Hà Nội
Thứ 4, 09/09/2026
Nhiều mây
24°C

Hai ngày tại Managua – Dấu ấn mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN

12/08/2026 15:42
3:12
Trong hai ngày 10 và 11/8/2026 tại Managua, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có chương trình làm việc với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Nicaragua. Chuyến công tác nổi bật với việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) giai đoạn 2026–2030, đồng thời mở ra những hướng hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, đầu tư, đào tạo, truyền thông và nghị viện.

Managua, ngày 10/8/2026 – Không khí tại thủ đô Managua những ngày đầu tháng Tám trở nên đặc biệt khi Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nicaragua, bắt đầu chương trình làm việc với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Nicaragua.

Chuyến công tác diễn ra trong hai ngày 10 và 11/8, với chương trình làm việc liên tục, trải rộng từ chính trị - đối ngoại, xây dựng Đảng đến thương mại, đầu tư, du lịch và quan hệ nghị viện. Trọng tâm của chuyến công tác là ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) giai đoạn 2026–2030.

Hai ngày tại Managua – Dấu ấn mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN
Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tại chương trình làm việc với phía Nicaragua.
Ảnh: CCC César Pérez.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

Ngay khi Đoàn tới Managua, phía Nicaragua đã dành sự đón tiếp trọng thị. Tham gia đón Đoàn có các quan chức phụ trách đối ngoại, hợp tác quốc tế và đầu tư. Truyền thông Nicaragua xác định ngay từ đầu chuyến thăm rằng chương trình của Đoàn sẽ tập trung vào củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước, đồng thời chuẩn bị cho việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa FSLN và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham gia đón Đoàn có đồng chí Laureano Ortega Murillo, Cố vấn Tổng thống Nicaragua về xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế; lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario José Armengol Campos.

Ngay trong chiều 10/8, Đoàn Việt Nam bước vào nội dung làm việc quan trọng với phía Nicaragua về thương mại và đầu tư. Cuộc họp do đồng chí Laureano Ortega Murillo chủ trì phía Nicaragua.

Tham dự cuộc họp còn có Fernando Sánchez, Quyền Tổng Giám đốc Công ty các Khu chế xuất Nicaragua; Erwin Ramírez, Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp và Thương mại Nicaragua; Karina Mejía, Giám đốc Ban Thư ký Đầu tư và Xuất khẩu của MIFIC; Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos. Phía Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Quang dẫn đầu.

Nội dung cuộc làm việc tập trung vào những vấn đề có khả năng tạo ra kết quả thực tế như tiềm năng thương mại, đầu tư, thông tin kinh tế vĩ mô của Nicaragua, hàng hóa xuất khẩu, khung pháp lý và khả năng thúc đẩy trao đổi kinh tế giữa hai nước.

Phía Nicaragua mong muốn thông qua trao đổi với Việt Nam xây dựng thêm các chương trình, dự án góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, đưa sản phẩm Nicaragua tiếp cận thị trường quốc tế và củng cố quan hệ giữa hai nước.

Đáng chú ý, Nicaragua mong muốn xuất khẩu sang Việt Nam một số mặt hàng như giấy tái chế, kim loại tái chế, lốp, nguyên liệu sản xuất cigar, thịt bò và các sản phẩm khác. Ở chiều ngược lại, Nicaragua cũng quan tâm tới việc nhập khẩu từ Việt Nam các nguyên liệu vải sợi, hàng may mặc, xi măng...

Những trao đổi này cho thấy mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại song phương ngày càng thực chất, tương xứng với nền tảng quan hệ chính trị và hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nicaragua có lợi thế về vị trí địa lý tại khu vực Trung Mỹ, là điểm kết nối giữa Bắc và Nam Mỹ. Trong bối cảnh nước này đang có những thay đổi mạnh mẽ và triển khai nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đây được xem là một trong những dư địa để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Về phía Việt Nam, Đoàn tiếp tục khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam và các kết quả kinh tế cụ thể trong năm 2025, đồng thời đề ra 8 nội dung cần tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới.

