Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai nhiệm vụ năm 2020

2020-02-07 11:51:59 0 Bình luận
Sáng ngày 7/2, tại Hà Nội, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Trọng Hồng - Quận Ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Đống Đa và các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hồng - Quận Ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa hiện có hơn 1000 đảng viên, sinh hoạt ở Đảng bộ bộ phận và 102 chi bộ trực thuộc. Năm 2019, Đảng ủy khối và các chi bộ luôn kịp thời quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới toàn thể đảng viên. tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh phòng, chống cháy nổ và chăm lo cho người lao động, các đối tượng chính sách...tại các đơn vị trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Trong năm 2019, Đảng uỷ khối kết nạp được 19 Đảng viên mới, đạt 126,7% so với chỉ tiêu. Chuyển Đảng chính thức cho 26 đồng chí Đảng viên dự bị. Cử 56 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. 14 đồng chí Đảng viên dự bị học lớp Đảng viên mới. Công tác phát thẻ Đảng viên được thực hiện tốt, công tác quản lý Đảng viên, danh sách Đảng viên, phiếu Đảng viên và sổ theo dõi Đảng viên đi và đến đảm bảo đúng trình tự quy định của Điều lệ Đảng.

Đảng ủy khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu đảng các đợt cho 29 đồng chí đảng viên trong đó: 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 09 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tăng cường sâu sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2022).

Cùng đó Đảng ủy khối luôn quan tâm lãnh đạo các hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp. Ban Đảng ủy, ban chi ủy chi bộ các doanh nghiệp chủ động đề xuất, hướng dẫn hội đồng quản trị và ban giám đốc doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ  tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động theo định kỳ. Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi cán bộ, đoàn viên lúc khó khăn với tình cảm và trách nhiệm...

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy biểu dương khen thưởng: 14 tập thể chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019", 72 cá nhân đảng viên đạt danh hiệu "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019" và 12 tập thể chi bộ có thành tích trong các mặt công tác khác.

Chi bộ Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng uỷ khối đã đề ra phương hương công tác trọng tâm năm 2020 trong đó tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên theo đúng quy định đảm bảo chất lượng. Khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, chấn chính về mọi mặt đối với các chi bộ Đảng mới được điều chuyển về Đảng bộ khối. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Năm 2020 Đảng ủy khối xác định năm cuối trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ I (2015-2020). Toàn Đảng bộ phải phấn đấu nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, làm tiền đề để Đảng bộ tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ II (2020-2025). Tăng cường sâu sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII.


 




 



 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...