Doanh nghiệp khó khăn sản xuất do người lao động ồ ạt về quê tránh dịch

2021-10-09 12:05:39 0 Bình luận
Hàng nghìn người từ TP.HCM và Bình Dương ồ ạt về quê tránh dịch, các chuyên gia lao động cho rằng tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

Sau thời gian dài "ngủ đông" do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu trở lại sản xuất kinh doanh khi TP chuyển sang trạng thái bình thường mới từ 1/10. Thế nhưng, trước làn sóng người lao động ồ ạt rời TP.HCM về quê trong những ngày gần đây đã khiến không ít doanh nghiệp rơi vào tình cảnh thiếu lao động trầm trọng.

Ngày 7/10, trả lời VTC News, ông Phạm Hồng Quyền, Giám đốc Công Ty TNHH xuất nhập khẩu May Minh Nhật (phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho hay, không chỉ hiện nay mà ngay thời điểm trước dịch đã có nhiều công nhân bỏ về quê. Trước đây Công ty có gần 200 công nhân nhưng giờ chỉ còn vài chục người sản xuất theo phương án "3 tại chỗ".

Ông Quyền cho rằng phương án "3 tại chỗ" gây ra rất nhiều khó khăn cho những doanh nghiệp quy mô nhỏ. Việc đáp ứng điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, sản xuất cho người lao động tốn rất nhiều chi phí.

Dòng người đổ về quê sau khi do mất việc quá lâu, không còn khả năng tài chính

"Có khi tạm dừng sản xuất còn khỏe hơn nhưng vì công ty phải giải quyết một số đơn hàng đã kí kết với đối tác nên phải tiếp tục thực hiện", ông Quyền nói. 

Về kế hoạch khôi phục lại sản xuất như trước đây, theo ông Quyền sẽ rất khó khăn, hiện công ty chỉ hoạt động cầm chừng do thiếu hụt rất lớn nguồn lao động. "Số công nhân đã về quê thì không muốn quay lại, bây giờ chỉ hoạt động cầm chừng có bao nhiêu công nhân thì sản xuất bấy nhiêu thôi", Giám đốc Công Ty TNHH xuất nhập khẩu May Minh Nhật cho biết. 

Tương tự, đại diện Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu LEGAMEX (quận 10, TP.HCM) cho biết, công ty mới hoạt động trở lại bình thường từ ngày 4/10, hiện số lao động chưa đến làm việc khoảng 70 người do đang bị "mắc kẹt" dưới quê hoặc đang phải cách ly.

"Hiện nay công ty cũng đang thiếu rất nhiều lao động, kế hoạch của công ty sẽ tuyển dụng thêm 200 lao động thì mới đủ làm các đơn hàng nhưng mà hiện cũng chưa tuyển được. Thứ nhất vì ngành may hiện không hút lao động lắm. Thứ 2 là người lao động tại TP bỏ về quê rất nhiều trong những ngày qua nên việc tuyển dụng rất khó khăn", đại diện Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu LEGAMEX nói. 

Cũng theo doanh đại diện nghiệp này, việc thực hiện 3 tại chỗ thời gian qua cũng gây ra rất nhiều khó khăn, số lao động thực hiện theo phương án này chỉ chiếm 20% vì người lao động có con nhỏ hoặc vướng bận chuyện gia đình nên không thể sắp xếp được. 

Đại diện một tập đoàn xây dựng lớn tại TP.HCM cũng cho hay, hiện các công trình xây dựng mà đơn vị thực hiện cũng đã bắt đầu tái khởi động lại sau một khoảng thời gian dài "đóng băng". Tuy nhiên, số lượng lao động quay trở lại làm việc hiện chưa có thống kê đầy đủ nhưng chắc chắn sẽ bị thiếu hụt. 

"Nếu không có đủ lao động thì tiến độ các công trình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng", đại diện tập đoàn xây dựng này cho biết. 

Tại buổi họp báo ngày 4/10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, hiện tổng số lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP khoảng 135.000, chỉ bằng 46% so với trước đó.

Theo ông Hải, trước thời điểm 1/10, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM có khoảng 288.000 lao động, trong đó có hơn 70.000 lao động làm việc "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường - 2 điểm đến". 