Hai ngày tại Managua – Dấu ấn mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN
Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong chương trình làm việc tại Managua.
Ảnh: CCC César Pérez.

Tăng cường hợp tác chính trị, đào tạo và truyền thông

Một trong những nội dung trọng tâm của chuyến công tác là Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN giai đoạn 2026–2030.

Thỏa thuận nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trên cơ sở các nguyên tắc độc lập, tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ và cùng có lợi.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các cuộc gặp, hội thảo, tọa đàm, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm.

Một hướng hợp tác được nhấn mạnh là đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ trung gian, với các chủ đề về lịch sử, tư tưởng, lãnh đạo quần chúng, truyền thông chính trị và quan hệ quốc tế.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương của các chính đảng cộng sản, công nhân, cánh tả và tiến bộ, cũng như các cơ chế khu vực và diễn đàn của các nước phương Nam.

Đáng chú ý, hợp tác truyền thông và truyền thông số được xác định là một nội dung mới. Hai bên hướng tới tăng cường trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và đoàn kết dân tộc.

Điều này cho thấy quan hệ Đảng – Đảng đang được mở rộng sang những lĩnh vực thiết thực hơn, không chỉ dừng ở trao đổi chính trị mà còn bao gồm chia sẻ kinh nghiệm quản trị, truyền thông, đào tạo cán bộ và phát triển xã hội.

Phía Nicaragua cũng mong muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nước này, trong đó có lĩnh vực du lịch với những ưu đãi về thuế và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Nicaragua tới Việt Nam.

Quan hệ nghị viện – một mắt xích quan trọng

Ngày 11/8, Đoàn Việt Nam có cuộc gặp tại Quốc hội Nicaragua. Hai bên trao đổi về quan hệ giữa hai nước, hoạt động của cơ quan lập pháp và khả năng tăng cường phối hợp nghị viện.

Phía Nicaragua đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Việt Nam và nhấn mạnh những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh của hai dân tộc.

Hình ảnh Augusto C. Sandino và Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa trở thành điểm kết nối trong những câu chuyện được các nhà lãnh đạo Nicaragua nhắc tới.

Tuy nhiên, từ những giá trị lịch sử đó, cuộc gặp hướng tới một vấn đề mang tính thực tiễn: làm thế nào để Quốc hội và các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục hỗ trợ triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Nếu quan hệ Đảng – Đảng tạo nền tảng chính trị, quan hệ Chính phủ – Chính phủ tạo cơ chế thực hiện thì quan hệ nghị viện góp phần tạo hành lang pháp lý, giám sát và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Ký Thỏa thuận hợp tác Việt Nam – Nicaragua giai đoạn 2026–2030

Sau các chương trình làm việc trong ngày, Đoàn Việt Nam có cuộc gặp với đại diện Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN). Đây là cuộc gặp mang ý nghĩa trung tâm của chuyến công tác.

Phía Nicaragua tham dự có Laureano Ortega Murillo, Fidel Moreno, các Đồng Ngoại trưởng Denis Moncada và Valdrack Jaentschke, cùng đồng chí Edwin Castro, Điều phối viên Đoàn đại biểu FSLN tại Quốc hội. Phía Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Quang dẫn đầu.

Trong không khí đặc biệt của quan hệ Đảng – Đảng, những câu chuyện về lịch sử đấu tranh, độc lập dân tộc, chủ quyền, hòa bình và phát triển được đặt bên cạnh những yêu cầu cụ thể của giai đoạn mới.

Đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN chính thức ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Thỏa thuận cũng dành nội dung quan trọng cho hợp tác kinh tế. Hai bên khuyến khích tăng cường hợp tác lập pháp, các thỏa thuận thương mại, trao đổi giữa các hợp tác xã sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp liên doanh.

Các lĩnh vực được đề cập gồm sản xuất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và khu chế xuất.

Những nội dung này cho thấy sự chuyển động đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam – Nicaragua. Nếu trước đây quan hệ hai nước thường được nhấn mạnh nhiều ở phương diện hữu nghị và đoàn kết chính trị, thì trong giai đoạn mới, hai bên mong muốn đưa mối quan hệ đó tạo thêm những kết quả cụ thể về thương mại, đầu tư, sản xuất, việc làm và phát triển kinh tế.

