Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai

2023-02-24 08:55:28 0 Bình luận

Trong chuyến thăm, Đại sứ đã gặp gỡ các lãnh đạo địa phương, đại diện tổ chức phi chính phủ và nhân viên tuyến đầu để thảo luận về những nỗ lực trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Chiều 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường có buổi tiếp và làm việc với ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác Đại sứ quán (ĐSQ) Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360). Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.  

Đại sứ Knapper gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường. (Ảnh ĐSQ)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã giới thiệu khái quát về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thiết thực giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác Hoa Kỳ, trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã kiến nghị Ngài Đại sứ về quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư gắn với tiềm năng, lợi thế, lĩnh vực thu hút của tỉnh Lào Cai; tiếp tục khuyến khích các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại, nhằm giúp tỉnh cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, Đại sứ Knapper đã thảo luận về Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam trong 10 năm qua, bao gồm chương trình chống mua bán người do Hoa Kỳ hỗ trợ, các giải pháp tỉnh đã thực hiện để phòng, chống mua bán người, và cách tiếp cận của cán bộ cấp tỉnh đối với phát triển kinh tế bền vững. “Phòng, chống mua bán người là một ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ và tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự hợp tác hiệu quả, bao gồm một số dự án phòng, chống mua bán người ở tỉnh Lào Cai do Hoa Kỳ hỗ trợ,” Đại sứ phát biểu trong cuộc họp. Hai bên cũng thảo luận về cách tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thúc đẩy môi trường bền vững, đảm bảo tiếp cận bình đẳng với cơ hội kinh tế, tăng khả năng tiếp cận tiêm chủng định kỳ và các sáng kiến y tế khác, đồng thời mở rộng chương trình giảng dạy tiếng Anh.

  Đại sứ Knapper gặp gỡ các nhân viên tuyến đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân mua bán  người. (Ảnh ĐSQ)

Đại sứ Knapper đã gặp gỡ các nhân viên tuyến đầu để thảo luận về khóa đào tạo mà họ đã tham gia từ dự án Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì Kiểm soát Dịch HIV/AIDS (EpiC) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án do FHI 360 thực hiện đã đào tạo 50 nhân viên công tác xã hội, các đại diện của Hội Phụ nữ, các thành viên thuộc bộ đội biên phòng và nhân viên tuyến đầu khác ở Lào Cai về thực hành tốt nhất trong tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Đại sứ chúc mừng các lãnh đạo đã hoàn thành khung điều phối cấp tỉnh với sự hỗ trợ của EpiC. Khung điều phối này sẽ nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị của Lào Cai trong việc hỗ trợ nạn nhân của mua bán người và đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ cho họ.

Đại sứ Knapper nói chuyện với học sinh Trường THCS Kim Đồng, Sa Pa. (Ảnh ĐSQ)

Đại sứ Knapper đã trực tiếp tìm hiểu về những thách thức mà nạn nhân của nạn mua bán người phải đối mặt khi họ trở về cộng đồng. Đại sứ đã đến thăm Nhà Nhân ái ở thành phố Lào Cai. Đây là cơ sở trực thuộc chính phủ, dành cho những nạn nhân của mua bán người và hiện do tổ chức phi chính phủ Vòng tay Thái bình điều hành. Đại sứ đã nói chuyện với nhân viên của Nhà Nhân ái và đại diện của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về các dịch vụ quan trọng mà cơ sở cung cấp cho nạn nhân mua bán người, bao gồm khám sức khỏe, tư vấn, dạy nghề, đào tạo kỹ năng sống và giới thiệu việc làm. Nhân viên tại đây đã chia sẻ về những thay đổi về đặc điểm của nạn nhân mua bán người trong đại dịch và những gì họ mong đợi sau khi biên giới Trung Quốc mở cửa trở lại. Tổ chức Vòng tay Thái bình cũng tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức và tiếp cận cộng đồng dành cho học sinh ở Lào Cai về nguy cơ bị mua bán.  Đại sứ Knapper đã tham dự một trong những sự kiện này tại Trường THCS Kim Đồng, Sa Pa. Sau sự kiện, Đại sứ Knapper gặp gỡ các giáo viên và thành viên ban giám hiệu nhà trường. Đại sứ cũng đến thăm doanh nghiệp xã hội Ethos Spirit ở Sa Pa, đơn vị phối hợp với các cộng đồng người HMông, Dao và các dân tộc thiểu số khác ở vùng cao để cung cấp các tour du lịch trải nghiệm cho du khách muốn giao lưu văn hóa đích thực. Đại sứ đã tìm hiểu về việc các cơ hội kinh tế do Ethos mang lại đã giúp giảm nguy cơ mua bán người trong các cộng đồng như thế nào. 

         Đại sứ Knapper tham quan Vườn Quốc gia Hoàng Liên cùng các quản lý của vườn. (Ảnh ĐSQ)

Kết thúc chuyến thăm, Đại sứ Knapper tham quan Vườn Quốc gia Hoàng Liên và gặp gỡ ban quản lý của vườn. Ban quản lý đã chia sẻ với Đại sứ về công việc họ đang làm nhằm bảo vệ hệ sinh thái mong manh của vườn, bao gồm nhiều loài thực vật đặc hữu và có nguy cơ tuyệt chủng. Thông qua USAID, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tài trợ nhiều dự án về quản lý rừng, đa dạng sinh học và bảo tồn trên toàn quốc, trong đó có tỉnh Lào Cai, nhằm giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Để giảm áp lực lên các khu rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, dự án Quản lý Rừng Bền vững do USAID tài trợ đang nỗ lực tạo sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống ở vùng đệm nhằm tăng thu nhập và giảm sự phụ thuộc vào rừng. Đại sứ Knapper cũng gặp gỡ các quan chức của thị trấn Sa Pa để trao đổi về cách tiếp cận nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác khi có thêm nhiều du khách từ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam, đặc biệt là Sa Pa./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...