Đại hội Đại biểu TP. Móng Cái - Thành phố vùng biên

2020-05-20 08:52:44 0 Bình luận
Ngày 19/5, đúng ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ thành phố Móng Cái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 300 đại biểu, là những đảng viên ưu tú, đại diện cho 3.988 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn thành phố về dự đại hội. Đây là một trong ba Đảng bộ được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại đại hội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 15,02%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%. Thành phố hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận là đô thị loại II, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch Trà Cổ là Khu du lịch Quốc gia...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, đặc biệt là triển khai 2 quy hoạch chiến lược KKT cửa khẩu gắn với thu hút đầu tư xây dựng; hoàn thành và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp xây dựng và các ngành, lĩnh vực lợi thế. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 665 hộ (2,63%) năm 2015 xuống còn 36 hộ (0,12%) năm 2019. Quốc phòng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Toàn cảnh đại hội

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được chú trọng; là một trong những địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 25, Nghị quyết 19 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; thực hiện sớm nhất 100% các xã, phường Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND và không phải là người địa phương; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố...

Với lợi thế địa lý giáp biên, giáp biển nơi địa đầu Tổ quốc, Móng Cái có vị trí quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Quảng Ninh cũng như cả nước. Bằng quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Móng Cái đã nhanh chóng tìm hướng đi phù hợp, vươn mình trong nhịp sống hối hả, năng động của mảnh đất vùng biên để trở thành đô thị loại II.

Nhằm tạo sự bứt phá, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; phát triển về kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, đem lại những chuyển biến toàn diện, tạo thế và lực để thành phố bứt phá đi lên với những tiềm năng, khát vọng mới. Bên cạnh đó, Móng Cái đã dồn sức huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm. Hàng loạt dự án trọng điểm được hoàn thành, như: Cầu Bắc Luân II và đường dẫn; cầu phao tạm Km3+4 phường Hải Yên; cảng ICD Thành Đạt; mở rộng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã và đang góp phần quan trọng trong liên kết vùng, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Để tạo sự đột phá trong thực hiện nghị quyết, Móng Cái không thụ động trông chờ vào ngân sách nhà nước, mà tạo cơ chế chính sách, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Móng Cái là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - tư đối với hàng loạt công trình, đem lại hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang được khẩn trương thi công, khi hoàn thành không chỉ thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát huy thế mạnh kinh tế vùng biên, mà còn mở ra những cơ hội lớn cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ…

Tới dự và chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc TP Móng Cái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó đã đóng góp không nhỏ vào thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm qua.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định: Phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thành một trung tâm kinh tế hiện đại, năng động trên vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ tài chính trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh; là nơi ứng dụng công nghệ sạch trong sản xuất gắn với phát triển bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái. TP Móng Cái là hạt nhân của Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia. Cùng với những tiềm năng, lợi thế vốn có, Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và TP Móng Cái có rất nhiều cơ hội phát triển mới và dư địa để thu hút các dòng vốn đầu tư mới tạo đột phá phát triển, nhất là khi vị thế mới trong đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh với 3 năm liên tiếp PCI, PAR Index đứng đầu cả nước, tỉnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác công tư, cơ cấu lại đầu tư công để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối mang tính động lực, trong đó có đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ hoàn thành trong năm 2022 cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng ổn định kinh tế - xã hội lấy lại đà tăng trưởng. Đây sẽ là điều kiện tốt cho TP Móng Cái phát triển.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy TP Móng Cái báo cáo chính trị tại đại hội

Cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm các thủ tục hành chính, thời gian thông quan, chi phí không chính thức; huy động mọi nguồn lực tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, gắn với hạ tầng nông thôn và hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông kết nối vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh. Cùng với đó, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp.

Được chọn là một trong ba Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đây là vinh dự lớn, song cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ và nhân dân TP Móng Cái. Đồng thời, cũng là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, là khởi đầu tốt đẹp cho một chặng đường mới với những nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng và phát triển Móng Cái xứng đáng với tình cảm và quan tâm của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời và sự kỳ vọng của Trung ương, của Tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sôi động Giải Pickleball Đồi Rồng Mở Rộng lần thứ I năm 2025: Kịch tính đến những pha bóng cuối cùng

Sau hai ngày tranh tài sôi động, Giải Pickleball Đồi Rồng Mở Rộng – Lần thứ Nhất năm 2025 đã chính thức khép lại vào tối 12/10 với nhiều cảm xúc, những màn thi đấu chất lượng và tinh thần thể thao fair-play lan tỏa mạnh mẽ.
2025-10-16 10:05:00

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Sáng 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.
2025-10-16 09:43:42

CLB Billiards Báo chí Nghệ An tặng quà cho người dân vùng lũ

Sáng 15/10, CLB Billiards Báo chí Nghệ An đã trao 1 tấn gaọ ngon Vilaconic và 100 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An
2025-10-15 22:02:00

Thủ tướng gửi thư biểu dương những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.
2025-10-15 17:31:50

Lấy ý kiến người dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 15/10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức Họp báo quốc tế công bố dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Dự thảo được công bố để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2025.
2025-10-15 16:25:00

Tân Cảng Sài Gòn: Từ một Bến cảng nhỏ đến vinh quang Anh hùng Lao động

Tân Cảng Sài Gòn, thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1989, với ba trụ cột kinh doanh chính: khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Tân Cảng Sài Gòn đã luôn giữ vững vị trí số một tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics.
2025-10-14 12:20:35
Đang tải...