Đây cũng chính là những vấn đề đã được đặt ra ngay từ cuộc làm việc về thương mại và đầu tư chiều 10/8.

Hai mạch của chuyến công tác – chính trị và kinh tế – vì vậy được kết nối khá rõ ràng.

Sau lễ ký, đồng chí Lê Hồng Quang phát biểu thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam đồng hành cùng Nicaragua trong nỗ lực vì hòa bình, chủ quyền và tình đoàn kết.

Đồng chí đánh giá việc ký Thỏa thuận đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trong chuyến thăm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nội dung của văn kiện sẽ giúp hai bên củng cố, phát triển quan hệ hiện có và đưa quan hệ giữa hai Đảng lên một tầm cao mới.

Phía Nicaragua cũng đánh giá cao kết quả chuyến công tác. Laureano Ortega Murillo nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai Đảng về lịch sử đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và định hướng phát triển, đồng thời coi việc ký kết là một dấu mốc để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên.

Từ hữu nghị lịch sử đến hợp tác thực chất

Kết thúc hai ngày làm việc tại Managua, có thể thấy chương trình công tác của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai theo một mạch khá rõ: từ củng cố không khí hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất đến thiết lập khuôn khổ hợp tác chính trị mới giữa hai Đảng.

Ngày 10/8, Đoàn đến Managua, được phía Nicaragua đón tiếp và tiến hành cuộc làm việc đầu tiên về thương mại, đầu tư, tiềm năng xuất khẩu và khung pháp lý. Đoàn sau đó tìm hiểu Managua qua những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và cách mạng Nicaragua.

Ngày 11/8, chương trình chuyển sang các cuộc làm việc chuyên sâu hơn về du lịch, quan hệ nghị viện và quan hệ Đảng – Đảng, với điểm nhấn là lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN giai đoạn 2026–2030.

Kết thúc chương trình, Đoàn Việt Nam thực hiện chuyến tham quan Circuito Creativo Xolotlán, tuyến văn hóa - du lịch đặc trưng của Managua. Điểm đầu tiên là Loma de Tiscapa. Tại đây, Đoàn tìm hiểu về lịch sử địa điểm, hồ núi lửa Tiscapa và đặc biệt là tượng đài Tướng Augusto C. Sandino – nhân vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với Nicaragua và cũng là biểu tượng thường xuyên được nhắc tới trong quan hệ Nicaragua – Việt Nam.

Hai ngày tại Managua – Dấu ấn mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện phía Nicaragua trong chuyến công tác tại Managua.
Ảnh: CCC César Pérez.

Sau lễ ký, nhiệm vụ đặt ra đối với hai bên không phải là kết thúc một chuyến công tác mà là bắt đầu quá trình triển khai những cam kết đã đạt được.

Hai bên sẽ phải cụ thể hóa các nội dung về trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, truyền thông, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng và doanh nghiệp.

Đặc biệt, phía Nicaragua cho biết hai bên hướng tới cơ chế đánh giá việc thực hiện hằng năm, qua đó điều chỉnh các ưu tiên hợp tác trước những thay đổi của tình hình quốc tế.

Từ Managua, có thể nhìn thấy một thông điệp rõ ràng: hai ngày 10 và 11/8/2026 không chỉ ghi nhận một chuyến công tác của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nicaragua mà quan trọng hơn, đánh dấu quá trình chuyển từ tình hữu nghị lịch sử sang một chương trình hợp tác có nội dung, có lĩnh vực ưu tiên và có cơ chế triển khai cụ thể giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FSLN.

Từ Sandino đến Hồ Chí Minh, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập đến yêu cầu phát triển hôm nay, quan hệ giữa hai Đảng đang đứng trước một nhiệm vụ mới: biến sự đồng cảm về lịch sử và chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể, bền vững và thiết thực cho hai dân tộc.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...