Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

2023-12-12 09:25:00 0 Bình luận
Sáng 12/12, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thành kính dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do ông Anouphap Tounalom – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu. Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên thay mặt lãnh đạo Thành phố, đón tiếp và cùng dâng hoa với đoàn.

Ông Anouphap Tounalom cùng ông Phạm Thành Kiên dẫn đầu đoàn dâng hoa. 

Ông Anouphap Tounalom chỉnh trang lãng hoa trước khi dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước đó, tối 11/12, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do ông Anouphap Tounalom làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn, có ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc tối ngày 11/12 - Ảnh: Bảo Phương. 

Buổi làm việc diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình, lãnh đạo hai địa phương đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, giữa Việt Nam và Lào nói chung trong nhiều năm qua. Đại diện lãnh đạo hai địa phương bày tỏ quan tâm, thảo luận về các vấn đề như tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội, hỗ trợ giáo dục...

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn với TP Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh luôn tự hào về mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, trên tinh thần đoàn kết, dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, chí tình chí nghĩa. Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn cần nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần thiết thực cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị chung giữa hai nước.

Ông Anouphap Tounalom chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Nên (phía phải). Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian tới. 

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cũng cho biết Thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội phát triển, xúc tiến thương mại. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng quan tâm công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ để hiểu biết thêm về lịch sử, quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai quốc gia. 

Ông Anouphap Tounalom thay mặt đoàn đại biểu, bày tỏ mong muốn TP Hồ Chí Minh quan tâm, cùng nhau nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đường cao tốc để thúc đẩy giao thương giữa hai địa phương nói riêng, hai quốc gia nói chung. Trong năm 2024, Ông Anouphap Tounalom mong TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn cùng chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng trung tâm phát triển phối giống bò, hỗ trợ xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội. Ngoài ra, ông Anouphap Tounalom cũng mong lãnh đạo TP Hồ Chí Minh xúc tiến triển khai dự án xây dựng Trung tâm thương mại – Du lịch của Thủ đô Viêng Chăn tại TP Hồ Chí Minh. 

Ông Phạm Thành Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn tại lễ dâng hoa. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...