Công ước Hà Nội – Dấu mốc mới khẳng định vai trò Việt Nam trên trường quốc tế

Ảnh 1: Sự kiện có sự tham dự của đại diện hơn 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực
Khẳng định vị thế Việt Nam – đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
Sáng 25/10, Việt Nam long trọng đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, tại Thủ đô Hà Nội – trái tim của hòa bình, hợp tác và phát triển.
Sự kiện diễn ra trong hai ngày 25 – 26/10/2025, với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, lãnh đạo cấp cao của các quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó 60 quốc gia đã ký kết ngay trong ngày đầu tiên.
Ảnh 2: Chủ tịch nước Lương Cường đến dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ( Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ).
Đây là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Liên hợp quốc, đồng thời là bằng chứng sinh động về vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế – một đất nước luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024 và lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Sự kiện không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, khẳng định cam kết chung của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng – tài sản chung của toàn nhân loại.
Công ước mở ra diễn đàn đối thoại, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, qua đó tăng cường hợp tác toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng, hướng tới một không gian mạng an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật.
Công ước Hà Nội – Khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên cho an ninh mạng
Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là khuôn khổ pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu điều chỉnh các hoạt động phòng, chống tội phạm mạng. Văn kiện được hình thành sau gần 5 năm đàm phán, phản ánh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trước thách thức tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Công ước đặt ra các nguyên tắc nền tảng về hợp tác quốc tế trong điều tra, chia sẻ chứng cứ điện tử, bảo vệ nạn nhân và nhân chứng, đồng thời bảo đảm quyền con người và chủ quyền quốc gia trong không gian mạng.
Đặc biệt, Công ước nhấn mạnh việc hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương, bảo đảm mọi nước đều có năng lực bảo vệ không gian mạng của mình, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy chuyển đổi số công bằng, toàn diện.
Theo báo cáo của Cybersecurity Ventures, tổn thất do tội phạm mạng đã lên tới 8 nghìn tỷ USD vào năm 2023 - tương đương hơn 250.000 USD mỗi giây. Dự báo vào năm 2025, tổn thất hàng năm sẽ tăng lên tới 10,5 nghìn tỷ USD, cho thấy tính cấp thiết của việc hợp tác, hành động kịp thời, toàn cầu và đồng bộ.
Từ Hà Nội – Thông điệp về một thế giới hòa bình, công bằng và thượng tôn pháp luật
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Không gian mạng vừa là không gian mới của phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu. Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: lấy con người làm trung tâm, đảm bảo an ninh mạng gắn liền với phát triển bền vững, vì hạnh phúc và tiến bộ của nhân loại.”
Ảnh 3: Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh 3 thông điệp của Công ước Hà Nội (ảnh: Sưu tầm)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam, khẳng định Công ước Hà Nội là bước đột phá quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và thượng tôn pháp luật.
Hành động cụ thể – Chủ quyền số, an ninh số, phát triển số
Hưởng ứng tinh thần của Công ước, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với bảo đảm chủ quyền số và an ninh mạng.
Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên để hiện thực hóa các cam kết của Công ước, đưa tinh thần hợp tác quốc tế vào hành động cụ thể, vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ con người, phát triển và tiến bộ xã hội.
Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế, mà là biểu tượng của niềm tin, hợp tác và khát vọng chung của nhân loại.
Từ Hà Nội – thành phố của hòa bình – Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong, uy tín và trách nhiệm quốc tế của mình, góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.








