Đắk Nông thông qua Quy hoạch toàn tỉnh giai đoạn 2021 – 20230, tầm nhìn đến 2050

2023-04-05 16:27:59 0 Bình luận
Ngày 5/4, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2023, tầm nhìn đến 2050. Ông Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quốc gia chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia góp ý của các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Đắk Nông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tham dự. Các phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc Đắk Nông cùng có mặt.

Toàn cảnh Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Kế hoạch Đầu tư (Hà Hội).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Đắk Nông là tỉnh thứ 31 trong cả nước và là tỉnh đầu tiên của Khu vực Tây Nguyên hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện để Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông sau khi được phê duyệt cần tạo được dấu mốc giúp tỉnh kiến tạo tương lai. Quy hoạch tạo tiền đề để tỉnh đột phá bền vững, sáng tạo. Quy hoạch phải biến tiềm năng thành động năng và cao hơn là nguồn lực, động lực cho phát triển.

Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương đánh giá cao sự nghiêm túc, chỉn chu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông trong công tác lập Quy hoạch tỉnh.

“Đắk Nông đã xác định tồn tại, hạn chế bấy lâu nay. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, Đắk Nông phải xem việc lập Quy hoạch lần này là cơ hội quý để kiểm kê, rà soát, đánh giá nguồn lực phát triển. Tỉnh phải xác định vấn đề mấu chốt, “điểm nghẽn” ảnh hướng lớn đến thời kỳ 2021-2030. Từ đây, Đắk Nông hoạch định mục tiêu, chiến lược, phân bổ không gian, nguồn lực phát triển trong kỳ quy hoạch”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hồ Văn Mười nhấn, với vị trí, tiềm năng, lợi thế vốn có của tình nhà, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học trong quá trình lập, hoàn thiện quy hoạch. Điểm mấu chốt trong quy hoạch tỉnh bao gồm 2 vấn đề chính: mục tiêu Đắk Nông phấn đấu đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá; phát triển 11 đô thị; 3 vùng động lực trong quy hoạch; 4 hành lang kinh tế và 4 nền tảng chính trong thực hiện quy hoạch chung.

Tại buổi thẩm định, chuyên gia, lãnh đạo đến từ các bộ, ngành Trung ương đã thẳng thắn góp ý, phản biện đối với Quy hoạch tỉnh Đắk Nông. Hầu hết các ý kiến thẩm định, nhận xét đều cụ thể, tâm huyết. Tất cả chỉ ra được ưu, khuyết điểm trong hồ sơ Quy hoạch, từ đó, mở ra các phương án phát triển trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các chuyên gia tham gia góp ý, phản biện đối với Quy hoạch tỉnh Đắk Nông. Trong đó, nhiều chuyên gia đã chỉ ra tồn tại trong phát triển công nghiệp, khai khoáng; hoạt động tại các khu công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, Đắk Nông chưa khai thác hết lợi thế sẵn có, chất lượng dịch vụ chưa cao.

Về sản xuất nông nghiệp, tỉnh chưa hoàn toàn gắn với lợi thế tự nhiên, thiếu liên kết ngành, liên kết vùng. Việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Khả năng thu hút vốn đầu tư nhỏ lẻ, nhất là đầu tư vào các dự án lớn, dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nội vùng và liên vùng…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến ghi nhận ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định đối với Quy hoạch Đắk Nông.

“Đắk Nông sẽ tiếp thu tối đa, báo cáo giải trình đầy đủ, cụ thể từng nội dung góp ý. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện để Dự thảo Quy hoạch đạt chất lượng cao, phù hợp với tầm nhìn, khát vọng của tỉnh. Đắk Nông mong muốn các bộ, ngành Trung ương quan tâm, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến với tỉnh” – Ông Lê Văn Chiến phát biểu.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương đánh giá cao sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt trong lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá Quy hoạch tỉnh Đắk Nông được tổ chức lập theo đúng quy định, quy trình của pháp luật. Nội dung Quy hoạch tỉnh bảo đảm theo quy định, thể hiện rõ nét các phương án phát triển của tỉnh. Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí thông qua với điều kiện có tiếp thu, chỉnh sửa Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...