Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Công ty CP dịch vụ Thương binh Thành Đô: Ngôi nhà chung của những người lính giữa đời thường

27/10/2016 15:10
3:12
HOANHAP.VN - Là người lính từ các chiến trường xưa nổi tiếng ác liệt chống đế quốc Mỹ như: Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên…, 25 thương binh và cựu chiến binh sau chiến tranh họ lại cùng hội tụ về tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội dưới mái nhà Thành Đô.
Tri ân đồng đội

Trở về với đời thường không ít gian khó, ai cũng cần việc làm trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái, ý tưởng họ gặp nhau là phải vượt khó khăn, tập hợp lực lượng hoạt động kinh tế, không những nâng cao đời sống cho gia đình mình mà còn cho đồng đội. Công ty CP Dịch vụ Thương binh Thành Đô ra đời từ ý tưởng đó bằng mọi nguồn vốn của các thành viên. Họ tìm hiểu thị trường, tạo các mối liên doanh liên kết trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ nhằm có việc làm từ nhỏ đến lớn, ổn định đời sống.

Mục tiêu của Công ty là tập hợp anh em thương binh vào một tổ chức kinh tế có lợi nhuận, có công ăn việc làm đảm bảo cuộc sống. Thứ hai là tri ân đồng đội với cả những người đã mất bằng việc thành lập trang web triandongdoi.vn mỗi 1 năm tìm kiếm quy tập được 10-15 mộ liệt sĩ chuyển về nghĩa trang địa phương. Thứ ba, giúp đỡ anh em đồng đội những người khó khăn hơn mình. Về hoạt động kinh tế thực sự là hiệu quả còn thấp, trong tương lai Công ty sẽ đẩy mạnh và có những chương trình thúc đẩy kinh tế của Công ty đi lên.

Ngoài ra, Công ty còn một loạt đơn vị thành viên như: Xí nghiệp sơn, Công ty thu hồi công nợ, Công ty sinh vật cảnh, gần đây thành lập đội xe ba bánh.

Công ty CP dịch vụ Thương binh Thành Đô: Ngôi nhà chung của những người lính giữa đời thường
Ông Đỗ Việt Dũng tại cuộc họp Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (người thứ 5 từ trái sang)

Năm vừa qua Thành Đô đi vào ổn định sản xuất sơn theo công nghệ tiên tiến của nước ngoài mang tên GIOSUE có chất lượng cao, tổ chức một xưởng mộc sản xuất theo hợp đồng với Công ty cổ phần COMA 18 (Bộ Xây dựng), ngoài ra còn liên doanh với Công ty TNHH Một thành viên 36 kinh doanh dịch vụ ăn uống. Những hoạt động trên đã tạo công ăn việc làm cho nhiều thương binh và hơn 30 con em liệt sĩ, thương binh với mức thu nhập mỗi tháng từ 3 - 7 triệu đồng/người tùy theo tính chất công việc. Ban Lãnh đạo Công ty hoạt động kinh tế nhưng không bao giờ quên công ơn các đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc, lập trang thông tin điện tử “Tri ân cùng đồng đội”.

Chiến tranh đã trôi qua gần 40 năm song những vết thương và hồi ức về mộtthời khói lửa vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng ta hôm nay, dường như không mấy ai lại không có những người thân của mình đã mãi mãi ra đi, cái được cho đất nước cho dân tộc thật lớn lao vĩ đại. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn và sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của các đồng chí thương, bệnh binh... Để tỏ lòng tri ân và chia sẻ trước sự hi sinh cống hiến lớn lao ấy, Lãnh đạo Công ty Thành Đô lập trang thông tin điện tử triandongdoi.vn nhằm kết nối giữa các Cựu chiến binh và các gia đình liệt sĩ, thương binh tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ông Đỗ Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Vốn là những chiến sỹ từ các chiến trường xưa trở về như: Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Tây Nguyên… các thương binh và cựu chiến binh đã gặp gỡ nhau ở ý tưởng vượt qua khó khăn, tập hợp lực lượng hoạt động, không những nâng cao đời sống cho gia đình mà còn cho các đồng đội. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện, kêu gọi tài trợ xây nhà tình nghĩa cho anh em thương binh, liệt sĩ. Ngoài ra, Công ty còn giúp đỡ những gia cảnh thương binh, liệt sĩ một ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng. “Mỗi công trình đều được giám sát chặt chẽ, kiểm tra kĩ lưỡng dự trù kinh phí hoàn thành. Có những ngôi nhà ở những vùng hẻo lánh, cứ mỗi lần chúng tôi qua kiểm tra là mất nguyên một ngày. Vất vả là thế nhưng mình lại cảm thấy vui vì đã góp công sức giúp đỡ được những người khó hơn mình. Với phương châm: “Kiếm tiền để làm từ thiện chứ không phải là từ thiện để kiếm tiền”, đến nay Công ty đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa” - Ông Đỗ Việt Dũng nói thêm.

