Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Nam Định lần thứ IX

2022-10-05 19:29:26 0 Bình luận
Mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Nam Định lầm thứ IX là xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, tập hợp, chăm sóc người mù, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động, khát vọng vươn lên sống độc lập, hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

 Ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam về dự, phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Nam Định lầm thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 5-10-2022, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội có các ông: Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQVN tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo Hội Người mù thành phố Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc; lãnh đạo các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định; đại diện các Hội đặc thù, các nhà tài trợ cùng 120 đại biểu đại diện cho 2.985 hội viên người mù toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Nam Định lần thứ IX diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Xuân Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nam Định khẳng định: Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, các nhà tài trợ, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đặt ra. Các cấp hội đều chủ động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, triển khai dạy nghề, tìm kiếm việc làm, từng bước nâng cao đời sống hội viên, giúp họ tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh đại hội

Báo cáo tổng kết được trình bày tại đại hội nêu rõ: Hội Người mù tỉnh Nam Định hiện có 2.985 hội viên ở 10 huyện, thành phố, trong đó có 1.635 hội viên nữ. Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 35 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 400 lượt hội viên, kinh phí trên 3 tỷ đồng (riêng ngân sách nhà nước là 1,3 tỷ đồng). Hội Người mù các huyện, thành phố đều tổ chức các cơ sở tập trung và sản xuất tại gia đình với nghề chính, nghề mũi nhọn phù hợp nhất với người mù là tẩm quất xoa bóp (thường gọi là xoa bóp bấm huyệt). Ngoài ra còn duy trì có hiệu quả nghề truyền thống làm tăm, chổi thủ công và chăn nuôi, trồng trọt. Riêng mức lương của hội viên làm nghề xoa bóp bấm huyệt tại các cơ sở do Hội đứng ra quản lý đều đạt từ 4 - 6 triệu đồng/người/ tháng và cơ sở xoa bóp bấm huyệt do hội viên quản lý đạt từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.935 cán bộ hội viên Hội Người mù được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên và các chế độ khác (chiếm tỷ lệ 98,3%), tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm xuống còn 12,4% (theo chuẩn nghèo mới). Hội Người mù tỉnh Nam Định đã được tiếp nhận 657 cây gậy trắng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng (theo sáng kiến của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát động từ tháng 12 năm 2019).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã được cụm thi đua các tổ chức Hội đặc thù suy tôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua. Bốn năm liền Hội Người mù tỉnh Nam Định được Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng Bằng khen, hai năm liền được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân khác được Trung ương hội, UBND tỉnh và các ngành tặng Bằng khen.

Chủ tịch Hội Người mù thành phố Nam Định Trần Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu và  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Người mù tỉnh Nam Định. Đồng thời đề nghị các ban, ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ tiếp tục chung tay góp sức, chăm lo tốt hơn nữa cho hội viên người mù.

Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các cá nhân tiêu biểu của Hội Người mù tỉnh Nam Định

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, tập hợp, chăm sóc người mù, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vươn lên sống độc lập hòa nhập với cộng đồng và xã hội; phấn đấu 100% các huyện, thành Hội đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội nhiệm kỳ IX đã đề ra.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành Hội Người mù tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 thành viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam gồm 7 thành viên. Ông Trần Xuân Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nam Định khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nam Định khóa IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Văn nghệ chào mừng đại hội của hội viên người mù tỉnh Nam Định.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 9 cán bộ, nhà hảo tâm tiêu biểu của tỉnh Nam Định, tặng Bằng khen cho tập thể Hội Người mù tỉnh Nam Định và 2 cá nhân. UBND tỉnh Nam Định cũng đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...