Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An

2022-01-20 12:23:09 0 Bình luận

Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long-UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đăng Tài-Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, về phía lãnh đạo các Sở, ban ngành có đồng chí Lê Đình Lý-UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An và đại diện các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở ban ngành các cấp.

Đồng chí Bùi Đình Long trao quyết định bổ nhiệm cho Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An cho ThS Nguyễn Hữu Hằng.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định số 99-QĐ/UBND ngày 12/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hữu Hằng-Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức nhiệm kì 2019-2024 giữ chức Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức, nhiệm kỳ 5 năm.

Tặng hoa chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm cho Tân hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long khẳng định: Trong những năm qua, trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An đã có những bước phát triển mạnh, góp phần tích cực cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và cả nước. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận Th.S Nguyễn Hữu Hằng là người có kinh nghiệm giảng dạy, giữ nhiều vị trí quan trọng tại trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Với năng lực của ThS Nguyễn Hữu Hằng, cùng với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên giỏi, đoàn kết, lãnh đạo tỉnh tin tưởng Tân hiệu trưởng sẽ xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Giao nhiệm vụ mới cho Tân hiệu trưởng, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị trên cương vị mới, ThS Nguyễn Hữu Hằng cùng với cán bộ giáo viên phát huy tinh thần đoàn kết, đầu tàu gương mẫu; tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp theo tinh thần NQ TW 6, đồng thời có giải pháp nâng cao giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An phải đào tạo được ngành nghề “đặc trưng riêng” mà chỉ khi nhắc đến ngành nghề đó, ai cũng biết là do trường đào tạo ra.

Tại lễ nhận nhiệm vụ mới, ThS Nguyễn Hữu Hằng – Tân hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Tỉnh, các sở ban ngành và trường đã giao trọng trách nhiệm kỳ 2022-2027 . Trước nhiều thách thức, cơ hội hiện nay, Tân hiệu trưởng hứa sẽ cùng với cán bộ nhà trường xây dựng chương trình hành động có chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực cao, quyết tâm đưa tên tuổi của trường phát triển vững mạnh và lên một tầm cao mới.

PGD.TS Bùi Văn Dũng-Nguyên là Hiệu trưởng trường và nay là Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa chúc mừng Tân hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt-Đức.

ThS Nguyễn Hữu Hằng, sinh năm 1968, quê quán xã Thanh Tường (nay là Đại Đồng), huyện Thanh Chương, Nghệ An. Quá trình công tác: từ năm 1994 về nhận nhiệm vụ là giáo viên trường CN xây dựng Việt-Đức, từ năm 1999-2001, đồng chí học cao học tại CHLB Đức. Từ năm 2001 đến 2006, đồng chí là Giáo viên; Cán bộ phòng đào tạo, trường kỹ nghệ Việt-Đức Nghệ An; đến năm 2007 nắm giữ chức vụ Giáo viên khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt-Đức Nghệ An; từ năm 2007-2009 là giáo viên, Phó trưởng khoa Công nghệ ô tô; từ tháng 5/2007 đến 02/2009 là Phó bí thư chi bộ Đào tạo 2, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt-Đức Nghệ An. Từ năm 2009 đến 2012 là Giảng viên; Phó trưởng phòng đào tạo, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt-Đức Nghệ An; từ 9/2012 đến nay, ThS Nguyễn Hữu Hằng là Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ đào tạo 1, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng trường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...