Hà Nội
Thứ 3, 02/12/2025
Nhiều mây
24°C

Đến cuối năm 2025, TP Hồ Chí Minh phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước

27/09/2022 18:13
3:12
Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản trong giai đoạn 2021 – 2025; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 là: “Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố”.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết chiều ngày 27/9. 

Chiều ngày 27/9, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2021. Đồng thời, thực hiện định hướng thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022, giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy Thành phố; đ/c Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND Thành phố; đ/c Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn Trung ương, Thành phố.

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Sau 2 năm nghiên cứu và thí điểm thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững theo quyết định 3582 của UBND Thành phố. Các cấp chính quyền Thành phố xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn chuyển tiếp thực hiện chương trình giảm nghèo theo phương pháp đo lường đơn chiều về thu nhập, chuyển sang đa chiều. Vì vậy, chuẩn nghèo thành phố được xây dựng theo 2 bộ tiêu chí đo lường: về thu nhập và về thiếu hụt xã hội cơ bản nhằm tác động toàn diện hơn đến người nghèo.

Với mục tiêu “giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố tăng thu nhập và tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, nhằm tiếp tục nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững, vì một thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; Thành phố đã đổi mới cơ chế quản lý và triển khai thực hiện trên toàn Thành phố:

Lồng ghép chương trình, kế hoạch giảm nghèo vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên của các ngành, các cấp hàng năm và cả giai đoạn. Các Sở, Ban, ngành được giao nhiệm vụ theo chức năng của mình có trách nhiệm chủ trì xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo lồng ghép vào trong kế hoạch thường xuyên của Sở, Ban, ngành để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện hàng năm và cả giai đoạn.

Ngân sách thành phố và quận, huyện, thành phố Thủ Đức đầu tư cho các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được xem là một bộ phận hữu cơ trong ngân sách thường xuyên của các Sở, Ban, ngành và quận, huyện, thành phố Thủ Đức hàng năm và cả giai đoạn.

Các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được xây dựng và thực hiện theo hướng giảm dần từ trợ cấp sang tác động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ nghèo, hộ cận nghèo để chủ động tiếp cận các chính sách giảm nghèo phù hợp, tự vươn lên thoát nghèo, tránh tình trạng thụ động, trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

Thành phố xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát chặt chẽ về tốc độ giảm nghèo; tỷ lệ tăng, giảm hộ; mức độ tăng, giảm của từng chiều nghèo.

Với chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, đầu năm 2016, Thành phố khảo sát đưa vào danh sách 67.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng hộ dân và 48.154 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,41% tổng hộ dân. Kết quả 03 năm triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ, đã có 60.622 hộ nghèo thoát mức chuẩn hộ nghèo và 58.703 hộ cận nghèo thoát mức chuẩn hộ cận nghèo; đến cuối năm 2018, thành phố còn lại 3.767 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân và 22.882 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân (Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm).

Đầu năm 2019, Thành phố điều chỉnh chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và khảo sát đưa vào danh sách 27.432 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân và 32.143 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3% tổng hộ dân. Sau 02 năm thực hiện, đã giảm 24.601 hộ nghèo và giảm 36.498 hộ cận nghèo; thành phố còn 3.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng hộ dân và 15.197 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng hộ dân;

Góp phần đạt được kết quả giảm nghèo trên, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực trên 7.000 tỷ đồng, dành ưu tiên nguồn ngân sách hàng năm và giai đoạn để đầu tư đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững.

Về chính sách vay vốn ưu đãi Quỹ Xóa đói giảm nghèo (nay là nguồn vốn Hỗ trợ giảm nghèo): đã giải ngân số tiền 2.190 tỷ 625 triệu đồng cho 66.191 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo; Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thành phố và quỹ Quốc gia về việc làm: đã giải ngân số tiền 5.378 tỷ 445 triệu đồng cho 131.522 lượt hộ, giải quyết việc làm cho 131.522 lượt lao động; Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi: đã giải ngân số tiền 84 tỷ 991 triệu đồng cho 2.371 lượt hộ...

