Đề nghị 8 án tử, 4 án chung thân cho Tàng Keangnam và đồng phạm

2016-09-18 14:10:14 0 Bình luận
Mặc dù Tàng Keangnam chỉ thừa nhận “giao dịch” 4 lần với “bạn hàng” Lương Thị Thảo và các bị cáo khác không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, công tố viên có đủ cơ sở khẳng định, trùm ma túy Tây Bắc cùng các bị cáo đã thực hiện 13 hành vi mua bán ma túy.

Tàng Keangnam tại tòa.


Tiếp tục phiên xử Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, quê Sơn La) và 11 đồng phạm, chiều 16/9, VKS Bắc Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, Tráng A Tàng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Lai Châu và đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ.

Từ năm 2009, Tàng bán heroin cho Lương Thị Thảo đến khi bị bắt đã thực hiện 13 lần buôn bán 1.791 bánh heroin, và hơn 500 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 608.000 USD. Các tài sản của Tàng, công tố viên cũng xác định do phạm tội mà có.

Viện kiểm sát đề nghị tử hình đối với Tàng Keangnam, đề nghị hình phạt bổ sung 400-500 triệu đồng, truy thu số tiền hơn 608.000 USD sung công quỹ Nhà nước. Phương tiện giao dịch ma túy cũng được đề nghị sung công quỹ. Một số tang vật không liên quan đến hành vi phạm tội được đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng kê biên để đảm bảo thi hành án.

Đối với bị cáo Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang), công tố viên xác định Thảo là đối tượng chủ mưu trong việc phân phối, mua bán ma túy ở Bắc Giang. Thảo đã thực hiện 12 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng 1.526 bánh heroin, thu lời 205.300 USD.

Mặc dù Thảo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có công trong việc phối hợp với cơ quan điều tra bắt giữ Tàng Keangnam tuy nhiên số lượng ma túy Thảo mua bán là quá lớn nên đại diện VKS cũng đề nghị mức án tử hình, thêm hình phạt bổ sung 400-500 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính hơn 200.000USD cũng được đề nghị sung công quỹ nhà nước. 

Viện kiểm sát xác định các bị cáo: Tráng A Nếnh (SN 1991, ở Mộc Châu, Sơn La, em nuôi của Tàng) đã thực hiện 6 hành vi, 950 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp, thu 120 triệu đồng; Giàng A Chờ (SN 1971, Công an viên, Phó bản Lũng Xá) thực hiện 4 hành vi mua bán, 950 bánh, 553 viên, thu 6.000 USD; Giàng A Nhà (SN 1984, em vợ Tàng) thực hiện 4 hành vi mua bán 310 bánh heroin, thu 6.000 USD; Sùng A Lánh (SN 1974, Mai Châu, Hòa Bình) mua bán 200 bánh heroin, thu lời 20.000 USD; Sồng A Nếnh (SN 1973, Vân Hồ, Sơn La) thực hiện 2 hành vi, 130 bánh, 13.000 USD.; Vũ Văn Lâm (SN 1968, Vân Hồ, Sơn La) thực hiện 3 hành vi, 60 bánh heroin, 80 viên ma túy tổng hợp, tất cả đều không khai nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn khai báo nên đều bị đề nghị mức án tử hình.

Ngoài ra, các bị cáo Giàng Thị Sua (SN 1984, vợ Tàng) mua bán 265 bánh heroin, 553 viên; Tráng A Chư (SN 1958, bố Tàng) mua bán 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp; Tráng A Mùa (SN 1971, trú tại Vân Hồ, Sơn La) thực hiện 2 hành vi với 130 bánh heroin, thu lời 10 triệu đồng bị đề nghị mức án tù chung thân.

Riêng bị cáo Tráng A Ký (1972, trú tại Vân Hồ, Sơn La) thực hiện 2 hành vi tổng cộng 60 bánh heroin, thu lời 20 triệu bị VKS đề nghị mức án chung thân, cộng với bản án cũ cũng về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên tổng hợp mức án mà bị cáo Ký phải chấp hành chung là tử hình.

Ngày mai (19/9), phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...