Cựu chiến binh nhặt ve chai, đào sắn nuôi vợ tâm thần giữa thủ đô

2022-04-23 22:10:11 0 Bình luận

Ông Lê Công Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi bó mẹ từ thuở bé. Năm 16 tuổi, ông xung phong đi bộ đôi.  Thời thanh niên trai tráng, ông tự xăm châm ngôn lên cánh tay. Nói về dòng chữ "Đời nhịn đời", ông Lâm chia sẻ: "Cuộc đời nó không nhường nhịn mình thì mình đành phải nhịn nó thôi. Tôi chẳng biết mình sống được đến năm bao nhiêu tuổi nhưng miễn còn sống thì tôi còn phải cố gắng, phải lạc quan hơn chứ. Giờ mà mình đầu hàng số phận thì đâu có được."

Chỗ trú ngụ không đèn, không nước sinh hoạt, thiếu đủ thứ của gia đình (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Sau khi xuất ngũ, không còn nơi để về, ông lang bạt khắp nơi, làm đủ thứ nghề để kiếm sống: từ xách vôi vữa, bốc vác …  Chỉ đển khi có tuổi, ông Lâm mới mượn một mảnh đất cạnh bãi rác sâu trong con ngõ Trương Định, dựng túp lều làm nơi che nắng che mưa và đi nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày.

Hơn 15 năm qua, gia đình ông sống trong cảnh không điện, không nước sạch. Nơi chui ra chui vào của gia đình ông chỉ là cái túp lều ọp ẹp tự dựng lên bằng những tấm gỗ, mái tôn người ta bỏ đi. Cuộc sống khó khăn càng chồng chất thêm khó khăn khi vào năm 2016, người vợ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u gần sườn trái. Tổng viện phí đã mất hơn 50 triệu đồng. Hai năm sau đó, vợ ông bỗng mắc phải căn bệnh tâm thần, chỉ có thể ở nhà đào sắn để bác mang ra chợ bán.

Cô con gái duy nhất của ông chỉ học đến lớp 3, không có điều kiện giao tiếp xã hội (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Tài sản lớn nhất của ông Lâm là người con gái sinh năm 2000. Vì nhà nghèo nên em chỉ được học đến lớp 3, sau phải ở nhà trông mẹ bệnh tật, giúp đỡ những việc nhỏ trong nhà. Thỉnh thoảng em cũng theo bố đi nhặt chai lọ, phế liệu mang đi bán. Chính vì hoàn cảnh như vậy, nên mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều dựa vào ông Lâm. Gánh nặng cuộc sống ngày càng đè trĩu trên vai người đàn ông cả đời lam lũ.

Người vợ bệnh tật, tâm thần (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Hằng ngày ông phải đi nhặt ve chai, gom góp từng đồng để lo tiền thuốc men, trang trải từng bữa ăn. Thức ăn cũng chỉ toàn là rau tự trồng, hiếm lắm đĩa thịt mới xuất hiện trên mâm cơm gia đình. Ông cũng trồng thêm sắn, cây chuối, đu đủ,… để đem ra chợ bán.

Đáng thương không kém là hoàn cảnh của  ông Nguyễn Văn Vót (SN 1947), trú thôn Xuân Dục 4, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thời trẻ, ông cùng bao thanh niên tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu bẩo vệ quê hương. Năm 1973, ông xuất ngũ khi thân thể đã mang nhiều mảnh bom, đạn. Về quê hương, ông quen biết và kết duyên cùng cô bộ đội xã bên là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1949) cũng vừa có 3 năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.

Vợ chồng ông có 3 người con. 2 người con gái lấy chồng xa nhà rồi lo toan cho cuộc sống nên cũng không thể chăm sóc ba mẹ già. Vợ chồng ông Vót ở với người con út là anh Nguyễn Văn Tình (SN 1978).

Vợ ông không may bị bệnh về mắt, không có tiền chữa trị nên mất dần thị lực và mù. Mẹ mù loà, nhưng khổ nỗi, con trai cũng chẳng khá giả gì khi con trai đầu mắc bệnh teo não, thần kinh không ổn định. Dù ngày nào cũng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng mấy sào ruộng cũng không thể cho họ cuộc sống no đủ. Người làm thì ít, người cần chăm sóc thì nhiều, cái nghèo từ đó bủa vây gia đình này.

Vợ anh Tình- chị Oanh đánh liều vay mượn bạn bè hàng chục triệu đồng để xuất ngoại lao động. Qua Ả Rập Xê-út làm giúp việc được vài tháng với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng thì chị Oanh phải vào trại tị nạn do tình hình sức khỏe không đảm bảo và các thủ tục nhập cảnh không hợp pháp. Cách đây vài tháng chị mới được hỗ trợ về nước với cảnh "tay trắng".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...