Đảng bộ - UBND P. Trần Hưng Đạo - TP. Thái Bình: Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo - Vì lợi ích của nhân dân

2020-09-15 10:08:52 0 Bình luận
Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình với dáng vóc trẻ trung, năng động và tràn đầy sinh lực, bằng sức trẻ và quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp chiến lược, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo phấn đấu đưa phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển và hội nhập.

Năm năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVII; Nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ II trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong tỉnh, thành phố đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các Ban, Ngành đoàn thể. Đảng bộ, chính quyền nhân dân phường Trần Hưng Đạo đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu của đại hội Đảng bộ phường lần thứ II, đạt được những kết quả đáng khích lệ về phát triển kinh tế - Văn hóa -xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân...xây dựng phường ngày càng xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường..

 Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vũng ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, xây dựng phường Trần Hưng Đạo phát triển toàn diện.

Trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình -  Ảnh: Vũ Thị Kiên

NHỮNG GAM MẦU SÁNG CỦA ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và chính quyền phường đã vượt qua bao khó khăn, năng động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nghị quyết, thắp sáng niềm tin bằng những việc làm thiết thực. Phát huy truyền thống của người Thái Bình, cần cù, sáng tạo, nhằm vượt lên tầm cao mới trong thời kỳ đổi mới, khai thác những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững, xây dựng đô thị văn minh... Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 ( giá so với năm 2010) ước đạt 4.919 tỷ đồng, tăng 2.165,7 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015; năm 2020 giá trị sản xuất đạt 1.203,8 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,08% năm. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp - xây dựng 33,9%. Thương mại - dịch vụ 66,1%, (mục tiêu đại hội II);. Phường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội cựu chiến binh,  Hôi liên hiệp phụ nữ tín chấp cho 94 hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 4.091.800.000 đồng để sản xuất kinh doanh, giảm nghèo. Trên địa bàn phường có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động tập trung chủ yếu khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, sản xuất may mặc, dệt, nhuộm, nhiều hộ gia đình thành lập công ty sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, kinh doanh nhà hàng, vận tải và các dịch vụ khác tạo nhiều việc làm cho nhân dân, ổn định cuộc sống, góp phần an sinh xã hội. Giá trị sản xuất thương mại - xây dựng  tăng bình quân 12,67% năm, năm 2020 ước đạt 448,4 tỷ đồng, gấp 1,82 lần năm 2015; trog đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,68% năm, năm 2020 ước đạt 281,4 tỷ đồng, gấp 1,82 lần năm 2015; giá trị sản xuất xây dựng tăng bình quân 12,66% năm, năm 2020 ước đạt 167 tỷ đồng, gấp 1,82 lần năm 2015; Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng bình quân 10,19% năm; năm 2020 ước đạt 755,4 tỷ đồng, gấp 1,62 lần năm 2015. Tổng số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 300 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015; Tổng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 5,83 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước). Việc điều hành thu, chi ngân sách được Đảng và chính quyền phường quan tâm chỉ đạo, đảm bảo theo luật ngân sách...Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, đất đai, các chính sách...tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp...

Xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, hoàn thành xây dựng Hội trường ủy ban nhân dân phường, triển khai xây dựng trường Tiểu học Trần Hưng  Đạo, vận động nhân dân góp kinh phí cải tạo, nâng cấp ngõ, cống thoát nước, hỗ trợ xi măng của tỉnh...Quản lý đô thị được chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện quy chế quản lý đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng trái phép, không phép...

Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao, tỷ lệ mầm non đến trường 100%, tỷ lệ học sinh đỗ THPT, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ cao, học sinh giỏi các cấp chiếm tỷ lệ cao trên địa bàn thành phố... Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, Trong cuộc chiến sinh tử chống COVID - 19, phường đã chủ động điều hành hết sức quyết liệt, sáng tạo với hàng loạt các giải pháp mạnh mẽ, theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, toàn dân Việt Nam đã ra trận với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

Đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đổi mới.  - Ảnh: Vũ Thị Kiên                      

Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia gia đoạn II, công tác xã hội hóa y tế được quan tâm, phát triển, công tác văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai sâu rộng, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được phường quan tâm chu đáo, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, trao 10.204 xuất quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trong  ngày tết, trợ cấp khó khăn cho người nghèo...Hoạt động của MTTQ, Hội CCB, Đoàn TN, Phụ nữ tích cực, sôi động dấy lên một phong trào thi đua,  hiệu quả, gần gũi, với dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của dân.. Đảng ủy Chính quyền, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm báo đúng quy định. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và đòan thể chính trị được chú trọng, hoạt động tích cực. Cấp ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố...công tác quy hoạch cán bộ thực hiện nề nếp, kiểm tra, giám sát, cấp ủy đánh giá, phát huy vai trò lãnh đạo là sợi chỉ xuyên suốt mọi sự thành công trong công tác chỉ đạo điều hành.

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phường TRần Hưng Đạo thành phố Thái Bình nằm giữa trung tâm thành phố, đường phố, dẫy phố, cây xanh, được chỉnh trang, môi trường xanh, sạch mang dáng vóc một khu đô thị văn minh, hiện đại của nền kinh tế tri thức và hội nhập, hòa cùng thành phố Thái Bình nới rộng tầm tay giao thương với tam giác kinh tế năng động Hà Nội - Hải Phòng -  Hạ Long (Quảng Ninh) và cả nước. Như được tiếp thêm “thế và lực mới”. Đảng bộ chính quyền phường đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện và bền vững. Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng,xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ phường lần thứ III là sự kiện đặc biệt quan trọng trong thời kỳ CNH - HĐH, xây dựng quê hương đẹp giầu.

Mục tiêu, giá trị sản xuất bình quân tăng bình quân 13% năm; công nghiệp - xây dựng 13,8%; thương mại dịch vụ 12,2%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 Công nghiệp - xây dựng 40%, Thương mại - dịch vụ 60%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên; tỷ lệ dân số văn hóa đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,6%; duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (giai đoạn 2) ; Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; hàng năm đạt 100% chi tiêu giao quân đảm bảo chất lượng; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt trong sạch vững mạnh.

Du khách về với phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình, không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi mới. Phường Trần Hưng Đạo hôm nay đã  khoác trên mình tấm áo đa sắc màu của Công - Thương phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...