Hà Nội
Chủ nhật, 26/04/2026
Nhiều mây
24°C

Đại biểu Quốc hội xót xa trước bệnh viện nghìn tỷ “đắp chiếu” suốt thập kỷ: Không thể để lãng phí kéo dài

10/04/2026 20:30
3:12
Tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đã thẳng thắn nêu vấn đề khiến nhiều cử tri trăn trở suốt thời gian qua: hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể đi vào hoạt động sau gần một thập kỷ triển khai.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan tâm đối với các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, làm giảm hiệu quả đầu tư công. Trong đó, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đã nêu vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 chưa được đưa vào hoạt động sau thời gian dài triển khai.

Theo đại biểu, đây là những công trình y tế trọng điểm, được đầu tư với kỳ vọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khu vực phía Bắc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Tuy nhiên, việc chậm đưa vào vận hành đã gây ra nhiều hệ lụy, đồng thời tạo sự trăn trở trong cử tri và Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội xót xa trước bệnh viện nghìn tỷ “đắp chiếu” suốt thập kỷ: Không thể để lãng phí kéo dài
Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) phát biểu tại tổ

Đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, hệ thống y tế tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn, việc các bệnh viện quy mô lớn đã đầu tư nhưng chưa phát huy công năng là điều rất đáng suy nghĩ.

Thực tế cho thấy, tại nhiều bệnh viện tuyến cuối, tình trạng quá tải vẫn xuất hiện ở một số chuyên khoa; người bệnh từ các địa phương vẫn phải chuyển tuyến lên Hà Nội để điều trị. Nếu hai cơ sở mới được đưa vào hoạt động đúng tiến độ, áp lực này có thể được chia sẻ đáng kể.

Theo đại biểu, lãng phí trong trường hợp này không chỉ là vốn đầu tư chưa phát huy hiệu quả, mà còn là lãng phí cơ hội phục vụ người dân, lãng phí thời gian và nguồn lực xã hội.

Từ thực tiễn nêu trên, đại biểu Vũ Văn Tiến đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của hai dự án; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Đại biểu nhấn mạnh, với các công trình sử dụng ngân sách nhà nước, yêu cầu cao nhất là bảo đảm hiệu quả đầu tư, đúng tiến độ, đúng mục tiêu phục vụ Nhân dân. Trường hợp để chậm kéo dài cần được xem xét nghiêm túc, tránh tạo tiền lệ không tốt trong quản lý đầu tư công.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan chức năng để tháo gỡ thủ tục, hoàn thiện điều kiện pháp lý, kỹ thuật, nhân sự và phương án vận hành, bảo đảm khi đưa vào sử dụng có thể hoạt động hiệu quả ngay.

Đại biểu Quốc hội xót xa trước bệnh viện nghìn tỷ “đắp chiếu” suốt thập kỷ: Không thể để lãng phí kéo dài
Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao

Theo đại biểu Vũ Văn Tiến, điều cử tri mong muốn lúc này không chỉ là các báo cáo tiến độ, mà là thời điểm cụ thể hai bệnh viện chính thức tiếp nhận bệnh nhân, phát huy giá trị của công trình đã đầu tư.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay: không chỉ ngăn ngừa thất thoát từ đầu, mà còn phải khơi thông, sử dụng hiệu quả những nguồn lực đang bị ách tắc.

Từ câu chuyện hai bệnh viện lớn, đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Nhân dân đối với các dự án đầu tư công quy mô lớn.

Đặc biệt, với các công trình liên quan trực tiếp đến dân sinh như y tế, giáo dục, giao thông, càng phải đặt yêu cầu tiến độ và hiệu quả lên hàng đầu. Nguồn lực quốc gia là hữu hạn, vì vậy mỗi dự án hoàn thành đúng thời hạn, phát huy công năng đúng mục tiêu chính là thước đo năng lực quản trị và trách nhiệm trước Nhân dân.

Phát biểu của đại biểu Vũ Văn Tiến đã nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri, bởi phản ánh đúng mong mỏi chung: các công trình y tế trọng điểm cần sớm đi vào hoạt động, phục vụ người dân, chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài gây lãng phí nguồn lực công.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...