Đệ nhất mỹ nhân từng bị chê "hám của" khi lấy tỷ phú ngồi xe lăn, bây giờ ra sao?

2022-01-08 14:49:54 0 Bình luận
Lê Tư là một diễn viên xinh đẹp, tài năng của đài TVB. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân quyết định giải nghệ và lấy một nhân vật khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên, thất vọng.

Lê Tư sinh năm 1971, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hong Kong. Năm 9 tuổi, bố Lê Tư đổ bệnh, trở nên tàn tật. Các anh em trong đại gia đình lao vào cuộc chiến giành tài sản. Mẹ cô trở thành trụ cột, đưa chồng con đi thuê nhà, sống cảnh khốn khó. 

Năm 1985, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với một vai phụ trong phim Ô Long Đại Gia Đình khi mới 14 tuổi. Năm 1990, cô ký hợp đồng với đài TVB rồi nhanh chóng trở thành "con cưng" của đài. Nhờ sự ưu ái của nhà đài, Lê Tư được tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang... đồng thời nhận được sự mến mộ của công chúng.

Nhan sắc xinh đẹp của cô thời trẻ

Tuy may mắn về đường sự nghiệp, song mỹ nhân khá lận đận đường tình duyên. Những mối tình của cô không kéo dài lâu, các bạn trai của đều lớn hơn cô đến chục tuổi và là đại gia giàu có.

Năm 2008, sau khi đóng phim Lấy chồng giàu sang- Lê Tư tuyên bố giải nghệ. Tháng 2/2009, cô thông báo lên xe hoa cùng  đại gia tật nguyền Mã Đình Cường. Thời điểm đó, ông xã hơn cô 15 tuổi, cuộc hôn nhân này nhận về không ít dị nghị vì cho rằng cô lấy Mã Đình Cường vì tiền. Bởi, thân thế vị đại gia này vô cùng hiển hách. Ông  là quý tử của Mã Tích Như, người đồng sáng lập tập đoàn báo chí Đông Phương (Oriental Press Group Ltd) và nhật báo Đông Phương. Đây là tờ báo hàng đầu Hong Kong, cũng là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất châu Á. Với khối tài sản lên tới 1 tỷ đô la Hông Kông (3000 tỷ đồng), Mã Đình Cường xếp vào hàng ngũ tỷ phú lẫy lừng xứ Cảng Thơm. Tiền tài, danh vọng đều có duy chỉ đôi chân khuyết tật của ông mới là điểm hạn chế. .

Cô quyết định giải nghệ, kết hôn với tỷ phú tật nguyền Mã Đình Cường

Tuy nhiên, Lê Tư cho biết: "Người đàn ông ấy là bờ vai vững chắc của tôi trong thời đoạn khó khăn. Anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm, nhưng tình cảm chân thành của anh khi em trai tôi bệnh tật khiến tôi thật sự cảm kích".

Sau nhiều năm, cuộc hôn nhân của cô và chồng vẫn viên mãn

Được biết, năm 2008  em trai nữ diễn viên xinh đẹp gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu và thậm chí đối mặt với cái chết. Sau khi em trai qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói rằng, anh sẽ vĩnh viễn bị liệt, tổn thương não và cần người chăm sóc cả đời. Khi đó, Lê Tư vừa phải đóng phim để lo viện phí cho em trai, vừa chăm sóc em trong viện, vừa cố gắng điều hành thẩm mỹ viện - tài sản và tâm huyết của em trai. Trong lúc nữ diễn viên mệt mỏi nhất cả về tâm trí và thể xác, tỷ phú Mã Đình Cường đã nói với Lê Tư: "Anh sẽ chăm sóc em cả đời". Câu nói này của tỷ phú họ Mã đã khiến nữ diễn viên xinh đẹp rơi lệ.

Sự quan tâm chân thành của Mã Đình Cường vào giai đoạn Lê Tư khó khăn nhất đã khiến cô cảm động và nhận lời cầu hôn của ông. Đáp lại lời dị nghị của dư luận, Lê Tư đã chứng minh rằng, cô và Mã Đình Cường đến với nhau vì tình yêu. Họ đã có ba cô con gái chung, trong đó có một cặp sinh đôi.

Nữ doanh nhân xinh đẹp ở tuổi U50

Hiện tại, Lê Tư đã từ bỏ công việc trong làng giải trí để trở thành CEO của một hệ thống thẩm mỹ viện cao cấp có chi nhánh tại Hồng Kông và đại lục. Cuộc sống của mỹ nhân xứ hương cảng rất hạnh phúc và ngọt ngào. Hơn 10 năm bên nhau, Lê Tư và tỷ phú Mã Đình Cường chưa từng dính lùm xùm rạn nứt hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh chồng, các con gái, bố mẹ ruột và cậu em trai ngồi xe lăn.

Mới đây, đệ nhất mỹ nhân gây "sốt" cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh cô mặc chiếc áo sơ mi cũ hơn 10 năm. Dù diện lại đồ cũ, nhưng trang phục không hề lỗi mốt mà còn làm nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân một thời thêm đằm thắm.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...