Cựu chiến binh bỏ ra hơn 300 triệu đồng xây cầu cho người dân

2019-08-22 10:36:15 0 Bình luận
Cựu chiến binh Đỗ Quang Sản (ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã tự nguyện bỏ ra hơn 300 triệu đồng để xây dựng, tu bổ, nâng cấp 7 cây cầu tại địa phương cho người dân đi lại miễn phí.

Cựu chiến binh Đỗ Quang Sản. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)


Thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả và nguy hiểm của người dân quê hương khi phải đi qua những cây cầu tạm, cựu chiến binh Đỗ Quang Sản (sinh năm 1945, ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã tự nguyện bỏ ra hơn 300 triệu đồng để xây dựng, tu bổ, nâng cấp 7 cây cầu tại địa phương cho người dân đi lại miễn phí.

Ông là trong những cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi học hết cấp 3, năm 1976, ông Sản cùng nhiều thanh niên ở xã Khánh Trung lên đường nhập ngũ.

Trải qua thời gian huấn luyện miệt mài, gian khổ, ông Sản được cử tham gia Sư đoàn 330, Quân khu 9 chiến đấu ở Biên giới Tây Nam. Sau nhiều trận đánh lớn, năm 1984, ông Sản trở về địa phương với thương tật 61%.

Trở về quê hương, ông Sản đảm nhiệm chức Phó trưởng Công an xã Khánh Trung. Khi đó, điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn, ông vừa làm ruộng, vừa phải đi làm thuê mà đời sống không mấy khấm khá.

Năm 1986, ông Sản xin nghỉ công tác tại xã để tập trung phát triển kinh tế gia đình.

Năm 1997, sau khi tìm hiểu thị trường, ông Sản quyết định mở xưởng dịch vụ cốt pha xây dựng. Với dịch vụ đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, ông được nhiều khách hàng trong xã, các huyện và một số tỉnh lân cận tìm đến đặt hàng.

Hiện nay, gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng/năm từ xưởng cốt pha, giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Sản chia sẻ nhiều năm liền, ông chứng kiến cảnh người dân, đặc biệt là các cháu học sinh phải đi qua những cây cầu tạm tại địa phương rất khó khăn và nguy hiểm. Nhiều cây cầu có diện tích nhỏ lại được xây dựng lâu đời hoặc chỉ là những thanh tre, gỗ bắc qua sông vừa khó khăn cho việc đi lại lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Từ năm 2015, ông Sản quyết định tự bỏ tiền để xây dựng, tu bổ, nâng cấp những cây cầu tạm tại xã.

Cây cầu đầu tiên được ông Sản xây dựng có tên Thiện Đức nằm ở khu vực chợ Cát, xã Khánh Trung. Đây là một trong những cây cầu nối liền giữa xã Khánh Trung và xã Khánh Mậu (huyện Yên Khánh) vừa giúp người dân đi lại vừa giúp thuận tiện giao thương. Tuy nhiên, chiều rộng cầu chỉ khoảng 50cm, người dân chỉ có thể đi bộ qua. Cây cầu được xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng.

Trăn trở với suy nghĩ phải xây dựng được cây cầu, song nếu cứ chờ ngân sách của địa phương sẽ không biết đến bao giờ, ông quyết tâm xây dựng cây cầu để phục vụ việc đi lại, trao đổi buôn bán của người dân và việc đi học của con em địa phương.

Nghĩ là làm, ông Sản đề đạt nguyện vọng với chính quyền thôn, xóm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao.

Việc xây dựng cây cầu chỉ mất vài ngày vì gia đình trực tiếp thi công, tự chủ về kinh phí, nguyên vật liệu, nhân lực. Cây cầu mới hoàn thành với chiều dài 13 mét, rộng 3,5 mét, chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Dung, xã Khánh Trung cho biết: "Trước kia, do cây cầu cũ xây bậc đá, cao dần nên chỉ người đi bộ mới qua được. Người dân đi xe máy muốn qua sông phải đi đường vòng. Khổ nhất là các cháu học sinh phải qua lại hằng ngày. Nếu không có ông Sản bỏ tiền xây cầu, chẳng biết đến bao giờ người dân địa phương mới có cây cầu vững chãi để đi lại."

Cây cầu hoàn thành được đưa vào sử dụng khiến bà con và các em học sinh phấn khởi vì không còn lo sợ khi đi qua cây cầu cũ nữa. Cây cầu đã mang lại lợi ích thuận tiện đi lại, giao thương phát triển cho người dân trong và ngoài xã.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy ở địa phương còn nhiều cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, ông Sản lại tiếp tục vận động người dân cùng chung tay, góp sức xây dựng và nâng cấp các cây cầu trong xã.

Từ việc làm ý nghĩa của ông Sản, nhiều người đã noi theo và cùng chung tay đóng góp sức người, sức của để tạo nên những cây cầu vững chãi phục vụ việc đi lại, giao thương ở địa phương. Từ năm 2015 đến nay, ông Sản đã vận động người dân trong và ngoài xã cùng chung tay xây dựng và nâng cấp thêm 6 cây cầu trong xã. Đến nay, ông Sản đã đóng góp trên 300 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp 7 cây cầu tại xã.


Cây cầu do cựu chiến binh Đỗ Quang Sản xây miễn phí phục vụ người dân. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)


Ông Sản chia sẻ: "Bác Hồ đã từng nói 'Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm.' Khắc sâu lời Bác dạy, tôi muốn làm việc thiện để cùng chung tay xây dựng quê hương, góp sức lực nhỏ bé của mình giúp người dân thuận tiện đi lại và an toàn khi đi qua những cây cầu. Niềm vui của người dân cũng là hạnh phúc của mình."

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Trung Bùi Văn Tuyết nhận xét cựu chiến binh Đỗ Quang Sản không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới tại quê hương.

Ông Sản đã tự bỏ tiền xây dựng nhiều cây cầu của xã. Bên cạnh đó, ông còn cùng với cán bộ xã vận động nhiều người dân cùng chung tay góp công, góp của xây dựng quê hương.

Ông Sản là một trong những điển hình tiêu biểu của địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Thời gian tới, ông Sản mong muốn tiếp tục cùng chung tay với bà con xây dựng, nâng cấp thêm một số cây cầu của địa phương đã xuống cấp để giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...