Hà Nội
Chủ nhật, 24/05/2026
Nhiều mây
24°C

Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng

24/05/2026 15:17
3:12
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026), Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tổ chức gặp mặt thường niên năm 2026 với chủ đề: “Hải Phòng văn hiến kiên cường”.

Tham dự buổi gặp mặt của các đồng chí: Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Vũ Tiến Phụng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; và bà con đồng hương Hải Phòng đang sinh sống tại Hà Nội.

Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Đồng chí Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi gặp mặt.
Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Trung tướng Trần Bá Thiều báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội.

Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hải Phòng và báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hội trong năm qua. Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5-1955) là dịp nhắc nhớ một dấu mốc vẻ vang trong lịch sử dân tộc. Sau 300 ngày tập kết quân đội Pháp theo Hiệp định Genève, Hải Phòng đã hoàn toàn giải phóng, khẳng định ý chí kiên cường và niềm tin son sắt của quân và dân thành phố. Trong những năm kháng chiến gian khổ, Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ chiến lược và tuyến đầu ác liệt, từ đó hun đúc nên phẩm chất trung dũng, kiên cường, quyết thắng của con người Đất Cảng.

Cùng với truyền thống anh hùng của Hải Phòng, vùng đất Hải Dương - Xứ Đông xưa - nổi bật bởi bề dày văn hiến, khoa bảng và truyền thống nhân văn sâu sắc. Đây là quê hương của nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa, nơi kết tinh trí tuệ, đạo lý và cốt cách Việt Nam qua nhiều thế hệ. Không chỉ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Xứ Đông còn nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, trọng nghĩa tình và những giá trị bền vững làm nên chiều sâu văn hóa cộng đồng.

Sự hòa quyện giữa một Hải Phòng anh hùng, năng động với một Hải Dương văn hiến, sâu lắng đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa, giàu bản lĩnh và chiều sâu văn hóa. Đó là nền tảng quý báu để cộng đồng đồng hương tiếp tục gắn bó, phát triển. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Ban liên lạc tổ chức gặp mặt sau khi Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập tổ chức đồng hương tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình xây dựng một cộng đồng đoàn kết, thống nhất và giàu bản sắc. Truyền thống ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là điểm tựa tinh thần để mỗi người con quê hương, dù ở đâu, vẫn luôn hướng về cội nguồn bằng tình cảm và trách nhiệm. Từ lịch sử đến hiện tại, những giá trị ấy đang tiếp tục được viết tiếp trong chính cộng đồng hôm nay.

Trong năm qua, mặc dù bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vẫn triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là việc tổ chức thành công cuộc họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng với tọa đàm sâu sắc về truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của thành phố. Hội cũng tổ chức đoàn đại biểu tham dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025, góp phần lan tỏa niềm tự hào quê hương và tăng cường sự gắn kết giữa đồng hương với thành phố.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức gặp mặt chúc Tết giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với cán bộ cao cấp, trí thức, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ, doanh nhân và nhiều đồng hương tiêu biểu tại Hà Nội. Sự quan tâm và ghi nhận chân thành từ lãnh đạo thành phố đã tạo thêm niềm tin, động lực để đồng hương tiếp tục đóng góp cho quê hương, đồng thời làm cho khoảng cách địa lý trở nên gần gũi hơn.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Hội tổ chức gặp mặt các sĩ quan cấp tướng đồng hương nhằm tri ân và lan tỏa truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời, Hội cũng tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khóa XVI nhân kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Hà Nội. Những ý kiến tâm huyết được trao đổi trong không khí chân thành đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đồng hương với các cơ quan Trung ương và địa phương, phát huy vai trò cầu nối của Hội.

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong năm qua là việc hợp nhất Hội đồng hương Hải Phòng - Hải Dương tại Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện kiện toàn tổ chức mà còn là sự hội tụ của hai dòng chảy truyền thống, văn hóa và nghĩa tình. Quá trình hợp nhất diễn ra trong tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao, từng bước ổn định và đi vào nền nếp. Sự kiện này mở ra không gian liên kết mới, tạo nền tảng để cộng đồng đồng hương phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Cùng với đó, Hội hướng dẫn các tổ chức đồng hương cấp huyện rà soát, sắp xếp lại mô hình hoạt động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở tôn trọng truyền thống gắn bó của bà con và phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để các hoạt động của Hội tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn giữ được tình cảm thân thuộc giữa những người cùng quê.