Hành trình xóa mác xe thương binh giả

Tình trạng xe thương binh giả (tức người điều khiển xe không phải là thương binh), sử dụng thẻ thương binh không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc dùng giấy tờ của người khác… hoạt động thiếu kiểm soát, chở hàng cồng kềnh đã gây nhiều bức xúc cho dư luận trong suốt một thời gian dài. Những hình ảnh đó đã phần nào làm xấu đi phẩm chất người thương binh trong lòng người dân.

Công ty CP dịch vụ Thương binh Thành Đô: Ngôi nhà chung của những người lính giữa đời thường
Những chiếc xe được đăng kí mã số của Công ty dịch vụ thương binh Thành Đô (Ảnh: Internet)

Trước tình trạng đó, Công ty Thành Đô đã bàn bạc với các thành viên trong Hội thành lập đội xe vận chuyển thương binh đúng vào dịp 27/7. Ông Đỗ Việt Dũng cho hay: “Trước tình trạng xe thương binh giả hoành hành khiến cho dư luận bức xúc, cùng với mong muốn giúp cho những thương binh có hoàn cảnh khó khăn có được một công việc để kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, Công ty chúng tôi đã quyết định thành lập đội xe thương binh. Tất cả những thành viên trong đội xe đều phải là thương, bệnh binh mới được tham gia”.

Tiêu chí mà Công ty đưa ra đó là những người tham gia đội xe nhất định đều phải là thương binh, phải học luật, tuân thủ luật lệ giao thông, có giá cả hợp lý phù hợp với từng đối tượng. Những đối tượng chính sách, có công sẽ được giảm giá. Những người tham gia đội xe phải có văn hóa, lịch sự thân thiện với khách hàng. Những chiếc xe của đội đều được đánh số thứ tự, có công văn gửi công an Hà Nội để tiện theo dõi tránh trường hợp xe thương binh giả. Đây là một hành động đẹp mà Công ty Thành Đô dành tặng cho những người lính đã một thời hy sinh vì Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Những việc mà Công ty Thành Đô làm được đến nay đã cho thấy được những nỗ lực hết mình, lòng tri ân những người lính một đời sống vì lí tưởng mang đậm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Những người lính đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước, đến thời bình lại bỏ công sức ra giúp đời, giúp người, giúp đỡ những đồng đội của mình để cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phồn vinh.

Theo số liệu của Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), hiện nay cả nước có hơn 1.140 ngàn liệt sĩ nhưng mới mã hóa hồ sơ được hơn 700 trường hợp. Lực lượng quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mới tìm được 939.462 hài cốt liệt sĩ và an táng tại 3.077 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Như vậy, số lượng liệt sĩ chưa tìm được để đưa vào các nghĩa trang còn rất lớn. Với băn khoăn, trăn trở về những đồng đội còn nằm lại ở các chiến trường, đồng cảm với những mất mát của những gia đình liệt sĩ, trang website triandongdoi.vn nguyện là cầu nối giữa các Cựu chiến binh với thân nhân gia đình liệt sĩ bằng tấm lòng thiện nguyện, vì nghĩa tình, tuyệt đối không vụ lợi.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang