Công an TP.HCM thông tin về chuyên án vây bắt và tiêu diệt đối tượng Tuấn “khỉ”

2020-02-14 17:50:23 0 Bình luận
Chiều ngày 14/2, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, lực lượng Công an TP.HCM đã chính thức cung cấp thông tin về quá trình vây bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tức Tuấn “khỉ”), nghi phạm dùng súng AK bắn chết 5 người tại huyện Củ Chi (TP.HCM) vào ngày 29 và 30/1.

Buổi hợp báo thông tin về vụ án được tổ chức tại Trung tâm Báo chí TP.HCM (Quận 1), do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông TP. Hồ Chí Minh chủ trì.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Công an TP.HCM đã rất khuẩn trương trong việc truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn và làm rõ vụ án. Nhận thức được vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nếu đối tượng ngoài vòng pháp luật rất nguy hiểm cho xã hội”.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về vụ án.

Sau khi thực hiện biện phá quần chúng, phát động phong trào tố giác tội phạm. Công an TP.HCM đã nhận được một số thông tin có giá trị về nơi lẫn trốn của đối tượng Tuấn “khỉ” tại một căn nhà bỏ hoang (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, điều tra, xác minh thông tin.

Đến tối 13/2,các lực lượng công an thực hiện truy bắt đặc biệt, trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Đối tượng đã bắn 3 phát súng (2 phát nổ) mặt dù đã bị bao vây.

Nhiều đơn vị, lực lượng chức năng khác nhau được huy động trong quá trình vây bắt đối tượng Tuấn “khỉ”.

“Đối tượng hung hãn, không chịu đầu hàng buộc cảnh sát phải nổ súng. Công an TP. HCM đặt ra các yêu cầu xử lý, xác định đối tượng; đảm bảo an toàn cho người dân; đảm bảo an toàn cho lực lượng công an".

Trong quá trình phá án, chúng tôi đã đặt ra các yêu cầu: phải xử lý, truy tìm, truy bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng…

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập rất đông quanh khu vực bao vây, truy bắt đối tượng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại một khu vườn cạnh nhà số 28B (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM), Lê Quốc Tuấn đã về nhà mang theo súng AK báng xếp quay lại song bạc. Tại đây, Tuấn “khỉ” đã bắn nhiều phát súng làm 4 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” lấy xe SH của một nạn nhân để tẩu thoát. Khi đến địa bàn ấp Thạnh An (xã Trung An), Tuấn “khỉ” bỏ lại xe SH để chiếm đoạt xe Nouvo mang biển số 59Y2 - 301.98 (màu đỏ đen) của chị V.T.B.V. tẩu thoát.

Khoảng rạng sáng ngày 30/1, Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM” khi anh Tâm đang di chuyển trên tỉnh lộ 15. Tuấn “khỉ” tiếp tục cướp xe Wave màu xanh mang biển số 59X2 - 595.12 của anh Tâm và tiếp tục tẩu thoát.
Sau nhiều ngày lẫn trốn, vào tối ngày 13/2, Tuấn “khỉ” đã bị lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều lực lượng khác tiêu diệt do chống trả quyết liệt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...