Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.
Tham dự hội nghị có TS. Lê Ngọc Dũng – Ủy viên Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam – Chủ tịch hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam (Đơn vị Cụm trưởng), AHLĐ Trần Hồng Quảng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Vạn – Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cùng đại diện các thành viên Cụm kinh tế Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TS. Lê Ngọc Dũng – Ủy viên Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam – Chủ tịch hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, TS. Lê Ngọc Dũng – Ủy viên Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam – Chủ tịch hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam khẳng định: Năm 2025 là một năm bản lề với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc tinh gọn bộ máy và sáp nhập để nâng cao hiệu quả hoạt động, Cụm thi đua Khối Kinh tế với 9 tổ chức thành viên đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao độ trong hành động.
Về phong trào thi đua, Lãnh đạo đơn vị Cụm trưởng đánh giá cao sự chủ động của các hội viên trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng. Cụ thể, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã được thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu.
"Năm qua là một năm của sự đổi mới tư duy. Dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhìn chung phong trào thi đua của toàn bộ 9 thành viên trong Cụm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hội viên phát huy nội lực, không chỉ làm giàu cho mình mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế vùng và kinh tế địa phương," Lãnh đạo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam nhấn mạnh.

AHLĐ Trần Hồng Quảng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam biểu dương thành tích của các tổ chức thành viên Cụm kinh tế Ủy ban TW MTTQ trong năm 2025.
Tại hội nghị, AHLĐ Trần Hồng Quảng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam đã dành những lời tâm huyết để đánh giá về chặng đường một năm qua của Cụm thi đua. Ông nhận định: "Năm 2025, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, nhưng các thành viên trong Cụm Kinh tế đã tham gia rất tích cực, nhiệt huyết. Tinh thần này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp hội viên vượt khó và đạt được những thành tích ấn tượng".
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam đặc biệt biểu dương các đơn vị trong Cụm đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương lớn của Đảng, cụ thể là việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo AHLĐ Trần Hồng Quảng, sự nhanh nhạy trong việc bám sát các nghị quyết này đã giúp các hiệp hội không chỉ làm tròn vai trò tập hợp hội viên mà còn trở thành cầu nối chính sách hiệu quả, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Trong năm 2025, công tác đối ngoại của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam được xác định là mũi nhọn với việc tổ chức thành công nhiều đoàn doanh nghiệp đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Những chuyến đi này đã mang lại hiệu quả thực chất khi nhiều đơn hàng xuất khẩu được ký kết, đưa sản phẩm do bàn tay người khuyết tật và thương binh Việt Nam làm ra đến với bạn bè quốc tế, góp phần cải thiện đáng kể doanh thu và đời sống người lao động. Song song đó, Hiệp hội cũng quyết liệt trong vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, trực tiếp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị như Công ty thương binh 19/8, Công ty thương binh Hà Cầu hay Công ty Thương binh Uông Bí, giúp các doanh nghiệp này ổn định sản xuất.
Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội vẫn luôn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt hành trình của Hiệp hội. Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025", Hiệp hội cùng các doanh nghiệp hội viên đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho thương bệnh binh và gia đình chính sách tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Huế. Đặc biệt, nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tạp chí điện tử Hòa Nhập dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội đã tổ chức chuyến "Hành quân về chiến trường xưa" đầy xúc động cho 120 đại biểu dâng hương tại các "địa chỉ đỏ" ở Quảng Trị, đồng thời trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tại các trung tâm điều dưỡng thương binh.

Quang cảnh hội nghị.
Bên cạnh mặt trận kinh tế, "trái tim" của VAIDE luôn đập cùng nhịp với những hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025", Hiệp hội đã cùng các doanh nghiệp hội viên trực tiếp xây dựng, sửa chữa nhà cho thương bệnh binh tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Huế, những ngôi nhà nghĩa tình này là chỗ dựa vững chắc để người lao động và thương binh yên tâm "an cư lạc nghiệp". Ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi đó, tại hội nghị tổng kết vừa qua, Hiệp hội đã trang trọng trao tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể và Bằng khen cho 30 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Kết thúc bài phát biểu, AHLĐ Trần Hồng Quảng đề xuất Cụm thi đua và các cấp lãnh đạo cần nghiên cứu, bổ sung thêm những hình thức khen thưởng mới, kịp thời và đa dạng hơn nữa. "Việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng sẽ là động lực to lớn, thúc đẩy tinh thần cống hiến cho các thành viên Cụm Kinh tế nói chung và các doanh nghiệp hội viên nói riêng, để chúng ta cùng nhau bước vào năm 2026 với tâm thế và khát vọng mới," Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh.