Gần 2000 vụ xâm hại trẻ em trên toàn quốc, công tác bảo vệ chưa được quan tâm

2022-02-24 11:38:00 0 Bình luận
Năm 2021, trên toàn quốc phát hiện 1.987 trẻ em bị xâm hại, nhưng ở nhiều nơi chính quyền địa phương vẫn chưa đầu tư nhiều cho công tác trẻ em.

Bộ Cong an báo cáo tại phiên giải trình "Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em", diễn ra sáng 22/2: Trong năm 2021, trên toàn quốc phát hiện xảy ra 1.914 vụ xâm hại trẻ em, với 2.198 đối tượng, 1.987 em bị xâm hại. Con số này giảm 31 vụ so với năm 2020, song tại 19 tỉnh số vụ lại tăng trên 15% và 15 tỉnh, thành phố số vụ tăng dưới 15%.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội cũng thống kê, trong năm 2021 Tổng đài 111 kết nối, can thiệp 1.257 ca (giảm 3% ca so với năm 2020). TP Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố có số vụ việc trẻ em cần hỗ trợ, can thiệp cao nhất toàn quốc (Hà Nội 247 ca, chiếm 19,65%; TP.HCM 198 ca, chiếm 15,75%). Trong đó có 625 ca bạo lực trẻ em, chiếm 49,72%; 205 ca xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 16,31% (giảm 102 ca so với năm 2020).

 Ảnh minh hoạ

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, chỉ ra các vụ bạo lực trẻ em không những không giảm về số lượng mà còn tăng nặng về tính chất mức độ, vi phạm, điển hình như mẹ kế đánh chết con chồng 8 tuổi ở TP.HCM, vụ găm 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi ở Hà Nội, cha ném con nhỏ 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam. 

Giải trình trước đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, theo báo cáo, năm 2021 tổng số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em giảm, tuy nhiên tính chất, mức độ diễn biến phức tạp hơn.

Bộ trưởng đánh giá hiện nay hệ thống pháp luật ở Việt Nam liên quan đến vấn đề phòng chống bạo lực trẻ em tương đối đầy đủ, đồng bộ, hoàn thiện, đã và đang đi vào cuộc sống. Sau giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan liên quan đến vấn đề trẻ em tốt hơn, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, điều phối của Chính phủ với các cơ quan có sự phối hợp nhịp nhàng hơn; xử lý các vụ việc liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em nhanh hơn, kiên quyết hơn. Gần đây, khi phát hiện ra sự việc đều tiến hành điều tra, khởi tố, xử lý ngay theo tinh thần "không có có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tuy nhiên, hiện nay không ít địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến công tác trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian tới Bộ sẽ cùng  các bộ, ngành liên quan sẽ tiến hành rà soát trong hệ thống pháp luật hiện hành, quy định gì đang thiếu, cần bổ sung.

Bộ sẽ đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng xác định phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em là chủ thể, là đối tượng cùng chịu tác động cùng với nữ giới.

Bộ cũng tập trung vào cơ chế phối hợp liên ngành và có các giải pháp xử lý nhanh, kịp thời tất cả các vụ việc xảy ra, trong đó cố gắng đạt mục tiêu: phát hiện vụ việc nhanh nhất; xử lý nhanh nhất; xử lý nghiêm minh nhất; hỗ trợ, chăm sóc tốt nhất các nạn nhân bị xâm hại, bạo hành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...