Đảng bộ xã An Hòa (Vĩnh Bảo, Hải Phòng): 75 năm - sắt son lòng dân, nghĩa Đảng

2022-07-08 12:35:29 0 Bình luận
Tháng 7 năm 2022 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hoà (Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) long trọng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của địa phương (20/7/1947 - 20/7//2022), tiền thân của Đảng bộ xã An Hoà ngày nay. 75 năm qua, đó là một quá trình đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào mà Chi bộ, Đảng bộ An Hoà đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, đạt được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm rạng rỡ cho quê hương, đóng góp cho đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Hòa nhập có bài phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Hiền, Bí thư Đảng bộ Xã An Hoà về nội dung trên.

    

  Đồng chí Vũ Thị Hiền - Bí thư Đảng uỷ xã An Hoà 

Phóng viên: Xin đồng chí Bí thư cho biết khái quát truyền thống văn hoá, lịch sử cách mạng của quê hương và Đảng bộ  Xã An Hoà 75 năm qua ?

 Bí thư Vũ Thị Hiền:  Xã An Hoà nằm ở phía Tây của huyện Vĩnh Bảo, cửa ngõ giao thương của Thành phố Hải Phòng với các tỉnh phía Nam. Phía Bắc giáp xã Hiệp Hoà, Hùng Tiến, phía Nam giáp xã Hưng Nhân và Quốc lộ 10, phía Đông giáp xã Tân Hưng, phía Tây giáp huyện Quỳnh Phụ (Tỉnh Thái Bình). Xã có diện tích đất tự nhiên 630 ha, dân số 7.852 người. An Hoà là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và hiếu học. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân An Hoà cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm trong đấu tranh chế ngự thiên nhiên và bảo vệ nền độc lập, tự do của quê hương, đất nước. Truyền thống đó được phát huy mạnh mẽ, nhất là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngày 20/8/1945, huyện Vĩnh Bảo giành chính quyền. Trong các ngày tiếp theo, cán bộ Việt Minh huyện về các địa phương lành lập chính quyền cách mạng. Uỷ ban cách mạng lâm thời các làng xã của An Hòa xưa, sau khi được thành lập đã bắt tay ngay vào giải quyết một số công việc như ổn định đời sống nhân dân sau lũ lụt, bồi đắp đê điều, đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cứu đói...Ngày 6/1/1946, nhân dân An Hoà đã hăng hái tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khoá I của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, có trên 95% số cử tri đến các địa điểm bầu cử bỏ phiếu. Tiếp đến ngày 24/4/1946 cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã khoá I diễn ra trang trọng, sôi nổi và đạt kết quả tốt đẹp.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ Xã An Hoà Khoá XXVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Năm 1947, phong trào cách mạng ở 2 xã Lý Nhân và Liên Giang (tiền thân của xã An Hoà ngày nay) được phát triển mạnh. Do số lượng đảng viên đã tương đối đông, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, Huyện ủy chủ trương cho tách khỏi Chi bộ, ghép thành lập một Chi bộ độc lập. Ngày 20/7/1947, tại chùa Nhân Lễ (xã Vĩnh Long ngày nay), quyết định thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Xã An Hoà chính thức được công bố. Đồng chí Nguyễn Đức Lê (Thôn An Lãng) được cử làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Tịnh (Thôn Nội Tạ) được cử làm Phó Bí thư, phụ trách Tuyên huấn và đồng chí Phạm Văn Son (Thôn Thượng Đồng) làm Chi ủy viên phụ trách Tổ chức Đảng. Sự kiện Chi bộ Đảng Cộng sản ra đời, ghi một mốc son lịch sử của Đảng bộ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng trên quê hương An Hòa. Từ đây, Chi bộ Đảng là chỗ dựa, là niềm tin của nhân dân, đảm bảo mọi thắng lợi của phong trào cách mạng ở địa phương. Ngay sau ngày thành lập, các đảng viên của Chi bộ, phấn khởi, hăng hái bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới do Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ II đề ra. Ngày 19/8/1947, Hội nghị Hội đồng quân, dân, chính 2 xã Liên Giang và Lý Nhân họp tại Đình An Lãng, đã nhất trí hợp nhất thành xã mới lấy tên là Xã An Hòa.

         Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân An Hòa kiên trung hướng về cách mạng, dốc sức cho đánh giặc, góp phần đánh thắng thực dân Pháp, giải phóng quê hương. Giai đoạn 1954 - 1975, Chi bộ Đảng An Hoà lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 1/1962, Huyện ủy Vĩnh Bảo quyết định nâng Chi bộ Xã An Hòa, thành Đảng bộ Xã An Hòa. Những năm chống Mỹ cứu nước, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ Tịch "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt", Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng thời các nhiệm vụ: Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến Miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần đưa cuộc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng vào ngày 30/4/1975. Tổng kết các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế, An Hòa đã tiễn đưa 1.087 thanh niên lên đường nhập ngũ, dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong trên các chiến trường, trong đó có 162 người đã anh dũng hy sinh. Hàng trăm người đã để lại một phần xương thịt nơi chiến trường và phải chịu những di chứng nặng nề do hậu quả chiến tranh để lại. Có 12 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, xã có nhiều đồng chí tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và 30 cán bộ, chiến sỹ có mặt dự trực tiếp giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975. Đảng bộ và nhân dân An Hòa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, 544 Huân, Huy chương các loại, 42 Bằng khen của Chính phủ.

Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết XII, XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Bằng những chương trình và hành động cụ thể, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, khơi dậy tiềm năng vốn có trong nhân dân, chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng,  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, xoá đói, giảm nghèo. Năm 2019 xã về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn được nâng cao, đổi mới rõ rệt. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm chú trọng, các trường mầm non, tiểu học và THCS hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, thực hiện tốt chế độ chính sách với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung củng cố, đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phóng viên: Phát huy truyền thống cách mạng 75 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã An Hoà đang tập trung lãnh đạo, thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gì ?

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/nga/072017/13/14/145828baoxaydung_image001.jpg

Trường Trung học cơ sở Xã An Hoà hôm nay

 Bí thư Vũ Thị Hiền:  Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII với mục tiêu: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển phát triển kinh tế nhanh,bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025". Năm 2020, Đảng bộ xã đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội khoá 28, bầu ra 15 Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí. Năm 2021 đã chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao đạt 99.18%. Tại kỳ họp thứ nhất, đã bầu ra các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND với tỷ lệ tuyệt đối 25/25. Năm 2021 Đảng bộ xã An Hòa là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy, HĐND Huyện, UBND Huyện đánh giá cao.

         https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/nga/072017/13/14/145828baoxaydung_image007.jpg

Các cháu học sinh chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ xã An Hoà nhân ngày 27/7 hằng năm

Trước mắt, đồng thời với việc tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của xã, chúng tôi tập trung cho đợt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 (1947-2022), nhằm tri ân các anh hùng liệt  sỹ, các gia đình, đối tượng chính sách qua các thời kỳ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng ở địa phương, tạo ra khí thế thi đua lao động sản xuất mới, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp. Trong 6 tháng đầu năm 2022 vừa qua, An Hoà triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của Thành phố Hải Phòng là: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ đề năm của Huyện Vĩnh Bảo là: “Thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính - Chỉnh trang đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Trên cơ sở đó, giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 86,6 tỷ đồng (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng diện tích gieo cấy lúa 280 ha (đạt 100% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021). Năng suất lúa đạt 70,1 tạ/ha canh tác, sản lượng đạt 1.962,8 tấn (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2021). Diện tích rau màu, hoa cây cảnh, cây lâu năm 177,3 ha, sản lượng 3.695,7 tấn (bằng 81,5% so với cùng kỳ). Tổng đàn lợn 1.365 con (đạt 124,0% so với kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021), đàn trâu bò 204 con (đạt 83,2% kế hoạch, đạt 85,0% so với cùng kỳ năm 2021) đàn gia cầm 54.195 47.500 con (đạt 108,3% kế hoạch, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2021). Diện tích nuôi trồng thủy sản 75,0 ha; sản lượng 250 tấn (đạt 100% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12,9 tỷ đồng (đạt 47,9% so với kế hoạch, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021). Xã đã tổ chức biểu dương 34 gia đình văn hóa, đề nghị huyện biểu dương 8 gia đình tiêu biểu, 1 gia đình đề nghị thành phố biểu dương. Những kết quả trên sẽ tiếp tục là động lực để An Hoà hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và phát triển mạnh trong những năm tới.

Thời gian tới, An Hoà tập trung cao chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn đưa các giống lúa mới, năng suất chất lượng cao vào thay thế các giống cũ năng suất thấp, chất lượng kém. Tiếp tục thực hiện việc dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất tạo ra các vùng chuyên canh, vùng sản xuất cơ giới hóa đồng bộ. Mở rộng sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng trang trại, gia trại với qui mô tập trung. Tạo mọi điều kiện, khuyến khích các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương, nhằm thu hút lao động tại xã, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân. Tất cả tập trung cho phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu".