Từ 1/10 đến nay, số lao động trên giảm xuống còn 45.000 người. Số lao động đăng ký mới khoảng 33.000 lao động. Số lao động "3 tại chỗ" chuyển thành bình thường và số bổ sung thêm khoảng 57.000.

"Như vậy, hiện tổng cộng lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp chỉ có khoảng 135.000, chỉ bằng 46% so với trước đây, do vậy còn rất thiếu. Hiện nay các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp đang rà soát để tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lao động cho đơn vị mình", ông Hải cho biết.  

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, trong quý 3, thành phố có hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong khi đó, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn là 43.600 - 56.800 người.

Về hướng giải quyết, ông Lâm cho biết, với lao động đi về quê, họ sẽ nhận được tin nhắn mời về TP.HCM để tiếp tục làm việc. Điều kiện làm việc phải đáp ứng Bộ tiêu chí an toàn trong sản xuất, ví dụ như tiêu chí về xét nghiệm, tiêm chủng...

Trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong vòng 6 ngày (từ 30/9 đến hết ngày 5/10), đơn vị ghi nhận hơn 123.000 người rời Bình Dương về quê.

Trước thực trạng hàng trăm nghìn người lao động ồ ạt về quê sau khi Bình Dương nới lỏng giãn cách, bài toán giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động khi các doanh nghiệp tái sản xuất cũng được đặt ra.

Theo lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương, từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ trung tâm để tuyển dụng lao động với số lượng gần 1.000 người. Trong đó có nhiều vị trí văn phòng như: Kế toán, bảo trì, nhân sự, vận hành máy, kho, nhân viên y tế… Trung tâm hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 3.000 công nhân, lao động cho 3 nhà máy ở KCN VSIP 2, KCN Đại Đăng và KCN Mỹ Phước 3.

Trên thực tế, hiện còn khá nhiều doanh nghiệp đang đóng cửa, chưa có lộ trình cụ thể để tái sản xuất. Với tình hình hiện tại, khi người lao động lần lượt rời Bình Dương về quê, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng khi mở cửa trở lại.

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương dự báo, các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ cần khoảng 50.000 lao động để tái sản xuất, khôi phục kinh tế sau đại dịch.

Ông Vũ Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát JOY (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết, doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất với nguyên tắc "3 tại chỗ" từ đầu mùa dịch đến nay. Tuy nhiên, lượng hàng giảm đáng kể.

Nguyên nhân do thời điểm dịch bùng phát mạnh, nhiều công nhân ở ngoài không đủ điều kiện để vào nhà máy thực hiện 3 tại chỗ nên đã về quê. Do đó, doanh nghiệp chỉ duy trì sản xuất với 2/3 công nhân. 

"Giờ đang bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới rồi, chúng tôi đang lên kế hoạch để đạt năng suất sản xuất như trước dịch. Song rõ ràng rất khó, vì việc thiếu công nhân là không thể tránh khỏi. 

Như công ty chúng tôi vẫn duy trì hoạt động sản xuất, nghĩa là vẫn cầm chân được công nhân. Không biết các doanh nghiệp đóng hẳn từ đầu dịch, công nhân đã về quê hết thì sau dịch sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt người lao động thế nào", ông Hậu nói.

Để góp phần tháo gỡ nút thắt này, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương sẽ kết nối việc làm thông qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp, trực tuyến. Triển khai ngay các giải pháp kết nối lại chương trình liên kết lao động với các tỉnh, thành. Trong đó, chú trọng kết nối người lao động ở một số tỉnh ở miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương nhận định, vài ngày tới khi các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, ít nhiều sẽ thiếu hụt nguồn lao động trong thời gian ngắn.

Để giải quyết tốt việc này, các doanh nghiệp cần nhanh chóng có kế hoạch cụ thể kêu gọi người lao động quay lại làm việc, song song với kế hoạch sản xuất. Trong từng doanh nghiệp, các nhóm sản xuất phải thống kê ai đã về quê, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thống kê số lượng để có cách tuyên truyền, vận động họ trở lại.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần phải có chính sách, cam kết với người lao động để họ thấy được quan tâm, sự đồng hành của doanh nghiệp.

