Cựu chiến binh hơn 20 năm "vác tù và hàng tổng", trăn trở với đồng đội

2022-04-17 17:06:59 0 Bình luận
Trở về với quê hương, sống trong cuộc sống hoà bình, cựu chiến binh  Nguyễn Đình Hòe đau đáu với những đồng đội đã ngã xuống. Từ đó, ông quyết định đi tìm kiếm, dưa bạn bè đã hi sinh về với gia đình.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hoè (SN 1949), ngụ tại xã An Châu (Đông Hưng, Thái Bình) được nhận xét là "24 năm vác tù và hàng tổng. Năm 1970, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ lái xe Đoàn 770, Cục Hậu cần Miền (B2). Năm 1973, trên đường đi thực hiện nhiệm vụ thì xe của ông bị trúng mìn. 

“Về sau tôi được nghe kể, khi mọi người thấy tôi nằm bất tỉnh, máu chảy thấm hết áo quần, ai cũng tưởng tôi đã chết nên đi cấp cứu người bị thương trước. Sau đó, mọi người quay lại để lấy xác tôi đưa về thì mới biết tôi còn sống, liền đưa về Trạm xá K20 cứu chữa”, ông Hoè nhớ về ngày tháng gian khổ.

Trong những năm tháng chiến đấu, ông chứng kiến đồng đội hi sinh, vùi i chôn cùng ước mơ trở về quê nhà và một mái ấm gia đình rộn tiếng cười trẻ thơ. Sau ngày đất nước thống nhất, trở về quê hương, ông lại phải chứng kiến nỗi khắc khoải chờ chồng, chờ con mỏi mòn, vô vọng của những người vợ, người mẹ. Điều đó khiến ông trăn trở suy nghĩ. Năm 2016, khi thăm lại chiến trường xưa, lúc thắp nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong lòng ông nảy ra ý tưởng thu thập thông tin liệt sĩ của tỉnh Thái Bình ở các nghĩa trang để thông tin về gia đình thân nhân liệt sĩ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hoè với những tấm bằng khen của mình (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Kể từ đó đến nay, ông cùng các đồng đội đã ghi chép, tổng hợp được thông tin  của 285 liệt sĩ quê ở Thái Bình đang an nghỉ tại 25 nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ miền Đông Nam Bộ. Ông phân chia theo địa chỉ các xã, các huyện rồi gửi cho Hội CCB tỉnh Thái Bình nhờ thông qua các CCB để gửi thông tin về mộ liệt sĩ. 

Năm 2000, Tổ tự quản ATGT và ANTT thôn Nhân Phú chính thức có quyết định thành lập với thành viên nòng cốt là các CCB đang sinh sống trên địa bàn. Ông Hòe được bầu là tổ trưởng.

Từ đó trở đi, đều đặn mỗi ngày, chẳng quản nắng mưa, các thành viên trong tổ lần lượt thay nhau duy trì, giải tỏa ách tắc giao thông ở khu vực Cống Rút. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của các cháu học sinh, ông Hòe còn đề xuất Ban ATGT tỉnh dựng bản tin giao thông, đưa hình ảnh về những vụ tai nạn giao thông, có cảnh báo và phân tích nguyên nhân, đồng thời phổ biến Luật Giao thông đường bộ vào các trường THPT trong tỉnh. Đồng thời, ông đề xuất và giúp nhiều trường tổ chức giờ học ngoại khóa chuyên đề về ATGT... Ngoài ra, hễ nhận được tin báo nơi đâu có tai nạn giao thông, nơi đâu có những vụ gây rối trật tự công cộng, các thành viên trong tổ lại tức tốc lên đường hòa giải hoặc sơ cứu nạn nhân trước khi đưa đến bệnh viện.

Bằng cả tấm lòng nhiệt huyết, CCB, thương binh Nguyễn Đình Hòe đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và người dân dành cho ông và các CCB tổ tự quản ATGT và ANTT đích thực là phần thưởng lớn nhất, cao quý nhất dành cho một CCB, thương binh luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Còn cựu chiến binh  Mai Trọng Viễn, ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) là tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Năm 1975, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với nhiều thanh niên địa phương, anh thanh niên Mai Trọng Viễn mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ lên đường nhập ngũ. Trải qua thời gian huấn luyện tại Quân khu IV, ông được điều động lên phục vụ chiến trường Biên giới các tỉnh phía Bắc, tại Lạng Sơn. Năm 1986, ông được phục viên trở về địa phương và sinh sống tại thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc cho đến nay.

Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn làm tròn nghĩa vụ của một công dân, với phẩm chất người lính cụ Hồ được tôi luyện trên chiến trường, ông luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Với những suy nghĩ như vậy nên trong mọi thời điểm và bất cứ nhiệm vụ nào được giao ông cũng đều sẵn sàng và hoàn thành xuất sắc. Từ Đội phó, Đội trưởng của Đội sản xuất Nông nghiệp, Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh của thôn, cho đến công an viên của xã, rồi Thôn trưởng, Bí thư chi bộ thôn, Phó chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) phụ trách thủy lợi và nay là Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, Trưởng Ban kiểm soát HTX dùng nước Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi của xã Hồng Lộc, ông đều trăn trở, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Từ những thành tích xuất sắc đó, 10 năm liền ông được Chi bộ thôn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy, UBND xã tặng Giấy khen. Năm 2018 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, ông là điển hình tiêu biểu được tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen năm 2018, 2020. Năm 2019, được Đảng bộ xã Hồng Lộc Lựa chọn là gương điển hình tiến tiến đi dự Hội nghị Sơ kết cấp huyện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vinh dự là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...