Đại hội Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình
Tới dự Đại hội có lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương: Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà khoa học thuộc lĩnh vực di sản văn hóa.
Về phía tỉnh Ninh Bình có Lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Về phía xã Vụ Bản có ông Trần Văn Nghinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Phạm Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của xã Vụ Bản.

Các đại biểu dự Đại hội
Tỉnh Nam Định trước đây (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) được xem là một trong những trung tâm lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ - nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều giá trị văn hoá đặc sắc. “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là một trong những di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu, được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại kể từ tháng 12/2016. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, năm 2020, tỉnh Nam Định đã cho phép thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Nam Định. Tới nay, Hội có gần 700 thành viên tham gia. Hiện trụ sở của Hội được đặt tại Phủ Chính - Di tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc nghệ thuật thuộc quần thể Phủ Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ).

Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ - Chủ tịch Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Đại hội
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh mới với tên gọi là tỉnh Ninh Bình, ngày 04/9/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 605/QĐ-UBND cho phép đổi tên Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định thành Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Hội cũng đã vận động, quy tụ thêm nhiều hội viên từ tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình cũ tham gia và tiến hành thủ tục xin phép UBND tỉnh Ninh Bình cho phép tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội lần thứ Nhất của Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình (nhiệm kỳ 2025-2030) đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hợp nhất và kết nối ba tỉnh Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam. Đây là chặng đường quan trọng hướng tới việc hình thành một Hội cấp vùng thống nhất, có chuyên môn, có tâm linh và có trách nhiệm xã hội; quy tụ các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang và những người tâm huyết với Đạo Mẫu nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa Di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ - Thủ nhang Phủ Chính Phủ Dầy được Đại hội Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ I (2025-2030) tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng từ Cộng đồng dành cho những cống hiến không ngừng nghỉ của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ trong công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị thiêng liêng của thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Thời gian tới đây, mong rằng Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ luôn vững vàng trên hành trình dẫn dắt cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của tỉnh Ninh Bình nói riêng cùng cả nước nói chung; tiếp tục thắp sáng ngọn lửa từ bi, nhân ái, hướng thiện của Thánh Mẫu trong lòng muôn dân, hoàn thành sứ mệnh cao quý: Gìn giữ bản sắc - Phát huy di sản - Lan toả niềm tin.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình
Đại hội lần thứ I Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đổi tên Hội; Nghe báo cáo Quá trình thành lập, đổi tên Hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.


Ông Trịnh Xuân Lộc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội lần thứ I Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình
Đại hội thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ban Chấp hành đã bầu Thường vụ gồm 5 thành viên; các chức danh lãnh đạo của Hội gồm: Chủ tịch là Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ và 4 Phó Chủ tịch.
Ban Chấp hành gồm 16 gương mặt tiêu biểu là những ngọn đuốc sáng của lòng tin, trí tuệ và tình yêu di sản, đại diện cho các cơ sở thờ tự linh thiêng trải dài từ Phủ Chính Phủ Dầy, Đền Lảnh Giang, Đền Bảo Ninh, Đền Dao Quang, Phủ Long Đọi Sơn, Đền Cửu Tỉnh, Đền Đồng Phù, Đền Cô Đôi Bồng Lai... Tất cả cùng chung một tấm lòng hướng về Thánh Mẫu, cùng nhau vun đắp để Đạo Mẫu Việt Nam - đạo của lòng nhân ái, hiếu nghĩa và bao dung ngày càng tỏa sáng trong đời sống đương đại.

Lãnh đạo xã Vụ Bản và các đại biểu chúc mừng BCH Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030
Với phương châm “Gìn giữ bản sắc - Phát huy di sản - Lan toả niềm tin”, Đại hội Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình lần thứ I đã nhất trí phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 là hoàn thiện công tác tổ chức Hội, nhanh chóng đi vào hoạt động thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; Tập trung tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội, chú trọng công tác phát triển hội viên và cấp thẻ hội viên.
Đại hội lần này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình thể chế hóa hoạt động bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu tại địa phương, đặt nền tảng cho việc: Hình thành mạng lưới liên kết các đền phủ, thủ nhang, thanh đồng trong toàn tỉnh; Tăng cường nghiên cứu, giáo dục di sản, truyền thông văn hóa; Thúc đẩy du lịch tâm linh và giao lưu văn hóa quốc tế, hướng tới việc bảo tồn bền vững giá trị “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Cùng với đó, Hội sẽ tổ chức hội thảo, toạ đàm, trưng bày, triển lãm, giao lưu nhằm làm sáng tỏ và lan toả giá trị của di sản, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hội cũng đề ra nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các hành vi làm sai lệch, biến tướng, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu, đồng thời đề xuất với cơ quan chức năng các giải pháp nâng cao công tác quản lý, bảo tồn theo Luật Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, Hội sẽ thúc đẩy xã hội hoá, huy động nguồn lực để duy trì hiệu quả các hoạt động của mình.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại hội giao Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với di sản, Đại hội Hội Di sản tín ngưỡng thờ Mẫu tỉnh Ninh Bình kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết chung tay bảo vệ và phát huy giá trị di sản, góp phần đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Ninh Bình và của đất nước.

Lãnh đạo Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình trao quà ủng hộ MTTQ xã Vụ Bản thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn
Trong chương trình Đại hội, tại Phủ Chính Phủ Dầy xã Vụ Bản đã diễn ra các hoạt động thực hành di sản vào chiều ngày 24/10 thể hiện lòng tôn kính, tri ân và gìn giữ mạch nguồn đạo Mẫu và buổi tối tổ chức các hoạt động giao lưu, pháo hoa và dâng hoa chúc mừng thành công Đại hội lần thứ I Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.











