Đại học Luật (ĐHQG Hà Nội) trao bằng cử nhân cho 625 sinh viên

2023-07-14 10:00:59 0 Bình luận
Ngày 14/7, Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đã long trọng tổ chức lễ trao bằng Cử nhân năm 2023 cho 625 sinh viên khóa QH -2019- L. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các bộ môn trực thuộc Trường; Ban Chủ nhiệm, giảng viên và đặc biệt là 625 sinh viên khóa QH- 2019-L cùng người thân.

Phát biểu tại Lễ trao bằng, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết:  Đây là khóa đầu tiên có sinh viên Luật thương mại quốc tế tốt nghiệp. Trong nhiều năm qua, nhà trường là cơ sở đào tạo khoa học pháp lý có chương trình đạo tạo 3 bậc: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Các học viên của nhà trường được các cơ sở tuyển dụng đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Đại học Luật phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ với các Tân Cử nhân Luật, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh mong các Tân Cử nhân cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong làm việc, nghiên cứu để đáp ứng được đòi hỏi của các cơ sở tuyển dụng. Đặc biệt, các bạn không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện để đáp ứng được các yêu cầu của xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Gửi lời chúc mừng tốt nghiệp đến các em sinh viên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quế Anh cho biết Nhà trường đã nỗ lực để đem đến trải nghiệm trọn vẹn cuối cùng của thời sinh viên cho các tân cử nhân qua các hoạt động lễ bế giảng, trao bằng. Hiệu trưởng tin rằng rời xa mái trường,em còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Sau lời chia sẻ của Hiệu trưởng Nhà trường, các tân Cử nhân sẽ được trao tấm bằng tốt nghiệp đánh dấu sự trưởng thành, một dấu mốc trong cuộc đời.

Tấm bằng cử nhân là chứng minh cho những thành quả học tập nỗ lực của các sinh viên 

Trường Đại học Luật (tiếng Anh: VNU University of Law - VNU-UL) thành lập ngày 23 tháng 9 năm 2022 trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường là trung tâm đào tạo, nghiên cứu luật uy tín và có truyền thống của đất nước với gần 50 năm hình thành và phát triển.

Trường Đại học Luật thừa hưởng đội ngũ 127 cán bộ cơ hữu của Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu là 83 người, trong đó có 50 tiến sĩ (60,2% cán bộ giảng dạy); 06 giáo sư và 19 phó giáo sư (30,1% cán bộ giảng dạy) 8 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh. Trong số các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ là cao nhất.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...