

Hàng nghìn người dân và du khách thập phương có mặt từ sớm để tham dự lễ rước mẫu
Tham dự Lễ rước có đồng chí Phạm Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã. Lễ rước còn thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự lễ hội.



Nghi lễ rước bát hương và kiệu mẫu từ cung cấm Phủ Tiên hương
Ngay từ sáng sớm ngày mùng 6/3 âm lịch, nhân dân địa phương, các thanh đồng đạo quan, con nhang đệ tử và du khách từ khắp nơi trong cả nước đã quy tụ về Phủ Tiên Hương để thực hiện các nghi thức rước Mẫu thỉnh kinh. Mở đầu nghi lễ là lễ rước bát hương và kiệu Mẫu từ cung cấm ra kiệu.



Một số hình ảnh Đoàn rước Mẫu đi thỉnh kinh
Sau đó là nghi lễ rước Thánh Mẫu đi thỉnh kinh. Đoàn rước bắt đầu từ sân Phủ Tiên Hương, đi qua sân vận động Kim Thái, qua Lăng Mẫu, ra Quốc lộ 37B, lên chùa Tiên Hương làm lễ thỉnh kinh và trở về Phủ Tiên Hương. Đi đầu đoàn rước là đội trống hội dẫn đường; đoàn múa rồng, lân; đoàn cờ hội, tiếp đến là đoàn các cụ cao tuổi mặc trang phục nhà Phật, tay cầm cành phan, tụng kinh niệm phật, sau là đoàn rước cờ hội, đội kèn trống, bát âm, các nữ thanh đồng và chấp kích bát bảo, tiếp đến là kiệu bát cống, kiệu long đình, đoàn rước kiệu võng và kiệu mẫu, với 3 mầu gồm: đỏ, xanh, trắng; đi sau cùng là đoàn rước gậy trượng, với những trang phục rực rỡ sắc màu.

Đoàn rước đang tiến lên chùa Tiên Hương
Lễ rước Mẫu thỉnh kinh diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, với sự tham gia của hàng nghìn nam, nữ thanh đồng và nhân dân trong và ngoài xã, cùng đông đảo du khách thập phương về lễ hội Phủ Dầy. Đây là một trong những nghi thức tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Phủ Dầy, thể hiện mối quan hệ dung hòa, gắn kết giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo, góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Lễ rước diễn ra trong không gian thiêng, tạo nên những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của lễ hội Phủ Dầy, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.
Bình luận bài viết