Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đồng chí Lê Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

2020-08-15 18:01:08 0 Bình luận
Ngày 13-8, Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu phiên làm việc chính thức và tiến hành bế mạc.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND và UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng.

Trong nhiệm kỳ năm 5 vừa qua, kinh tế huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 6,65%/ năm, tăng 1,27 lần so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ - đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,01%, nông nghiệp chiếm 15,06%.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng mạnh, là động lực chính cho phát triển kinh tế, tăng trưởng bình quân đạt 6,95%/năm. Lĩnh vực thương mại dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh, bình quân tăng 8,85%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng dần qua từng năm, huyện có 595 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 214 doanh nghiệp so năm 2015.

Nông nghiệp có chuyển biến tích cực: Tăng trưởng bình quân lĩnh vực đạt 2,45%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện cả giai đoạn tăng trưởng và ước đạt 1.912 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Đến nay, 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; theo lộ trình đề ra, huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng dần, năm 2016 xếp hạng 30/30, đến năm 2019 xếp hạng 20/30.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển đảng viên được Huyện ủy đặc biệt quan tâm, nhất là phát triển đảng viên khu vực nông thôn.

Hằng năm, số lượng đảng viên mới kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu Thành ủy giao (trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.359 đảng viên/1.260 chỉ tiêu giao).

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Huyện sẽ huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, Phú Xuyên là huyện ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, trong quy hoạch chung phát triển của thủ đô Hà Nội đã xác định đến năm 2030, thị trấn Phú Xuyên là 1 trong 5 là khu đô thị vệ tinh của thành phố. là đơn vị có nhiềm tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề…

Huyện cũng cần tập trung phát triển và giữ gìn văn hóa truyền thống; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm xây dựng con người; chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững; đồng thời củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Lê Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV.

Tại Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Phú Xuyên dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu bế mạc đại hội; sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và thành công tốt đẹp. Đại hội kỳ vọng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện không ngừng tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững./..

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...