Cựu tài xế của bà Suu Kyi thành tổng thống Myanmar

2016-03-16 08:47:10 0 Bình luận
Ông Htin Kyaw, trợ lý thân cận của bà Aung San Suu Kyi, ngày 15/3 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và chính thức trở thành tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar sau 5 thập kỷ.

Theo Channel News Asia, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, giành được 360/652 phiếu bầu của hai viện quốc hội của Myanmar và chính thức trở thành lãnh đạo dân sự đầu tiên của quốc gia này trong tháng tới.

Hai ứng viên còn lại là ông Henry Van Thio từ Thượng viện và Myint Swe, do quân đội đề cử, sẽ trở thành phó tổng thống.

“Tôi tuyên bố, ông Htin Kyaw đã chiến thắng với số phiếu ủng hộ cao nhất”, Mann Win Khaing Than, người phát ngôn lưỡng viện quốc hội, tuyên bố, theo sau là tràng vỗ tay của các nghị sĩ.

Cuu tai xe cua ba Suu Kyi thanh tong thong Myanmar - Anh 1

Ông 
Htin Kyaw, tân tổng thống Myanmar Ảnh: Reuters

Đảng NLD của bà Suu Kyi giành được 390 phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện, trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) của quân đội giành được 207 phiếu. 60 phiếu còn lại thuộc về các đảng nhỏ khác.

Ông Htin Kyaw ca ngợi chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử cũng đồng thời là thắng lợi cho bà Suu Kyi. “Chiến thắng. Đây là thắng lợi của người chị Aung San Suu Kyi. Cảm ơn các bạn”, ông Htin Kyaw tuyên bố.

Trước đó, theo BBC, người được trông đợi sẽ giữ chức tổng thống là ông Htin Kyaw, trợ lý lâu năm của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử vào tháng 11/2015. Ông từng là tài xế riêng cho bà Suu Kyi.

Đảng NLD có hai ứng cử viên là ông Htin Kyaw từ Hạ viện và ông Henry Van Thio từ Thượng viện. Ứng cử viên còn lại do quân độiđề cử là Myint Swe, vị tướng đã về hưu và hiện vẫn nằm trong danh sách các nhân vật bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bà Suu Kyi bị cấm tranh cử. Theo một điều khoản trong hiến pháp, người có con mang quốc tịch nước ngoài không thể trở thành tổng thống. Con của bà Suu Kyi mang quốc tịch Anh.

Sau nhiều tuần đàm phán, đảng NLD không thể thuyết phục quân đội Myanmar loại bỏ hoặc thay đổi điều luật để bà Suu Kyi có thể nhậm chức. Mặc dù vậy, người phụ nữ 70 tuổi luôn khẳng định sẽ vẫn điều hành đất nước và đứng trên cả tổng thống.

Cuu tai xe cua ba Suu Kyi thanh tong thong Myanmar - Anh 2

Ông Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi 
tươi cười rời tòa nhà quốc hội Ảnh: Reuters

Việc lựa chọn ông Htin Kyaw ra ứng cử cho thấy niềm tin tuyệt đối của bà Suu Kyi với sự trung thành của vị ứng viên này.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch bỏ phiếu cho ông Htin Kyaw và việc thực hiện không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào", một nghị sĩ giấu tên của đảng NLD cho biết.

Theo luật bầu cử của Myanmar, ứng viên giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất sẽ giữ chức tổng thống. Hai người còn lại đảm nhiệm cương vị phó tổng thống.

Người chiến thắng sẽ thay thế ông Then Sein, tổng thống đương nhiệm của Myanmar, kể từ ngày 1/4 tới, kết thúc 5 năm lãnh đạo của chính quyền bán dân sự dưới sự hậu thuẫn của quân đội, vốn được ca ngợi về việc đưa quốc gia thoát khỏi cái bóng của chế độ quân sự.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...