Các hoạt động nghĩa tình tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng. Hội tổ chức mừng thọ cho nhiều hội viên cao tuổi, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ hội viên gặp khó khăn và tổ chức phúng viếng chu đáo khi có hội viên hoặc thân nhân qua đời. Những nghĩa cử giản dị nhưng chân thành ấy đã góp phần tạo nên mái nhà chung ấm áp và bền chặt.

Hoạt động thiện nguyện tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Hội phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trồng hàng cây gỗ quý trên đường Đỗ Mười tại trung tâm chính trị - hành chính mới của Hải Phòng với giá trị gần 600 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt 500 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo và tặng quà Tết cho hộ khó khăn. Ngoài ra, CLB Thầy thuốc đồng hương phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Vĩnh Bảo, đồng thời thăm hỏi gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Những việc làm ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm của người Hải Phòng.

Đáng chú ý, cộng đồng đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội ngày càng trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như trên nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật. Dù ở cương vị nào, mỗi người đều mang theo bản lĩnh và tinh thần vượt khó của quê hương Đất Cảng, góp phần tạo dựng uy tín chung cho cộng đồng.

Dù vẫn còn một số hạn chế như việc đổi mới mô hình tổ chức chưa đồng bộ, thu hút hội viên trẻ còn khó khăn và nguồn lực hoạt động còn khiêm tốn, nhưng Hội vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường kết nối trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình và tham gia tích cực vào các hoạt động lớn của đất nước và thành phố.

Phát huy truyền thống 71 năm Giải phóng Hải Phòng, cộng đồng đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tin tưởng sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới và phát triển, xứng đáng là một phần sinh động của truyền thống “Hải Phòng văn hiến, kiên cường” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc Châu bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng và tự hào trước những kết quả toàn diện mà Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đạt được trong năm qua. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Hội trong việc kết nối những người con Hải Phòng xa quê với quê hương bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa. Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, Hội vẫn duy trì được tinh thần đoàn kết, đổi mới và khẳng định vai trò cầu nối bền chặt giữa đồng hương với thành phố.

Đồng chí ghi nhận những dấu ấn nổi bật của Hội như tổ chức thành công họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng; gặp mặt tri ân các tướng lĩnh Công an nhân dân; tọa đàm, giao lưu với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội. Đặc biệt, việc hợp nhất Hội đồng hương Hải Phòng - Hải Dương tại Hà Nội được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tinh thần đoàn kết và đồng thuận cao.

Bên cạnh các hoạt động kết nối cộng đồng, đồng chí Lê Ngọc Châu đánh giá cao những hoạt động nhân văn giàu ý nghĩa của Hội như trồng cây xanh trên đường Đỗ Mười, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện gần 3 tỷ đồng đã thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa tình và tình cảm sâu nặng của đồng hương đối với quê hương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, thiết thực của bà con đồng hương tại Thủ đô trong suốt thời gian qua.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong những tháng đầu năm 2026, đồng chí cho biết thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Dù chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và khu vực, Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật: tăng trưởng GRDP quý I đạt 11,21%, đứng thứ ba toàn quốc; thu ngân sách hơn 78 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt khoảng 1,3 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu và sản lượng hàng hóa qua cảng đều tăng cao. Thành phố cũng dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đạt nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sắc. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đã dành gần 1.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công, hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó mức quà dành cho người có công thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nhắc lại những sự kiện nổi bật của thành phố trong tháng 5 lịch sử, đồng chí cho biết Hải Phòng đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thành phố và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, nhận được sự đánh giá cao của nhân dân và bạn bè quốc tế. Thành phố cũng đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm về giao thông, công nghiệp và văn hóa - lịch sử. Đặc biệt, việc khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến K15 - “Km số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển có ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Lê Ngọc Châu khẳng định Hải Phòng đang chuyển mạnh từ phát triển dựa trên lợi thế địa lý sang phát triển dựa trên công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển và dịch vụ chất lượng cao. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13% và đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo bứt phá trong quý II và cả năm.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, những thành tựu của Hải Phòng hôm nay có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Hải Phòng trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, đặc biệt là Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội. Đây là nguồn lực quý giá không chỉ về trí tuệ, kinh nghiệm và quan hệ xã hội mà còn ở tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương. Đồng chí mong muốn thời gian tới Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối, không chỉ trong giao lưu đồng hương mà còn tham gia sâu hơn vào việc tư vấn chính sách, kết nối đầu tư, chuyển giao tri thức, hỗ trợ khởi nghiệp và đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Đồng chí Lê Ngọc Châu tặng Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội lẵng hoa và 500 triệu đồng

Thay mặt Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu tặng Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội lẵng hoa và 500 triệu đồng.

Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Các diễn giả tham gia giao lưu.

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt đồng hương năm nay, tọa đàm giao lưu với chủ đề “Hải Phòng văn hiến, kiên cường” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và giàu cảm xúc. Chương trình quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ và doanh nhân tiêu biểu của quê hương Hải Phòng - Hải Dương đang công tác, sinh sống tại Hà Nội, thể hiện sinh động truyền thống hiếu học, sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người đất Cảng và Xứ Đông trong thời kỳ mới.

Tham gia tọa đàm có các diễn giả: GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, Phó trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội; GS.TS Phạm Hồng Tung - nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhà thơ Trần Đăng Khoa; Doanh nhân Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID).

Phát biểu tại buổi giao lưu, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã nhấn mạnh rằng truyền thống “văn hiến, kiên cường” không chỉ là niềm tự hào của Hải Phòng và Hải Dương trong lịch sử, mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn cho sự phát triển hôm nay. Theo Giáo sư, Hải Phòng là vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng đổi mới, còn Hải Dương là cái nôi văn hóa, khoa bảng với nhiều danh nhân kiệt xuất. Sự kết hợp giữa hai vùng đất đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa giữa bản lĩnh và chiều sâu trí tuệ. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những người con Hải Phòng đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội cũng như trên mọi miền đất nước trong việc kết nối và phát huy nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng quý báu của quê hương. Đó không chỉ là các giá trị vật thể như di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, mà còn là những giá trị phi vật thể kết tinh trong con người Hải Phòng - Hải Dương: Tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, sự năng động, nghĩa tình và lòng yêu nước. Theo Giáo sư, chính cộng đồng đồng hương là cầu nối quan trọng để gìn giữ, lan tỏa và khai thác hiệu quả những giá trị ấy trong thời đại mới, biến truyền thống thành nguồn lực cho phát triển bền vững. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng cộng đồng đồng hương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô và quê hương.

GS.TS Phạm Hồng Tung chia sẻ góc nhìn sâu sắc về giá trị văn hóa và con người Xứ Đông - Đất Cảng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Ông cho rằng điều đáng quý nhất của cộng đồng đồng hương không chỉ nằm ở sự thành đạt của từng cá nhân mà còn ở tinh thần gắn bó, nghĩa tình và trách nhiệm với quê hương. Theo Giáo sư, trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần hiếu học và lòng tự trọng của người Hải Phòng - Hải Dương là yếu tố đặc biệt quan trọng để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát triển.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa mang đến chương trình những chia sẻ giàu cảm xúc về quê hương và con người Hải Phòng - Hải Dương. Ông nhắc lại hình ảnh những con người kiên cường trong chiến tranh nhưng cũng rất đỗi nghĩa tình, nhân hậu trong đời sống thường ngày. Nhà thơ cho rằng dù đi đâu, làm gì, người đồng hương vẫn luôn mang theo trong mình tiếng nói, phong vị và cốt cách riêng của quê hương. Những giá trị ấy chính là sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng đồng hương với nhau và với nguồn cội. Trong không khí ấm áp, chân tình, Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đọc hai bài thơ nổi tiếng của ông: “Chiều Cát Bà” và “Thơ tình người lính biển”.

Ở góc độ doanh nhân, ông Nguyễn Vũ Trụ chia sẻ về hành trình lập nghiệp và phát triển doanh nghiệp với tinh thần vượt khó của người Hải Phòng. Từ nền tảng của VIMID, anh phát triển hệ sinh thái VMASS theo định hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị bền vững trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và logistics. Anh cho rằng chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người Hải Phòng đã trở thành động lực để doanh nghiệp không ngừng phát triển. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân đồng hương trong việc đồng hành cùng các hoạt động xã hội, thiện nguyện và đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Không khí buổi giao lưu diễn ra chân thành, gần gũi nhưng cũng đầy chiều sâu trí tuệ và cảm xúc. Những chia sẻ tâm huyết của các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ và doanh nhân đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Hải Phòng văn hiến, kiên cường”, đồng thời truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên cho cộng đồng đồng hương hôm nay. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ tri ân cội nguồn mà còn là dịp kết nối các thế hệ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương trong thời kỳ mới.

Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội mừng thọ các thành viên cao tuổi.
Gắn kết truyền thống, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức mừng thọ các thành viên cao tuổi trong Hội đồng hương và trao học bổng cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...