Công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện trong năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 09/12/2020 của HĐND Thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 995 ngày 23/3/2021 về quy định chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025; và Quyết định số 1291 ngày 15/4/2021 về phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Đầu năm 2021, thành phố khảo sát và đưa vào danh sách 37.772 hộ nghèo, với 148.763 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,49% tổng hộ dân và 20.247 hộ cận nghèo với 78.980 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,80% tổng hộ dân. Ngay từ đầu năm, Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo với chỉ tiêu phấn đấu giảm 0,4% hộ nghèo và giảm 0,35% hộ cận nghèo. Trong năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo. Đến cuối năm 2021, thành phố giảm 1.597 hộ nghèo, tỷ lệ kéo giảm là 0,06% (đạt 16,85% kế hoạch năm) và giảm 1.378 hộ cận nghèo, tỷ lệ kéo giảm là 0,05% (đạt 15,76% kế hoạch năm); thành phố còn 36.664 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,45% tổng hộ dân và 19.562 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,77% tổng hộ dân.

Thành phố đã huy động nguồn lực 6.979 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2021, tập trung thực hiện các chính sách: hỗ trợ vốn ưu đãi, hỗ trợ không hoàn lại…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2021.

Toàn Thành phố cần chung tay với tinh thần giảm nghèo bền vững theo phương châm và phương pháp phù hợp với thực tế. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sống, giảm chi tiêu (giáo dục, y tế, đời sống…), chăm lo và nâng cao đời sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao bình đẳng giới, nâng cao chất lượng sống cho gia đình chính sách.

Các cấp chính quyền cần thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo (vốn, dịch vụ thiết yếu) một cách mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Sự tận tâm, tận tụy của hệ thống chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo các cấp cơ sở, huy động các cá nhân, tổ chức tập trung, chung tay hỗ trợ, động viên, tiếp thêm nghị lực cho người nghèo vượt khó. Nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, tôn vinh những gương sáng trong đời sống xã hội.

Giảm nghèo bền vững” mãi là sự nghiệp của toàn dân – trách nhiệm, nhân nghĩa, đạo lý mang tính nhân văn của con người Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân thương ái trong cộng đồng, toàn bộ hệ thống chính trị còn phát huy tối đa, mạnh mẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan được xây dựng. Ngoài ra, cần chăm lo cán bộ thực hiện nhiệm vụ, công tác chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh chất lượng phong trào thi đua vì người nghèo, kịp thời phát hiện biểu dương những tấm gương sáng đời thực…” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Kế hoạch chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng bà Lê Thị Ngà - Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo phường Cầu kho, Quận 1 vì đã có thành tính xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2022, thành phố từng bước khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Với quyết tâm tiếp tục gắn chặt mục tiêu giảm nghèo bền vững với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả; từ đó, hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 là giảm 0,35% tỷ lệ hộ nghèo và giảm 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp:

(1) Chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn để tổ chức sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, nâng thu nhập và cải thiện cuộc sống, thoát mức chuẩn nghèo và chuẩn cận nghèo;

(2) Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ chi phí học nghề, rà soát nhu cầu học nghề, vận động, tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề đối với các trường hợp có nhu cầu học nghề;

(3) Giới thiệu việc làm trong nước cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện đảm bảo đầy đủ chính sách đối với người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

(4) Thực hiện chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

(5) Hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; và đảm bảo thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ khác như hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ hỏa táng phí, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý... Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Tiêu chí giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn phù hợp quy định của Trung ương và thành phố.

Đ/c Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố phát biểu.

Thông qua kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2021, có cách nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Qua đó, đề ra các định hướng, kế hoạch, mục tiêu triển khai cho giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện mục tiêu chung giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo của Thành phố tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (vốn, giáo dục, y tế, việc làm, dịch vụ thiết yếu…), để cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện sống của mọi người. Mục tiêu hướng tới là “Đến năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố”…” – Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng cờ thi đua của UBND TP Hồ Chí Minh cho tập thể cho nhân dân và cán bộ Quận 11; nhân dân cán bộ Phường 13, Quận 6 tại Hội nghị tổng kết chiều 27/9. 

Với chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, toàn hệ thống chính trị của thành phố quyết tâm, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, hỗ trợ các hộ ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, vì một thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại Hội nghị tổng kết có 86 tập thể, 33 cá nhân và hộ gia đình nhận bằng khen từ UBND TP Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố. 

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản trong giai đoạn 2021 – 2025; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 là: “Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố”.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...