Đại diện Hiệp hội VAIDE đến thăm và tặng quà tết Công ty Trường Sơn

2024-01-25 11:26:58 0 Bình luận
Ngày 25/1, trước thềm năm mới 2024, Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tới thăm và tặng quà Tết cho Công ty Cổ phần thương binh nặng và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam (Công ty Trường Sơn) tại huyện Quốc Oai. Đoàn do AHLĐ Trần Hồng Quảng- Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu.

Về phía Thường trực Hiệp hội VAIDE còn có ông Nguyễn Văn Quỳnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội; bà Lê Mai Hương- Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực BCH Hiệp hội và ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hoà nhập - Ủy viên Thường trực BCH Hiệp hội.

Đại diện hiệp hội VAIDE do AHLĐ Trần Hồng Quảng làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ công nhân viên Công ty Trường Sơn nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn đã tới thăm và tặng quà Công ty Trường Sơn, là một trong những đơn vị doanh nghiệp do Thương binh “tàn nhưng không phế” Vương Sỹ Kỷ xây dựng, đến nay Công ty đã tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân tại địa phương. Trong đó có nhiều thương, bệnh binh, con em gia đình chính sách.

Được đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã, Công ty Trường Sơn đã góp phần xây dựng kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Có được những thành quả ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Kỷ cùng ban lãnh đạo cũng như những thành viên của Công ty. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Hiệp hội cũng trao bằng khen cho Giám đốc Công ty Trường Sơn - ông Vương Sỹ Kỷ vì những thành tích trong công tác giải quyết việc làm cho thương binh và Người khuyết tật.

Hiệp hội VAIDE đánh giá cao những nỗ lực của Giám đốc Vương Sỹ Kỷ trong công tác tạo việc làm cho thương binh, người khuyết tật.

Thay mặt cho Thường trực BCH Hiệp hội, AHLĐ Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp hội VAIDE đánh giá cao sự nỗ lực toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Là doanh nghiệp thương binh “tàn, nhưng không phế” theo lời Bác Hồ dậy, vượt lên mọi khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó Công ty cũng có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đặc biệt quan tâm thường xuyên đến các gia đình chính sách, các thương binh có hoàn cảnh khó khăn trong xã, và trong huyện vào các dịp lễ, Tết, giúp đỡ con em của họ có công việc, ổn định cuộc sống.

Cũng nhân dịp Xuân Giáp Thìn sắp tới, Hiệp hội cũng gửi gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo và nhân viên Công ty, chúc Công ty Trường Sơn một mùa xuân rực rỡ, gặt hái nhiều thành công trong năm mới.

Tại đây, Công ty Trường Sơn cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Hiệp hội đã luôn quan tâm, động viên giúp đỡ đơn vị phát triển, tạo điều kiện để đơn vị khẳng định chỗ đứng của mình, trở thành một doanh nghiệp thương binh vững mạnh. Đồng thời, Lãnh đạo Công ty cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới vẫn nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội  để Công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...