Nam Định: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên

2021-06-15 03:52:07 0 Bình luận
Chiều ngày 14/6/2021, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy – phụ trách huyện.

 Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Về phía huyện có đồng chí Đinh Đức Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.


Đồng chí Đinh Đức Tuyến - Bí thư Huyện uỷ báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện lên các lĩnh vực, nhưng các cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra: Tình hình chính trị ổn định, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, huyện. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội điểm của tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kết quả thu ngân sách đạt khá; 09 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 45 thôn, xóm được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng, tiến độ thi công các dự án được đẩy nhanh cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,52%; năm 2020 đạt 8,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 381,9 tỷ đồng, đạt 113% so với dự toán tỉnh giao. 6 tháng đầu năm 2021 đạt 95 tỷ (Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số nguồn thu ngân sách chưa đảm bảo theo kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 0,95%, Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đến tháng 6/2021 đạt 90%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển KTXH, bảo đảm ANQP trong năm 2020 và 6 tháng năm 2021. Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy cần thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX và HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với nhiệm vụ phát triển KTXH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục lãnh đạo, hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Huyện cần chú ý làm tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên, đồng chí Đinh Đức Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, đồng thời sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Ý Yên anh hùng, ngày càng giàu mạnh trên con đường đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, UVBTV TU, Chủ nhiệm UBKT TU phát biểu tại buổi làm việc.

Một số hình ảnh các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc:

Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư TT huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, UVBTV HU, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTV HU, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy.

Đồng chí Đỗ Hồng Điệp, UVBTV HU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện.

Đồng chí Ngô Minh Mai, UVBTV HU, Trưởng Công An huyện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...