Đoàn kết liên thế hệ - Tự giúp nhau Chăm sóc sức khỏe tại Cộng đồng

2020-02-04 17:49:48 0 Bình luận
Đó là chủ đề buổi Tọa đàm đầu xuân Canh Tý do Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (CSSKCĐ) Trường Thọ thuộc Trung ương Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam phối hợp với Phòng Chẩn trị Kim Thủy Đường tổ chức ngày 3/2/2020, tại Đình Tăng Phúc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy - Hà Nội.

​​​​​​​Tham dự tọa đàm có Bác sĩ CK2 Vũ Quang Quyết - Giám đốc Trung tâm CSSKCĐ Trường Thọ, Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, Prof - DR. Công Nghĩa Tụ, Huỳnh Lâm Châu Long - Phó ban Thể thao, Trưởng môn sáng lập môn phái Nam Long Quyền, bà Vũ Thanh Hải, Chủ tịch Chi hội Spa - thẩm mỹ Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp Sản phẩm Thẩm mỹ Việt Nam kiêm Giám đốc Thẩm mỹ viện Hoàng gia cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố phụ cận.

Bác sĩ CK2 Vũ Quang Quyết - Giám đốc Trung tâm CSSKCĐ Trường Thọ, thuộc Trung ương Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm

Lương Y Nguyễn Thị Kim Oanh, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Kim Thủy Đường (Cầu Giấy - Hà Nội) giao lưu cùng bà Vũ Thanh Hải, Chủ tịch Chi hội Spa - thẩm mỹ Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp Sản phẩm Thẩm mỹ Việt Nam kiêm Giám đốc Thẩm mỹ viện Hoàng Gia bàn về phương pháp thải độc cổ truyền và hiện đại

Sau khi,  Bác sĩ CK2 Vũ Quang Quyết, chủ trì buổi Tọa đàm giới thiệu tóm tắt những văn bản, ý kiến của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và Sở Y tế về công tác CSSKCĐ, các đại biểu tham dự phát biểu tham luận xung quanh các vấn đề: Bàn biện pháp thực hiện “Đề án hoạt động CSSKCĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Vấn đề “Tự giúp nhau chăm sóc sức khỏe - Chăm sóc sắc đẹp… để sống khỏe, sống thọ, sống vui”; Thông tin mới về Kế hoạch Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tích cực, chủ động, liên tục 24/7 tại gia đình và cộng đồng; Tập hợp ý kiến của người dân về các nhu cầu cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe… bàn bạc, đề ra chương trình “chung tay hành động..”.

 

Prof - DR. Công Nghĩa Tụ, Giám đốc Trung tâm Đạo học Việt Trí Việt (IVM) thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tham luận

Võ sư - Lương y: Huỳnh Lâm Châu Long - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Võ Nam Long thuộc Viện nghiên cứu ứng dụng Đông Nam Dược và CSSKCĐ trực thuộc Trung ương Hội phát biểu tham luận, giới thiệu phương pháp dưỡng sinh “Công phu dịch cốt trụ” 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tới dự đã được các cháu khiếm thị trong đội văn nghệ “Mái ấm tình thương” của Hà Nội gửi tới những ca khác tự hào nói về  Đảng, Bác, Đất nước và quê hương Việt Nam.

 

Tiết mục văn nghệ do các cháu khiếm thị trong đội văn nghệ “Mái ấm tình thương” hát mừng hội nghị 

*“…Sức khỏe là vốn quý nhất…Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…”… “Phòng bệnh hơn chữa bệnh; Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; Y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với Y tế cộng đồng; Gắn kết y tế cổ truyền với Y học hiện đại.”

                     (Trích Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 6 tháng 10-2017)

*"Hội Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, kiến nghị các cơ chế chính sách về giáo dục, y tế…Hội cần phát huy hơn nữa thế mạnh về các lĩnh vực y tế cộng đồng để cùng ngành y tế hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.”

    (Trích Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 4/1/2019)

*"Chính phủ mong muốn Hội Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.”

                   (Trích Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 17/8/2017)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...