Du Thiên bỏ hát nhạc trẻ chuyển sang hát nhạc thính phòng

2016-07-28 15:29:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tham gia chương trình nghệ thuật "Còn mãi với thời gian" tại nhà hát Âu Cơ số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội vào ngày 25/7/2016 nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ do Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập- tự do của dân tộc và tri ân các đồng chí thương bệnh binh trở về sau chiến tranh trở thành những anh hùng của thời bình. Du Thiên đã làm khán giả bất ngờ và xúc động khi nghe anh hát bản hùng ca "Dáng đứng Việt Nam"






Du Thiên thể hiện ca khúc "Dáng đứng Việt Nam"...


Là một ca sỹ thành công ở dòng nhạc trẻ nhưng Du Thiên đa tài hát nhiều dòng nhạc khác nhau và xuất phát điểm khi đến với âm nhạc anh được đào tạo chính quy với dòng nhạc thính phòng. Sở hữu một giọng hát teno khỏe khoắn, trong sáng và dày dặn Du Thiên đã từng đạt giải ba tiếng hát truyền hình Hải Dương năm 2007( với ca khúc đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - ST : Yphônk'so), giải nhì tiếng hát truyền hình khu vực phía Bắc ( Cụm Hải Dương - Hưng Yên - Nam Định - Thanh Hoá- Hải phòng - Quảng Ninh năm 2009 ( với 2 ca khúc : Dáng đứng Việt Nam - nhạc: Nguyễn Chí Vũ , thơ : Lê Anh Xuân và ca khúc " Những thành phố bên bờ biển cả" - ST: Phạm Đình Sáu"). Từ thành công đó Du Thiên đã không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê để hoàn thiện bản thân và giành được sự yêu mến của khán giả với con đường được mang tên âm nhạc.





... và ca khúc "Màu hoa đỏ"


Trong đêm nhạc "Còn mãi với thời gian" có sự góp mặt của nhiều ca sỹ thành công với dòng nhạc thính phòng và trưởng thành từ " Sao Mai" như ca sỹ Trần Trang và nhóm "Phương Bắc" nhưng điều làm khán giả xôn xao bàn tán và tỏ ra sửng sốt khi nghe "Dáng đứng Việt Nam" đó chính là: Du Thiên - một ca sỹ nhạc trẻ lại có thể hát tốt một ca khúc kinh điển với kỹ thuật khó như vậy, với chất giọng teno kịch tính Du Thiên đã đẩy căng cảm xúc để xử lý ca khúc này một cách tinh tế khi thể hiện các nốt cao rất sáng, rất căng và các nốt trầm lại ấm, vang, dày dặn và sử dụng kỹ thuật đóng tiếng một cách điêu luyện, điều đặc biệt là Du Thiên biết kết hợp giữa kỹ thuật của cổ điển với cảm xúc chân thực, gần gũi của mình để chạm vào tim khán giả khi hình tượng lại hình ảnh anh giải phóng quân trong thời chiến hiên ngang - bất khuất - kiên cường- quả cảm sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do và hình ảnh đó sẽ còn mãi với thời gian.

Rất nhiều khán giả tham dự đã rất bất ngờ trước khả năng hát nhạc thính phòng của Du Thiên và giành lời khen ngợi với sự "lột xác" từ hình thức bên ngoài cho đến những bước tiến rất nhanh và vững chắc trên con đường sự nghiệp trong thời gian gần đây. Du Thiên lấn sân thử sức mình với dòng nhạc trữ tình khi tham gia vào album "Thành phố mưa bay" của ca sỹ Huy Cường và bây giờ lại làm khán giả nức lòng với dòng nhạc thính phòng, quả là một chàng trai đa tài.

Gây ấn tượng mạnh trong đêm nhạc với sự hiếu kỳ của khán giả, Du Thiên quyết định thời gian tới sẽ ra mắt album đầu tay với thể loại thính phòng bởi với Chàng ca sỹ đa tài thích khám phá những điều mới lạ, thích khám phá bản thân cùng với niềm đam mê âm nhạc thì những điều khó với anh sẽ lại là một hành trình đầy thú vị, Quý vị hãy cùng chờ đợi album dòng nhạc đỏ của Du Thiên trong thời gian sắp tới và chúc cho anh sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...