Đỏ mặt với ngôi đền ngàn tuổi chứa đầy tượng 'phòng the'

2015-12-06 17:22:17 0 Bình luận
Ngôi đền này có rất nhiều bức tượng được chạm khắc nổi là hình ảnh nam nữ giao hoan với đủ tư thế như trong cuốn “từ điển tình dục” Kamasutra nổi tiếng.
 


Hiện nay Ấn Độ được coi là một quốc gia khá bảo thủ về vấn đề tình dục. Thế nhưng ít ai biết rằng, cách đây khoảng 8 thế kỷ, tình dục lại rất được coi trọng ở Ấn Độ và được dạy trong nhà trường như một môn học chính thức. Đời sống thế tục cũng gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh. Điều này thể hiện qua những ngôi đền tình dục nổi tiếng ở quốc gia này.


Đền tình dục được xây dựng rải rác trên khắp lãnh thổ Ấn Độ. Trong đó, những ngôi đền được bảo quản tốt nhất hiện nằm ở thị trấn nhỏ Khajuraho tại bang miền trung Madhya Pradesh. 


Quần thể 85 ngôi đền tình dục tại đây được triều đại Chandela xây dựng từ giữa năm 950 đến 1050. Hiện nay chỉ còn 22 ngôi đền tồn tại khá nguyên vẹn và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1986.


Thoạt nhìn, những ngôi đền tình dục có kiến trúc không khác gì so với những ngôi đền bình thường.


Thế nhưng nếu nhìn kĩ, du khách có thể thấy trên các bức tường có rất nhiều bức tượng được chạm khắc nổi là cảnh nam nữ giao hoan với đủ tư thế như được miêu tả trong cuốn “từ điển tình dục” Kamasutra nổi tiếng được viết vào thời Ấn Độ cổ đại, giữa thế kỷ thứ 4 TCN và thế kỷ thứ 2.

Có nhiều giả thuyết khác nhau về sự tồn tại của các bức tượng này. Một số cho rằng các vị vua Chandela đi theo triết lý Tantric đề cao bình quyền nam và nữ và coi trọng chuyện phòng the.
Một giả thuyết khác lại cho rằng, những ngôi đền này là nơi thờ phụng các tài nghệ của người Ấn Độ cổ đại, trong đó bao gồm cả nghệ thuật làm tình. Do vậy, các bức tượng cảnh giao hoan trong đền được coi là điềm tốt vì nó đại diện cho sự khởi đầu và cuộc sống mới.

Ấn Độ giáo cũng có truyền thống coi tình dục là một chuyện thiết yếu nên các bức tượng phòng the này được đặt xen kẽ với những bức tượng miêu tả cảnh cầu nguyện hay chiến tranh.
Tuy nhiên tất cả các bức tượng tình dục đều mang tính biểu cảm và được khắc họa một cách đầy nghệ thuật chứ không hề mang đến cảm giác thô tục.

Tại đây không chỉ có những bức tượng miêu tả cảnh phòng the của đôi nam nữ, mà còn có cả hình ảnh quần hôn hay… người quan hệ với động vật. 

Những ngôi đền này từng phải trải qua không ít thăng trầm lịch sử. Nhiều bức tượng trong đó đã bị hư hỏng một phần do tác động của thiên nhiên, chiến tranh và của chính con người bởi chúng từng được các “cảnh sát đạo đức” ở Ấn Độ coi là đồi bại.

Trên thực tế, những người dân và cả khách du lịch khi đến với ngôi đền này dường như đều chỉ mải mê ngắm nhìn các bức tượng được chạm khắc rất tỉ mẩn mà không hề cau mày khó chịu hay xấu hổ hoặc cười rúc rích vì những cảnh nhạy cảm. 
 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...