Hà Nội
Thứ 4, 17/12/2025
Nhiều mây
24°C

Công văn Phúc đáp của UBND tỉnh Thanh Hóa

23/03/2018 13:33
3:12
HOANHAP.VN - Ngày 13 tháng 03 năm 2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được công văn số 2417/UBND-TD ngày 08/03/2018 của Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Trần Huy Chân thông báo ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công văn số 2417/ UBND-TD của UBND tỉnh Thanh Hóa


Nội dung Công văn số 2417/UBND-TD có đoạn ghi: UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản số 296/2018/CV-ĐTHN ngày 08/02/2018 của Tạp chí Điện tử Hòa nhập chuyển đơn của ông Lê Viết Tiến ở số nhà 119 đường Nguyễn Hiệu, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc chậm giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sỹ.

UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời Tạp chí Điện tử Hòa nhập như sau:

“Nội dung đơn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các Công văn số 1134/UBND-TD ngày 29/01/2018, số 1953/ UBND-TD ngày ngày 23/02/2018 chuyển đơn đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 07/02/2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Văn bản số 308/SLĐTBXH-NCC báo cáo kết quả giải quyết đơn, trong đó có nội dung: Ngày 22/11/2017, Cục người có công có Công văn số 2893/NCC-CS1 trả lời Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về nội dung Công văn số 3023/ SLĐTBXH-NCC ngày 07/09/2017 như sau: “Theo hồ sơ, ngày 21/8/1977 ông Dũng, bà Hương, bà Tràn đã từ trần trong khi đang làm nhiệm vụ mở đường bị đất đồi lở sập vùi lấp, không phải hy sinh trong khi chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Nhiệm vụ mở đường cũng không phải công việc cấp bách và không nguy hiểm tới mức đòi hỏi sự dũng cảm, xả thân. Bên cạnh đó cũng không có cơ sở khẳng định nhiệm vụ mở đường là trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh. Do vậy, chưa đủ cơ sở xác nhận liệt sĩ đối với ông Lê Viết Dũng, bà Lê Thị Hương và bà Lê Thị Tràn". 


Công văn số 2893/NCC-CS1 của Cục Người có công


Tạp chí điện tử Hòa nhập cảm ơn Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Trần Huy Chân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã kịp thời đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, giúp thân nhân liệt sỹ có thêm thông tin về vụ việc này.

Với trách nhiệm là một kênh thông tin phản biện xã hội giúp những gia đình thuộc diện chính sách Người có công với Cách mạng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, Tạp chí điện tử Hòa nhập sẽ nghiên cứu hồ sơ, thu thập thêm tài liệu phân tích sự vụ này trong một bài báo khác.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...