Trước mắt, Sở sẽ kết nối với các địa phương thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước để điều tiết, thu hút nguồn lao động trở lại Bình Dương. Khi các nhà máy mở cửa lại nhiều và có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn, cơ quan chức năng Bình Dương sẽ có kế hoạch phối hợp với các tỉnh để đón bà con trở lại làm việc.

"Chúng tôi sẽ rà soát, nắm lại nhu cầu của từng doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh/thành đưa người lao động quay lại làm việc. Với tất cả các nguồn kết nối này, chúng tôi hy vọng một thời gian ngắn, Bình Dương sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất những tháng cuối năm 2021", ông Tuyên nói.

Ông Vũ Minh Tiến cũng cho biết thêm, việc hàng chục ngàn lao động đổ về quê sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động. Theo ghi nhận của Viện công nhân và Công đoàn, thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp ở khu vực phía Nam vẫn đang sản xuất cầm chừng ở công suất bằng 30-40%, nếu như tình trạng sản xuất khôi phục cao hơn sẽ rất khó khăn trong vấn đề lao động.

Bởi trong điều kiện bình thường, các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũng đã thiếu và gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phổ thông, đặc biệt là các ngành thâm dụng lao động như dệt may, gia dày, chế biến thủy hải sản, chế biến gỗ…. Nếu sau dịch, doanh nghiệp chỉ cần khôi phục sản xuất từ 70% trở lên, đã có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lao động phổ thông trầm trọng hơn trước rất nhiều.

Ông Vũ Minh Tiến cho rằng, các trung tâm kinh tế, công nghiệp, các đô thị lớn vẫn có sức hút rất lớn với người lao động, hiện nay nhiều lao động cũng cho biết, việc về quê chỉ mang tính tình thế và vẫn có kế hoạch quay trở lại. Song bên cạnh đó cũng cần nhận thức rằng, không chỉ khi đại dịch xảy ra, mới có xu hướng dịch chuyển lao động ở các tỉnh, thành phố di cư ngược về địa phương. Hiện nay, ở nhiều khu vực nông thôn, miền núi cũng có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập, người lao động dù ở quê vẫn dễ dàng có việc làm, dù thu nhập có thể thấp hơn nhưng chi phí cho sinh hoạt, nhà ở, ăn uống lại rẻ hơn rất nhiều, quan trọng họ có thể ở cùng gia đình, chăm sóc con cái. Nhiều lao động nhận thấy việc thu nhập cao hơn một chút khi làm việc tại các thành phố lớn không còn là điều quá thu hút, nhiều người có xu hướng về quê làm việc, sau đại dịch, xu hướng về nông thôn chắc chắn sẽ càng lớn hơn.

Để thu hút người lao động trở lại làm việc, ông Vũ Minh Tiến nhấn mạnh, doanh nghiệp cần cho người lao động thấy được những cam kết về mức lương thưởng, tiền lương làm thêm giờ, tiền trợ cấp, có những khuyến khích cả về mặt vật chất và tinh thần và đương nhiên phải đảm bảo người lao động có một điều kiện làm việc an toàn, được đảm bảo về nơi ăn, chốn ở, các thiết chế văn hóa cơ bản…Công đoàn các cấp cũng cần đẩy mạnh đối thoại đảm bảo an toàn cho công nhân.

Trước câu hỏi, để xảy ra tình trạng “vỡ trận” lao động rời thành phố như những ngày gần đây, phải chăng do thị trường lao động đang quá thiếu dữ liệu về lao động, dân cư, các cơ quan chức năng có nắm được thông tin về lao động trên địa bàn? Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho biết, hiện nay Chính phủ đã có dự án về xây dựng thông tin thị trường lao động, Bộ LĐ-TB-XH đang triển khai, tuy nhiên, số liệu về lao động hiện nay dịch chuyển ra sao vẫn chưa có con số thống kê chính xác. Hiện ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đang áp dụng công nghệ thông tin để nắm được thông tin về di biến dân cư và lao động.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...