Doanh nghiệp Nhật Bản cần tranh thủ CPTPP, mở rộng đầu tư tại Việt Nam

2019-01-24 16:34:00 0 Bình luận
Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tranh thủ cơ hội mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hợp tác cùng phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Kaoru Iwasa, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi tiếp ông Kaoru Iwasa, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản, sáng 24/1, tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng khẳng định, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. “Hai bên chia sẻ nhiều lợi ích chung, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương”, Phó Thủ tướng nói.

Năm 2018, dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động rất có ý nghĩa (trên 200 hoạt động giao lưu), góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân giữa 2 nước.

Hiện nay, Nhật Bản trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư thứ 2, đối tác du lịch thứ 3, đối tác thương mại song phương thứ 4 của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định:“Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Nhật Bản và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản trong việc duy trì vị trí đứng đầu trong các quốc gia, khu vực đầu tư vào Việt Nam trong năm 2017 và 2018”. Năm 2018, Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam là 8,59 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

“Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất có uy tín và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, điện tử, ô tô, máy nông nghiệp, chế biến nông thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường...”, Phó Thủ tướng đề nghị.


Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đánh giá cao việc Tập đoàn Marubeni coi Việt Nam là thị trường quan trọng ở châu Á, các hoạt động của Marubeni tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu hàng hóa (than đá, thủy sản, cà phê, ngũ cốc, các sản phẩm hóa dầu); phát triển hạ tầng bao gồm xây dựng các nhà máy nhiệt điện (Marubeni đã xây dựng 11 nhà máy với tổng công suất lắp đặt là 4.000 MW tại Việt Nam, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 với công suất 1.200 MW và tổng vốn đầu tư là 2,5 tỷ USD) và các nhà máy công nghiệp, các nhà máy chế biến thực phẩm, dệt may.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ quyết tâm nỗ lực triển khai mạnh mẽ các biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản như Tập đoàn Marubeni sẽ tranh thủ những cơ hội mới từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các FTA mang lại để tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Kaoru Iwasa cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Marubeni mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực một cách thuận lợi, trong đó đáng chú ý có các dự án trong lĩnh vực năng lượng có quy mô lớn, được triển khai một cách bài bản, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Marubeni mong muốn sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực gồm: Xuất - nhập khẩu, phát triển nguồn điện; chuỗi các dự án khí hóa lỏng (LNG); sản xuất - kinh doanh nước sinh hoạt, xử lý nước thải, nước ngầm…

Marubeni cũng mong muốn sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng đầu tư ra nhiều lĩnh vực khác.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...