CT2 Ngô Thì Nhậm: “Mập mờ” thu, chi phí quản lý vận hành!

2015-12-11 20:43:08 0 Bình luận
Trong khi “cuộc chiến” quản lý phí bảo trì Tòa nhà giữa chủ đầu tư và cư dân sinh sống trong Tòa nhà vẫn đang nóng thì CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội là một trong số ít Tòa nhà được chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì Tòa nhà cho Ban quản trị (BQT) ngay sau khi Tòa nhà đi vào vận hành. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và vận hành Tòa nhà, đơn vị được chọn và BQT đã có biểu hiện “bắt tay” nhau “xà xẻo” phí quản lý vận hành Tòa nhà.



Thu – chi nhập nhèm

Tòa nhà Chung cư CT2 Ngô Thì Nhậm do Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai làm chủ đầu tư, hiện có gần 300 hộ dân đang sinh sống. Năm 2012, sau khi đưa vào hoạt động chủ đầu tư và cư dân đã thành lập BQT và bầu ông Phạm Phúc Hồng làm Trưởng ban. Trong quá tình hoạt động, BQT đã chọn Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Inply (Công ty Inply) quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ Tòa nhà này.

Sẽ không có chuyện phải bàn nếu như phí quản lý vận hành được BQT Tòa nhà và đơn vị quản lý Tòa nhà là Công ty Inply thu – chi minh bạch. Tuy nhiên, sau thời gian được giao quản lý, khai thác các dịch vụ từ Tòa nhà, một số cư dân ở đây nhận thấy sự thiếu minh bạch trong thu chi, nhập nhèm trong báo cáo tài chính của Công ty Inply.

Cụ thể: Từ tháng 8/2012 - 7/2014, trong các khoản thu, Công ty Inply đã thu bỏ ngoài sổ sách hơn 1,4 tỷ đồng với nhiều khoản chi bất hợp lý. Riêng số tiền thu cho thuê đặt trạm phát sóng từ tháng 8/2012 - 6/2013 được gần 100 triệu đồng, Cty Inply cũng không khai báo... Tại Văn bản số 11 ngày 25/7/2014, BQT Tòa nhà đã chỉ rõ, sự chênh lệch giữa báo cáo tổng hợp thu, chi từ tháng 8/2013 - 5/2014 và các báo cáo tháng, nhiều tháng sai lệch lớn, có tháng sai 86 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều khoản thu - chi cũng rất bất hợp lý, như: Chi phí hút bể phốt hết 36.800.000 đồng; chi mua bóng điện có 9/10 tháng cùng mức chi trên 4 triệu đồng; dầu chạy máy phát điện có 6/10 tháng cùng mức chi 4,4 triệu đồng; bảo trì máy phát điện vẫn còn thời gian bảo hành mà hết 61 triệu; số lượng xe máy, ô tô gửi ở nhà xe năm 2014 cao hơn năm 2013 nhưng trong báo cáo thu, chi chưa thể hiện; chi thau rửa bể 12 triệu đồng/năm, chi phun diệt côn trùng 30 triệu đồng/năm... nhưng thực tế chi hết bao nhiêu, thừa thiếu thế nào Công ty Inply không báo cáo rõ. Trong khi đó, Công ty Inply liên tục báo lỗ với BQT Tòa nhà?!


Thông báo đề xuất, lựa chọn Công ty Hà Thành làm đơn vi quản lý vận hành nhưng … thực tế lại là Inply?!


BQT bắt tay Inply?

Xem xét hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chọn đơn vị vận hành Tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, phóng viên hoanhap.vn nhận thấy việc lựa chọn Công ty Inply là hành vi bắt tay của BQT Tòa nhà CT2 với Inply.

Tại “Biên bản đánh giá hồ sơ dự chọn đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà CT2 giai đoạn 2014 – 2015”, biên bản thể hiện rõ: Hồ sơ của Công ty Inply không hợp lệ, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hành nghề, không có dự toán thu chi tài chính; đại diện Tổ tư vấn xét chọn đơn vị quản lý, vận hành Tòa nhà CT2, mà cụ thể là ông Bí thư chi bộ Ninh Văn Nhĩ đã viết thông báo, thông báo lựa chọn Công ty Hà Thành là đơn vị vận hành với 10/10 đồng ý. Nhưng chuyện lạ là … Công ty Inply vẫn được lựa chọn làm đơn vị quản lý, vận hành.

Phải chăng, chính từ hành vi “bật đèn xanh”này của BQT Tòa nhà đã dẫn tới việc Công ty Inplyyếu kém trong quản lý Tòa nhà? Ví dụ, tại Biên bản “Nghiệm thu thực hiện hợp đồng quản lý vận hành Tòa nhà CT2 giai đoạn tháng 8/2013 - 8/2014” giữa Công ty Inply và BQT thể hiện: dịch vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự chung cư còn hạn chế; quản lý người ra vào chung cư, phòng sinh hoạt cộng đồng còn chưa hiệu quả; duy trì nội quy chưa thường xuyên; để ô tô bừa bãi; sửa nhà gây ồn ào; sử dụng thang máy chở vật liệu xây dựng, hàng hóa quá mức bình thường; việc vận hành máy móc thiết bị đôi khi thiếu thường xuyên kiểm tra và cập nhật tình hình vào sổ sách; còn để xảy ra tình trạng mất đồ năm 2014; không diễn tập PCCC, từ tháng 8/2012 - 7/2014.

Trao đổi với phóng viên hoanhap.vn, các cư dân đang sinh sống tại chung cư CT2 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông bày tỏ: Hành vi thiếu minh bạch, nhập nhèm của Công ty Inply và hành vi tiếp tay, “bật đèn xanh” của BQT cũ của Tòa nhà CT2 trong việc quản lý, vận hành cần được các cơ qua chức năng điều tra làm rõ nhằm đảo bảo quyền lợi hợp pháp của cư dân. Khi mà thời hạn hợp đồng quản lý với Công ty Inply đã hết hạn (ngày 30/11/2015), chúng tôi cũng đề nghị BQT mới của Tòa nhà sáng suốt lựa chọn được đối tác cung cấp dịch vụ quản lý mới, vận hành chung cư tốt hơn.

Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận hành nghề, nhập nhèm thu chi, hành vi của Công ty Inply trong quán lý, vận hành Tòa nhà chung cư CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội khiến cư dân không đồng  thuận, gây mất ổn định an ninh trật tự. Vậy chính quyền phường Hà Cầu và quận Hà Đông đã vào cuộc giải quyết vấn đề của cư dân CT2 Ngô Thì Nhậm như thế nào?

Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập – hoanhap.vn, tiếp tục phản ánh thông tin về vụ việc trên tới bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...