Trong không khí trang trọng tại thành phố Huế, Đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Huế được tổ chức, mở ra một giai đoạn hoạt động mới của cộng đồng thương binh, người khuyết tật tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Sự kiện diễn ra sau một quá trình vận động thành lập Hội trong giai đoạn 2025-2026, xuất phát từ nhu cầu tập hợp, kết nối các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là thương binh và người khuyết tật. Theo báo cáo của Ban Vận động, đến thời điểm hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội, đã có 8 tổ chức và 53 hội viên đăng ký tham gia thành lập Hội.

AHLD Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã dự và chỉ đạo Đại hội.
Từ mô hình câu lạc bộ đến một tổ chức có tính pháp lý
Trước khi Hội được thành lập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành tiền đề quan trọng. Sau gần 7 năm hoạt động, mô hình này duy trì 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với các ngành nghề như tiểu thủ công nghiệp, sản xuất tăm tre, chổi đót, hương trầm và dịch vụ xoa bóp phục hồi sức khỏe. Các cơ sở đã tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động là hội viên, với thu nhập bình quân từ 3,5-6 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ tạo thu nhập, hoạt động sản xuất còn giúp nhiều hội viên phục hồi chức năng, vượt qua mặc cảm và hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, mô hình câu lạc bộ vẫn gặp những hạn chế do thiếu tư cách pháp nhân độc lập, nguồn lực còn hạn chế và khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng chưa cao. Những khó khăn này trở thành động lực để Ban Vận động hướng tới thành lập một tổ chức có quy mô rộng hơn và cơ sở pháp lý đầy đủ hơn.

Quá trình thành lập Hội được triển khai với nhiều bước, từ tập hợp các sáng lập viên, xây dựng hồ sơ, vận động hội viên đến hoàn thiện đề án nhân sự, dự thảo điều lệ và các thủ tục pháp lý. Ngày 26/6/2026, Chủ tịch UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Huế. Sau đó, Ban Vận động tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Đại hội thành lập trong tháng 8/2026.
Việc thành lập Hội vì thế không chỉ đơn thuần là sự ra đời của một tổ chức mới, mà còn là bước chuyển từ mô hình hoạt động câu lạc bộ sang một tổ chức đại diện có tư cách pháp lý, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật có thêm cơ sở kết nối nguồn lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.
“Một mốc son” của tinh thần tự lực, tự cường
Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện đối với cộng đồng thương binh và người khuyết tật thành phố Huế.
Theo ông Quảng, Huế là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời cũng là địa phương có số lượng lớn thương binh, người khuyết tật. Hơn 13.000 người lính năm xưa trở về mang theo thương tật, bệnh tật do chiến tranh; hơn 30.000 người con của thành phố không may chịu những khiếm khuyết trên cơ thể. Trong hoàn cảnh đó, nhiều thương binh, bệnh binh và người khuyết tật đã không cam chịu số phận mà tự mình lập nghiệp, xây dựng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh tương đồng.

AHLD Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội tặng hoa chú mừng Đại hội.
Ông Quảng đánh giá sự ra đời và tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Huế là một “mốc son”, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và đánh dấu bước phát triển mới của phong trào sản xuất, kinh doanh của thương binh và người khuyết tật trên địa bàn.
Hội được kỳ vọng trở thành một “mái nhà chung” để kết nối các doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và cùng hướng tới phát triển bền vững.
Từ ý nghĩa đó, ông Trần Hồng Quảng đề nghị Ban Chấp hành Hội sau khi được thành lập cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng các quy chế hoạt động và chương trình công tác toàn khóa. Quan trọng hơn, Hội phải trở thành cầu nối giữa hội viên với chính quyền, phản ánh kịp thời những khó khăn liên quan đến mặt bằng sản xuất, nguồn vốn cũng như cơ chế, chính sách để tìm hướng tháo gỡ.
Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức, người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam cũng đặt kỳ vọng vào năng lực tự đổi mới của từng doanh nghiệp, từng hội viên. Theo đó, các đơn vị cần chủ động học hỏi, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh bằng chính chất lượng và uy tín trên thị trường.


Toàn cảnh Đại hội.
Một nội dung khác được ông Quảng nhấn mạnh là giá trị nhân văn của hoạt động Hội. Việc liên kết, hỗ trợ lẫn nhau cần được triển khai theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tập trung vào đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho thương bệnh binh, con em gia đình chính sách và người khuyết tật, giúp họ tự tin hơn và hòa nhập cộng đồng.
Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, ông Quảng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Hội thông qua hỗ trợ về thông tin, kết nối thị trường trên phạm vi toàn quốc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội cũng như các doanh nghiệp hội viên tại Huế.
Đặt mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2026-2031
Sau khi thành lập, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Huế xác định phương châm hoạt động trong nhiệm kỳ I là “Đoàn kết – Hội nhập – Phát triển”. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Mục tiêu được đặt ra là tập hợp, đoàn kết đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là thương binh và người khuyết tật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề chuyên sâu, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Hội định hướng các cơ sở thành viên từng bước chuẩn hóa công tác quản trị, kiện toàn đội ngũ quản lý và xây dựng quy chế làm việc theo hướng hiện đại, minh bạch. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất và giảm bớt gánh nặng sức khỏe đối với lao động là người khuyết tật.
Phát triển thương hiệu cũng được xác định là một hướng đi quan trọng. Các cơ sở thành viên sẽ được định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới bao bì, nhãn mác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, từng bước xây dựng hình ảnh sản phẩm của người khuyết tật Huế trên thị trường.
Về phát triển hội viên, Hội đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 15 cơ sở tổ chức và 60 hội viên cá nhân. Song song với đó là tổ chức các khóa đào tạo nghề, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ pháp lý và khởi nghiệp dành cho hội viên, đồng thời tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế, quỹ từ thiện và doanh nghiệp lớn để huy động nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị sản xuất và vốn vay ưu đãi.
Các chỉ tiêu cụ thể cũng được đặt ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó 100% cơ sở thành viên hoạt động đúng quy định pháp luật; mỗi năm tổ chức ít nhất hai đợt tập huấn về kỹ năng quản trị hoặc tay nghề; phấn đấu mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt mức tăng trưởng doanh thu 5-10% mỗi năm và tạo thêm ít nhất 50 việc làm cho thương binh, người khuyết tật trong cả nhiệm kỳ.
Từ những mục tiêu trên, Đại hội lần thứ nhất không chỉ đặt dấu mốc cho sự ra đời của Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Huế, mà còn mở ra một hướng phát triển mới: đưa hoạt động hỗ trợ thương binh, người khuyết tật gắn chặt hơn với sản xuất, kinh doanh và tạo sinh kế bền vững.
Với tinh thần “Đoàn kết – Hội nhập – Phát triển”, Hội được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa để các hội viên kết nối nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng thương binh, người khuyết tật trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố Huế.
Bình luận bài viết