Những bức tranh vải vụn có giá trị khó tin

2022-11-08 14:06:16 0 Bình luận
"Một miếng vải vụn bỏ đi nếu biết sử dụng nó sẽ tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Một người khuyết tật cũng vậy, nếu đặt họ đúng chỗ sẽ tạo nên giá trị cho cuộc sống này", anh Lê Việt Cường, Giám đốc Vụn Art chia sẻ.

Tại vòng chung kết Viet Solutions 2022, Vụn Art là một trong những đội thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như khán giả yêu thích khởi nghiệp trên khắp cả nước bởi mô hình kinh doanh mang đậm giá trị nhân văn.

Các sản phẩm chính của Vụn Art bao gồm tranh ghép vải lụa, túi, áo phông ghép vải lụa, hoạt động trải nghiệm văn hóa cho khách du lịch. Từ những mảnh vải vụn lụa Hà Đông, thợ thủ công tại Vụn Art đã kỳ công tạo nên những những bức tranh vải chất lượng cao về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đạt điều kiện xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Vụn Art trình bày giải pháp tại vòng chung kết

Vụn Art trình bày giải pháp tại vòng chung kết.

Ngoài kênh bán hàng truyền thống, Vụn Art có những bước đầu tiên bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số của thị trường như tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến khi tham gia Viet Solutions, Lê Việt Cường mới tìm được hướng đi thật sự phù hợp.

“Những tư vấn của các chuyên gia tại vòng Chung kết Viet Solutions 2022 đã giúp tôi sáng tỏ ra nhiều điều về cách thức kinh doanh phù hợp cho Vụn Art, như chuyển đổi số thế nào trong mô hình kinh doanh bán hàng, chuyển đổi số áp dụng trong quy trình sản xuất và vận hành làm sao để tăng năng xuất sản phẩm, hạ giá thành. Đặc biệt, tôi rất mừng khi chuyển đổi số có thể giúp giảm bớt các công đoạn thủ công mà người khuyết tật phải mất rất nhiều thời gian để làm ra”, anh Lê Việt Cường chia sẻ.

Thông qua cuộc thi, “thuyền trưởng” Lê Việt Cường cũng chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng chung tay hỗ trợ các mô hình phi lợi nhuận mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng như Vụn Art.

Một điều may mắn của Vụn Art sau khi tham gia Viet Solutions chính là cơ hội được ký kết hợp tác cùng các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam. Đây sẽ là "bệ phóng" giúp chúng tôi có được người đồng hành rất mạnh đứng bên cạnh để giảm bớt những khó khăn sau Covid-19. Đặc biệt, sự ủng hộ của các tập đoàn sẽ tạo động lực rất lớn đến cộng đồng những người khuyết tật. Bởi khi có những tập đoàn lớn chung tay hỗ trợ, thì bài toán về việc làm cho người khuyết tật mới thực sự được giải quyết một cách bền vững”, anh Lê Việt Cường khẳng định.

Dù đã đạt được những thành công nhất định, song việc tìm ra hướng đi mới nhằm tạo giá trị việc làm bền vững cho người khuyết tật luôn là điều khiến Lê Việt Cường trăn trở. Nhưng anh tin rằng, với sự lan toả truyền thông từ Viet Solutions và sự đồng hành của các đối tác, “đất sống” của đồ thủ công sẽ luôn bùng cháy mạnh mẽ, chắp cánh cho ước mơ mang sản phẩm của người khuyết tật Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

“Đến với cuộc thi năm nay, chúng tôi muốn mang đến góc nhìn chuyển đổi số được gắn với việc đào tạo nghề cho người khuyết tật, đặc biệt là các bạn tự kỷ. Giúp họ có được một việc làm ổn định, tạo được thu nhập, đồng thời đây cũng là cơ hội để họ hoà nhập được với cộng đồng”, anh Cường nói về mục đích của mình khi quyết định đưa Vụn Art tham gia Viet Solutions 2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Đang tải...