TP.HCM: Tưng bừng diễu hành Lễ hội Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022

2022-02-15 22:57:25 0 Bình luận
Chiều ngày 15/2 (Rằm tháng Giêng), hàng nghìn người dân náo nức tập trung theo một số tuyến đường trên địa bàn Quận 5 và 6 (TP.HCM) để xem đoàn diễu hành nghệ thuật. Hoạt động với sự tham gia hóa trang của hơn 800 diễn viên và trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022.

Sau 2 năm tạm ngừng vì dịch bệnh COVID-19, chiều 15/2 Lễ hội Tết Nguyên tiêu chính thức diễn ra với hoạt động diễu hành của 800 diễn viên hóa trang.

Tết Nguyên tiêu kéo dài từ ngày 10 tháng giêng đến hết tháng giêng, trong đó các hoạt động cộng đồng tập trung chủ yếu từ ngày 12 đến 18 tháng giêng, lễ chính vào ngày rằm. "Nguyên tiêu" được hiểu là đêm vọng đầu tiên của năm mới. Vào dịp Nguyên tiêu, người Hoa thường đi chùa, miếu cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh và phát tài phát lộc. Ở Quận 5, người Hải Nam gọi đây là Tết nhỏ, là dịp đoàn tụ gia đình trước lúc ra khơi. Người Hẹ cũng cho đây là dịp để tụ họp trước khi đi làm ăn xa. Người Quảng Đông, Triều Châu với sở trường kinh doanh mang tính thị dân cao nên Nguyên tiêu là dịp để vui chơi, giao kết kinh tế và cầu tài, cầu lộc.

Khoảng 16h30 các đoàn diễu hành bắt đầu tập trung về đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) để chuẩn bị biểu diễn theo lộ trình từ trước. 

Lễ hội Tết Nguyên tiêu mang dấu ấn của cộng đồng người Hoa ở TP.HCM, trong đó người Hoa ở Quận 5 đóng vai trò tích cực trong việc duy trì phát triển suốt 30 năm qua, diễn ra vào tháng Giêng âm lịch hằng năm. "Nguyên tiêu" có nghĩa là đêm vọng đầu tiên của năm mới. Vào dịp Nguyên tiêu, người Hoa thường đi chùa, miếu để cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh và phát tài phát lộc. Lễ hội Nguyên tiêu tổ chức với quy mô lớn tại Quận 5, TP.HCM từ năm 1990. Từ năm 2000, Lễ hội Nguyên tiêu đã được TP.HCM đưa vào danh mục lễ hội của TPHCM. Vào năm 2007, ngày hội văn hóa người Hoa do Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) tổ chức với quy mô toàn quốc.

Hoạt động diễu hành đã thu hút hàng nghìn người dân Thành phố, đặc biệt là cộng đồng người hoa trên địa bàn Quận 5 và 6. Dọc các tuyến đường, người dân vô cùng thích thú quay phim, chụp ảnh và chào mừng khi đoàn diễu hành đi qua. 

Hoạt động diễu hành nghệ thuật đường phố thu hút 800 diễn viên tham gia hóa trang. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu được tổ chức hàng năm tại TP.HCM. Năm nay, hoạt động diễu hàng 16h30 đến 18h30 ngày 15/2 (Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần). Lộ trình diễu hành: Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học – Nguyễn Trãi – Trần Xuân Hoà – Trung tâm Văn hoá Quận 5 (số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5)…

Một số hình ảnh được phóng viên Hòa Nhập Online ghi nhận vào chiều 15/2:

Lễ hội chính được tổ chức vào đêm rằm tháng Giêng với các phần lễ, hội đa dạng, thu hút người dân Thành phố như diễu hành với phần hóa trang thần tài, tiên nữ, bát tiên, các ông Phúc - Lộc - Thọ; trình diễn ca kịch cổ truyền; múa lân sư rồng...

Nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khởi khi được tham gia vào hoạt động hóa trang và trình diễn nghệ thuật trên đường phố trong Lễ hội Nguyên tiêu năm 2002. 

Trang phục và hóa trang của từng nhân vật rất công phu, nhiều người tham gia phải mất nhiều thời gian và chuẩn bị từ trước buổi diễu hành. 

 

Múa Lân - Sư - Rồng là phần trình diễn không thể thiếu trong hoạt động diễu hành của Tết Nguyên tiêu hàng năm. 

Mặc dù trải qua thời gian chuẩn bị, biểu diễn liên tục trên nhiều tuyến đường nhưng nhiều người tham gia đoàn diễu hành vẫn vui mừng, hết mình với nhiệm vụ của mình. 

Dọc theo các tuyến đường đoàn diễu hành nghệ thuật đi qua, có hàng nghìn người dân tập trung, háo hức theo dõi. Vì là giờ cao điểm nên có hiện tượng ùn ứ giao thông tạm thời, các đơn vị, lực lượng chức năng thành phố và địa phương đã có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...