 Phóng viên: Trong những năm qua, có nhiều con em nhân dân An Hoà ra đi học tập, công tác và làm ăn kinh tế thành đạt ở các nơi đã có tình cảm, tấm lòng luôn hướng về đóng góp xây dựng quê hương. Nhân dịp này, xin đồng chí Bí thư đánh giá đôi nét về hoạt động có nhiều ý nghĩa nghĩa này ?

 

Lãnh đạo xã An Hoà họp mặt trao đổi vận động xã hội hoá góp phần phát triển kinh tế - xã hội với doanh nhân là con em nhân dân địa phương làm ăn xa quê thành đạt.

 Bí thư Vũ Thị Hiền:  Trong những năm qua, nhiều con em An Hoà xa quê học tập, công tác, làm ăn ở mọi nơi đã có nhiều tình cảm, tấm lòng luôn hướng về quê hương. Đó là những nghĩa cử hết sức trân trọng. Qua các thế hệ, nhiều người An Hoà đã tiến bộ, trưởng thành vượt bậc trên các  lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học...Nhiều đồng chí là cán bộ trung, cao cấp ở Trung ương và Tỉnh, Thành phố, Bộ ngành, là Giáo sư, Tiến sỹ, bậc hàm Thượng tá, Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú…đặc biệt là các doanh nhân thành đạt. Các doanh nghiệp đã đầu tư, tài trợ hàng tỷ đồng để tu bổ, chỉnh trang các công trình văn hoá xã hội, phúc lợi công cộng, an sinh xã hội, xây dựng quy hoạch quê hương đổi mới. Tiêu biểu như doanh nhân Nguyễn Văn Thêm, doanh nhân Phạm Văn Đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Kim - Nguyên Phó Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai…và nhiều người khác. Trong những ngày này, có hàng chục doanh nghiệp người An Hoà xa quê cũng trở về đóng góp cho Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã với niềm vinh dự, tự hào. Nhân đây, tôi xin thay mặt cho lãnh đạo xã, trân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc các bác, các anh chị, những người con An Hoà xa quê đã có tình cảm và tấm lòng cao đẹp hướng về xây dựng cho quê hương ta ngày càng giàu đẹp.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với 28 nhiệm kỳ, lịch sử đã đặt lên vai Đảng bộ xã An Hoà nhiệm to lớn nhưng rất vinh quang. Từ chỗ Chi bộ chỉ có 10 đảng viên, đến nay Đảng bộ An Hoà có đội ngũ hùng hậu 251 đảng viên, sinh hoạt tại 13 Chi bộ ở 8 thôn. Xuyên suốt quá trình cách mạng, Đảng bộ luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, gương mẫu trong công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đó là nhân tố cốt lõi để làm nên thắng lợi, là ý chí và tình cảm sắt son của lòng dân, nghĩa Đảng 75 năm qua. Nhiều năm liền Đảng bộ An Hoà được Huyện uỷ Vĩnh bảo công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhìn lại 75 năm qua và nhất là thành tựu đã đạt được gần đây, với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng bộ, sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, năm 2022 và những năm tới, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Hoà sẽ tiếp tục giành được những thành tích mới, to lớn hơn, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân và yêu cầu phát triển trong thời đại 4.0 của huyện Vĩnh Bảo và thành phố Hải Phòng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng./.

 Phóng viên: Trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 5/5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-05-05 17:03:35

Nghệ An: Công diễn vở kịch hát 'Lời Người - Lời của nước non'

Hướng đến Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tối 4/5, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An giới thiệu vở kịch hát “Lời Người - Lời của nước non” của tác giả Vũ Hải, đạo diễn NSND Hồng Lựu.
2024-05-04 22:35:00

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 13 nghị quyết quan trọng

Sáng 4/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) đã họp bàn, xem xét và thông qua 13 nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời xử lý các yêu cầu thực tiễn đặt ra.
2024-05-04 17:05:00

Vườn mẫu ở Quảng Hải, Ba Đồn mang hiệu quả kinh tế cao

Thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao, nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
2024-05-04 14:25:00

Ra mắt Tour kết nối Phố cổ với không gian nghệ thuật công cộng Phúc Tân

Quận Hoàn Kiếm vừa ra mắt Tour du lịch hấp dẫn kết nối Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm với không gian cầu đi bộ Trần Nhật Duật và Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân.
2024-05-04 11:35:45

Hải Phòng xây dựng nhà cho gia đình người bại liệt nghèo khó

Sáng 3/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân phối hợp với phường Vĩnh Niệm tổ chức khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Văn Nam, bị bại liệt nửa người, phải ngồi xe lăn.
2024-05-04 08:41:24
Đang tải...