Cụ ông 81 tuổi đẩy vợ ngồi xe lăn xuống biển sau 40 năm chăm sóc

2022-11-06 20:00:00 0 Bình luận
Một cụ ông người Nhật Bản khai nhận đẩy người vợ tàn tật ngồi xe lăn xuống biển sau khi quá mệt mỏi vì phải chăm sóc bà suốt 40 năm.

Theo báo Lao động đăng tin, cảnh sát thị trấn Oiso, tỉnh Kanagawa ở phía đông Nhật Bản thông báo vụ bắt giữ ông Hiroshi Fujiwara, 81 tuổi vào ngày 3/11. Ông Fujiwara thừa nhận mọi cáo buộc của cảnh sát, và khai mình đã mệt mỏi vì phải chăm sóc người vợ tàn tật trong 40 năm qua.

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào ngày 2.11 trên một bến tàu ở Oiso. Ông Fujiwara chở bà Teruko, 79 tuổi, đến đây và đặt vợ vào xe lăn. Ông đưa vợ đi dạo khoảng vài phút trước khi đẩy cả xe lăn xuống nước. Ông Fujiwara sau đó đến nhà con trai cả và thú nhận việc mình đã làm, theo Japan Today. Người con báo cảnh sát.

Một ngư dân đã gọi cảnh sát sau khi phát hiện thi thể của bà Teruko nổi trên mặt nước. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ kết luận bà đã tử vong.

 

Dân số Nhật Bản có 126 triệu người, một phần tư trong đó là người từ 65 tuổi trở lên. Tỉ lệ này sẽ tăng lên một phần ba trong năm 2050.  Ảnh: báo Lao động

Một số người dùng mạng xã hội tỏ ra thông cảm với cụ ông trong trường hợp trên khi ông là một người cao tuổi không nhận đủ trợ giúp từ chính phủ. Một số khác cho rằng hành động của ông hoàn toàn sai trái, kêu gọi pháp luật trừng trị thích đáng.

Năm ngoái, một khảo sát do Bộ Phúc lợi và Sức khỏe chỉ ra rằng 17.281 tai nạn xảy ra với người già tại nước này vào năm 2020 là do bị các thành viên trong gia đình bạo hành, trong đó có 25 người tử vong.

Bên cạnh đó báo VN Express cũng đăng tải, một số người tỏ ra cảm thông với nghi phạm, khi chăm sóc vợ ở tuổi cao và có lẽ không được nhà nước hỗ trợ đầy đủ. "Tôi không nghĩ đây là hành vi ác ý mà nhiều khả năng là tình yêu từ cả hai phía. Có thể cả hai người đã đồng ý làm vậy, nhưng đây vẫn là quyết định rất khó để chấp nhận", một người bình luận.

"Thật buồn, sau từng đó năm, cụ ông đã từ bỏ và quyết định kết thúc cuộc sống của bạn đời. Không dễ thông cảm trừ khi là người trong cuộc", người khác viết.

Số khác cho rằng cụ ông sai hoàn toàn và "tình yêu" không phải là yếu tố để biện minh. Họ kêu gọi hình phạt phù hợp với tội danh.

"Thật xấu hổ cho bất cứ ai bênh vực điều này. Tôi hy vọng có một bản án thích đáng, giúp người đã khuất yên nghỉ sau khi phải ra đi theo cách kinh khủng đó", một người viết.

Một số người cho rằng chính phủ Nhật Bản phớt lờ vấn đề ngược đãi người cao tuổi trong bối cảnh đất nước già hóa nhanh chóng. Họ kêu gọi chính phủ cho phép thực hiện an tử để những người cao tuổi mắc bệnh nan y không phải chịu thêm đau đớn.

Năm ngoái, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết có hơn 17.000 vụ người cao tuổi bị các thành viên trong gia đình hành hung vào năm 2020, trong đó 25 người tử vong. Hơn 1/4 dân số Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên, dự báo chiếm 1/3 dân số vào năm 2050. Quốc gia này có 126 triệu người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...