới bắt đầu, công việc của tôi diễn ra vô cùng khó khăn, công việc đòi hỏi đi đứng nhiều trong khi bản thân đi lại không tốt. Nhưng vì đam mê, vì tương lai nên tôi lại càng cố gắng để vượt qua tất cả. Cảm giác khi lần đầu tự tay mình cắt được một mái tóc hoàn chỉnh cho khách ưng ý đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi”, cô thợ tóc hiền hoà kể.


Nỗ lực và lạc quan không kém là chị Lê Thị Kim Trâm (SN 1979), ngụ phường Thảo Điền, quận 2 (TP HCM). Sinh ra vốn bình thường, khoẻ mạnh nhưng tai nạn ở tuổi đôi mươi khiến chị mất đi cánh tay trái.

Chị Trâm cắt tóc cho khách chỉ bằng một tay (Ảnh: Báo Người lao động)

Khi đó chị Trâm đã có chồng và sinh được 2 người con. Do không chấp nhận cảnh vợ tật nguyền, chồng chị đã đề nghị ly hôn, để lại 2 con nhỏ. Từng có ý định quên sinh, nhưng thương con, chị i vực dậy tinh thần, quyết tâm quay lại nghề cắt tóc.

Không chỉ hớt tóc bằng một tay, chị còn dùng thành thạo các dụng cụ để cạo râu, cạo mặt, nhuộm, uốn tóc, gội đầu, nhổ tóc sâu, lấy ráy tai. Những thao tác được chị Trâm làm rất nhanh và điêu luyện, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Không chỉ làm tóc đẹp, chị còn là người mẹ chăm con khéo, xoay sở nấu nướng chăm con tốt như bao người bình thường khác.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...