Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán 2024

2023-12-15 10:55:00 0 Bình luận
Sáng 15/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thành phố từ ngày 15/12/2023 – 29/2/2024.

Sáng cùng ngày, Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng đồng loạt ra quân với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành tại địa phương, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của hệ thống chính trị, toàn dân, toàn lực lượng Công an Thành phố trong công tác đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn Thành phố nói chung và trong dịp Tết Dương lịch, Tết cổ truyền của dân tộc nói riêng.

Lễ ra quân được phát động tại Trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa nhiều lực lượng trực thuộc. 

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, trong năm 2023, Công an Thành phố đã chủ động quyết liệt thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng các đơn vị liên ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật trong việc chủ động phòng ngừa, chủ động từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, kịp thời mưu trí, sáng tạo làm thất bại, vô hiệu hóa các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”... Lực lượng Công an Thành phố đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm "tín dụng đen", xâm phạm sở hữu...

Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin: “Theo quy luật thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, kết hợp với những khó khăn về đời sống kinh tế xã hội do người dân bị mất việc làm. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 – 29/2/2024”.

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm...

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí  Minh  phát biểu nhận nhiệm vụ: "Thay mặt toàn thể cán bộ chiến sỹ của Công an Thành phố, tôi xin hứa trước lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an Thành phố nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, quán triệt của các cấp lãnh đạo...".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TP Hồ Chí Minh đánh giá, năm 2023 với bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cơ quan chức năng và sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật trên địa bàn Thành phố cơ bản được đảm bảo giữ vững.

Đặc biệt, vai trò của Ban Chỉ đạo 138 các cấp được nâng cao rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong phối hợp, cùng vào cuộc với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”. Trong 11 tháng năm 2023, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 2,99% so với liền kề, đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh chặt chẽ, đúng người, đúng tội.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí  Minh Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, thay đổi trong nước trong năm 2024 và giai đoạn tới, ông Ngô Minh Châu đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm. Đặc biệt là “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo UBND Thành phố, UBMTTQVN Thành phố, Ban giám đốc Công an Thành phố trao hoa động viên các chiến sĩ trước giờ ra quân. 

Đồng thời, Công an Thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên ngành, đơn vị trực thuộc cần tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn. Huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thành phố.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt TP Hồ Chí Minh thông tin: “Ngoài các nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn...”.  

"Hưởng ứng đợt ra quân cao điểm lần này, Phòng PC08 đã tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn trong các sự kiện lớn, dịp Lễ, Tết cuối năm. Phòng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân, phối hợp cùng các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các điểm nóng, vành đai, cửa ngõ thành phố. Góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, tai nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thuận lợi về quê, vui chơi trong các ngày Tết..." - Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin. 

Một số hình ảnh tại lễ ra quân sáng 15/12. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...