Dự án nhà máy Fukang Technology (Bắc Giang): Có “đi tắt” trong đầu tư xây dựng?

2021-10-06 16:10:00 0 Bình luận
Theo thông tin của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, dự án nhà máy Fukang Technology đang được xây dựng tại lô I, Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chưa có đủ các điều kiện theo quy định để cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, dự án này lại đang “triển khai rầm rộ” với hàng trăm công nhân đang bắt đầu thi công khẩn trương trên công trình.

Được biết, dự án nhà máy Fukang Technology là một trong rất nhiều dự án được nhà đầu tư Foxconn Singapore đang triển khai tại Bắc Giang. Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án này có tổng vốn đầu tư 270 triệu USD, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng. Đây là dự án chuyên sản xuất, gia công máy tính bảng, máy tính xách tay cho hãng Apple. Dự kiến, nhà máy có tổng diện tích gần 224 nghìn mét vuông được xây dựng tại lô I, thuộc khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với nhiều hạng mục như hệ thống nhà xưởng, nhà phụ trợ, khoa hóa chất, chất thải nguy hại, nhà xe, nhà ăn, nhà bảo vệ…

Tại công trình đang tập chung rất nhiều máy móc thi công.

Theo kế hoạch do chủ đầu tư đưa ra, dự án sẽ được triển khai trong quý I năm 2021 và dự kiến đi vào hoạt động trong quý III năm 2022. Trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư cũng đã cam kết chấp hành nghiêm tất cả các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của địa phương.

Đầu tháng 10/2021, có mặt tại khu vực công trường xây dựng tại dự án, phóng viên Báo điện tử Xây dựng nhận thấy, dự án đã trưng một loạt biển báo thông tin về dự án. Trong đó nêu rõ thời gian thực hiện dự án với ngày khởi công là tháng 10/2021, ngày hoàn thành dự kiến là tháng 9/2022. Công trình do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam thiết kế và Công ty TNHH xây dựng Hoa Việt thi công.

Hàng trăm công nhân mang đồng phục của Công ty xây dựng Hoa Việt đang tất bật tại công trường dự án.

Tại công trình, các máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng được tập kết với khối lượng khá lớn. Cùng với đó, hàng trăm công nhân mang đồng phục của Công ty xây dựng Hoa Việt cũng có mặt khắp nơi với sự hối hả, vội vã cho công việc của mình. Để tiếp cận rõ hơn, chúng tôi có đề nghị được vào trong công trường, nhưng bị lực lượng bảo vệ từ chối. Chúng tôi đã đến trụ sở của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang để đề nghị cung cấp thông tin thêm về dự án. Tuy nhiên, ông Chánh văn phòng Ban Quản lý khu công nghiệp cũng từ chối và yêu cầu phải có công văn của cơ quan và giấy giới thiệu mới cung cấp thông tin. Trong khi chúng tôi đã xuất trình Thẻ nhà báo theo quy định.

Tuy nhiên, vài tuần trước đó, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Đào Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, dự án này đang trong giai đoạn “thăm dò địa chất” để chuẩn bị cho công tác xây dựng. Hiện tại, dự án cũng chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

Thông tin Dự án nhà máy Fukang Technology bên ngoài công trường.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, hiện nay chủ đầu tư vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy. Đây là một điều kiện quan trọng và bắt buộc để cấp giấy phép xây dựng đối với công trình này. Nhưng công trình vẫn đang tập trung một số lượng lớn nhân công, máy móc để thi công thì cho thấy đơn vị đã phải được cấp giấy phép xây dựng hoặc được Ban quản lý khu công nghiệp đồng ý “ngầm” thì mới có thể triển khai mạnh mẽ như thế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...