Công an xã Nghĩa Sơn nỗ lực giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2021-12-16 13:56:35 0 Bình luận

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định) nhân dịp về thăm ngày 5/2/2021. Ảnh do cơ sở cung cấp.

Công an xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được biên chế 5 cán bộ, chiến sĩ, là một trong 204 đơn vị công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Đề án của Bộ Công an, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 07 ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Thiếu tá Vũ Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn cho biết: Ngày 5/2/2021 Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã về thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân cùng lực lượng công an xã Nghĩa Sơn. Đây không chỉ là niềm vui đầu năm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nghĩa Sơn mà còn là vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an chính quy khi về nhận nhiệm vụ tại địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Ngay sau khi tiếp nhận địa bàn, Công an xã Nghĩa Sơn đã khẩn trương nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thành phiếu thu thập dữ liệu về dân cư đảm bảo đúng tiến độ, chính xác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an xã Nghĩa Sơn đã phát động  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 5/10/2020 của UBND tỉnh Nam Định về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,  pháo nổ; tổ chức ký cam kết với 4.295 hộ dân tại nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã; hoàn thành hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 10.609 người dân (đạt 85%).

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định) ngày 5/2/2021.  Ảnh do cơ sở cung cấp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, vừa tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị vừa chủ động bám sát địa bàn, lập danh sách, quản lý những người nước ngoài và người địa phương trở về từ nước ngoài đang cư trú trên địa bàn; phối hợp với cơ quan y tế rà soát, xác minh các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, người đến và đi từ các vùng dịch để kịp thời cách ly, theo dõi, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã.

Được biết, từ đầu năm 2021đến nay Công an xã Nghĩa Sơn đã trực tiếp thụ lý, giải quyết 14 vụ xử phạt hành chính về giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước 20.640.000 đồng. Riêng 3 vụ việc vượt thẩm quyền đã được chuyển lên Công an huyện Nghĩa Hưng giải quyết. Lực lượng công an xã đã lập hồ sơ quản lý đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc, quản lý giáo dục tại xã, tổ chức cai nghiện tại gia đình và răn đe, giáo dục, cảm hóa đối tượng mãn hạn tù sống hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt trên địa bàn xã có Cụm công nghiệp (CCN) Nghĩa Sơn đang sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động và hàng trăm lao động theo thời vụ. Có thời điểm tại CCN Nghĩa Sơn đã xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, nghiện hút ma túy, đánh bạc ăn tiền, tín dụng đen, ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Huyện Nghĩa Hưng đã xây dựng mô hình “Cụm công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự giai đoạn 2020 - 2025” tại đây trước khi nhân ra diện rộng. Do vậy lực lượng Công an xã Nghĩa Sơn trở thành lực lượng nòng cốt, thường xuyên phối hợp giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Đơn vị còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, các mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm về ANTT.

Trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ, những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghĩa Sơn đã mang lại cuộc sống yên bình cho người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...